11/04/2018 13:11

Hà Nội: Hội nghị triển khai công tác tổ chức an cư – Phật đản năm 2018

Sáng ngày 10 tháng 04 năm 2018, nhằm ngày 26 tháng 02 năm Mậu Tuất, ban trị sự GHPGVN thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức an cư – Phật đản năm 2018 tại chùa Mộ Lao – phường Mộ Lao – quận Hà Đông – HN.

Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Hòa thượng Thích Thanh Nhã – Chánh văn phòng HĐCM TW GHPGVN, Phó trưởng ban thường trực ban nghi lễ TW, Phó trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, Hòa thượng Thích Thanh Chính - Ủy viên thường trực HĐTS TW GHPGVN, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Hòa thượng Thích Thanh Phúc - Ủy viên thường trực HĐTS TW GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Minh Tuấn - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Phó trưởng ban nghi lễ TW, Trưởng Ban nghi lễ GHPGVN thành phố Hà Nội cùng chư tôn đức Phó BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, toàn thể chư tôn đức Tăng Ni thường trực BTS GHPGVN TP.Hà Nội, chư tôn đức Tăng Ni lãnh đạo BTS GHPGVN các quận, huyện thị trên toàn thành phố.

Về phía lãnh đạo có: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Ông Đinh Văn Khóa – Trưởng phòng dân tộc tôn giáo Ban dân vận Thành ủy cùng quý vị đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành đã tham dự hội nghị.

Đây là hội nghị thứ 3 từ ngày bắt đầu Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội đến nay. Hội nghị thứ nhất là sau đại hội được diễn ra để cử ra thường trực BTS GHPGVN thành phố Hà Nội. Hội nghị thứ hai là tổng kết hoạt động Phật sự năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2018. Hội nghị lần này nhằm mục đích triển khai công tác Tăng sự, đồng thời bàn về công tác tổ chức đại lễ Phật đản PL2562 – DL2018 và khóa an cư kết hạ năm 2018.

Về công tác chuẩn bị đại lễ Phật đản, năm nay BTS GHPGVN thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức hướng về cơ sở. Về mặt tổ chức sẽ thành lập Ban chỉ đạo và các Phân ban chuyên trách như: ban Hoằng pháp, ban Hướng dẫn Phật tử, Ban từ thiện xã hội. Nội dung chương trình đại lễ, đối với GHPGVN thành phố Hà Nội, BTS thành phố sẽ cùng BTS GHPGVN quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai BÀ Trưng, Đống Đa, Tây Hồ phối hợp với Văn phòng I TW GHPGVN để tổ chức đại lễ Phật đản diễn ra tại chùa Quán sứ ngày 29/05/2018 (ngày 15 tháng 4 năm Mậu Tuất). Đối với các tự viện và Phật giáo các quận huyện thị sẽ tiến hành tổ chức đại lễ Phật đản từ ngày 22/05 đến ngày 29/05/2018 (từ ngày 08 đến 15/4/Mậu Tuất) với chương trình chú trọng về nghi lễ Phật giáo truyền thống như tắm Phật, tụng kinh lễ Phật….

Về công tác an cư kết hạ, năm nay, BTS tổ chức an cư nhị, bộ, thành lập Ban chỉ đạo an cư kết hạ, tổ chức tiền an cư thời gian thống nhất của tất cả các cơ sở an cư từ ngày 30/5 và kết thúc vào ngày 26/08/2018 (từ ngày 16/04 đến 16/07/Mậu Tuất), và tổ chức an cư tại 18 cơ sở bao gồm: Trường hạ chùa Bà Đá – Hoàn Kiếm, trường hạ chùa Liên Phái – Hai Bà Trưng, trường hạ Văn Điển – Thanh Trì, trường hạ Bồ Đề - Long Biên, trường hạ Thị Cấm – Nam Từ Liêm, trường hạ Đào Thục – Đông Anh, trường hạ Vạn Phúc – Sóc Sơn, trường hạ Chùa Bộc – Đống Đa, trường hạ Khuyến Lương – Hoàng Mai, trường hạ Mậu Lương – Hà Đông, trường hạ Lại Yên – Hoài Đức, trường hạ Quang Lãng – Phú Xuyên, trường hạ Hội Xá – Thường Tín, trường hạ Thuần Nghệ - Sơn Tây, trường hạ Chùa Thầy – Quốc Oai, trường hạ Võ Lăng – Thanh Oai, trường hạ Hưng Khánh – Mỹ Đức, trường hạ Trăm Gian – Chương Mỹ. Chương trình giảng dạy thống nhất tại tất cả các trường hạ trên địa bàn thành phố mùa an cư năm 2018 như sau:

- Đại trường: giảng bộ Dược Sư và Lương Hoàng Sám.

- Tiểu trường: Uy nghi và các nghi thức cảnh sách niệm Phật…

- Ngoại khóa: Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Chương trình tu học, sinh hoạt thực hiện đầy đủ ngày 6 thời khóa tu tập tụng kinh, niệm Phật theo nghi thức truyền thống. Một tháng thực hiện 6 ngày trai, khóa lễ buổi trưa các ngày trai, thực hành khóa lễ sám nguyện - nhiễu Phật. Thực hiện đầy đủ một tháng 2 tuần Bố tát vào ngày 14 và 30 (ngày 29 tháng thiếu). Phải thực hiện Bố tát khi đã minh tướng, không được Bố tát khi trời còn chưa minh tướng. Hành giả an cư phải luôn tôn trọng, giữ gìn quy củ thiền gia, thể hiện các uy nghi tế hạnh trong tu tập sinh hoạt hàng ngày.

Hội nghị đã kết thúc trong tinh thần đoàn kết hòa hợp của tăng đoàn.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại hội nghị:

 

  Hà Nội: Hội nghị triển khai công tác tổ chức an cư – Phật đản năm 2018

  Hà Nội: Hội nghị triển khai công tác tổ chức an cư – Phật đản năm 2018

  Hà Nội: Hội nghị triển khai công tác tổ chức an cư – Phật đản năm 2018

  Hà Nội: Hội nghị triển khai công tác tổ chức an cư – Phật đản năm 2018

  Hà Nội: Hội nghị triển khai công tác tổ chức an cư – Phật đản năm 2018

  Hà Nội: Hội nghị triển khai công tác tổ chức an cư – Phật đản năm 2018

  Hà Nội: Hội nghị triển khai công tác tổ chức an cư – Phật đản năm 2018

  Hà Nội: Hội nghị triển khai công tác tổ chức an cư – Phật đản năm 2018

  Hà Nội: Hội nghị triển khai công tác tổ chức an cư – Phật đản năm 2018

  Hà Nội: Hội nghị triển khai công tác tổ chức an cư – Phật đản năm 2018

  Hà Nội: Hội nghị triển khai công tác tổ chức an cư – Phật đản năm 2018

  Hà Nội: Hội nghị triển khai công tác tổ chức an cư – Phật đản năm 2018

  Hà Nội: Hội nghị triển khai công tác tổ chức an cư – Phật đản năm 2018

  Hà Nội: Hội nghị triển khai công tác tổ chức an cư – Phật đản năm 2018

  Hà Nội: Hội nghị triển khai công tác tổ chức an cư – Phật đản năm 2018

  Hà Nội: Hội nghị triển khai công tác tổ chức an cư – Phật đản năm 2018

  Hà Nội: Hội nghị triển khai công tác tổ chức an cư – Phật đản năm 2018

  Hà Nội: Hội nghị triển khai công tác tổ chức an cư – Phật đản năm 2018

 

Hoàng Tuấn - Diệu Tường


   
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online