Hà Nội: Lắng đọng đêm nhạc “Hương sen màu nhiệm” kính mừng Phật đản PL2563

Tối ngày 16 tháng 05 năm 2019, nhằm ngày 12 tháng 04 năm Kỷ Hợi, tại Trung tâm văn hóa thành phố Hà Nội – số 7 đường Phùng Hưng – quận Hà Đông – HN, BTS GHPGVN thành phố Hà Nội và Ban văn hóa GHPGVN thành phố Hà Nội đã tổ chức đêm nhạc nghệ thuật Phật giáo “Hương sen màu nhiệm” để đón mừng ngày đản sinh của Đức Từ Phụ, đồng thời chúc mừng sự thành công rực rỡ của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 do Việt Nam đăng cai tổ chức tại chùa Tam Chúc vừa qua.

Đêm nhạc do Thượng Tọa Thích Minh Hiền – Phó trưởng Ban văn hóa TƯ GHPGVN, trưởng Ban văn hóa GHPGVN thành phố Hà Nội chỉ đạo nội dung & nghệ thuật, trưởng Ban tổ chức chương trình; Tổng Đạo diễn: Phật tử Huệ Văn – Nam Chung.
Quang lâm chứng minh đêm nhạc có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội cùng chư tôn đức trong BTS GHPGVN thành phố Hà Nội.
Đêm nhạc ngoài sự tham gia biểu diễn của các nghệ sỹ, ca sỹ tên tuổi đã gắn bó với Chương trình ca múa nhạc “ Hương Sen Màu Nhiệm” từ nhiều năm qua còn có những gương mặt ca sỹ, nghệ sỹ mới đang được rất nhiều nhiều khán thính giả mến mộ như: Lương Nguyệt Ánh, Lương Hải Yến, Ngọc Ký, Tân Phương, Anh Dũng…Các ca sỹ, nghệ sỹ đã trình bày những ca khúc mang âm hưởng Phật giáo qua các sáng tác của nhạc sỹ Giáo sư tiến sỹ Phật tử Diệu Thiện – Cù Lệ Duyên, nhạc sỹ Anh Quân, nhạc sỹ Hằng Vang, NS. Phạm Mạnh Cương, NS. Chúc Linh…Những nhạc sĩ, nghệ sĩ tài ba ấy đã đem đến những tiết mục âm nhạc đặc sắc mang đậm dấu ấn thời gian và hương vị Phật pháp đương đại hội tụ trong một không gian sắc màu, hương vị huyền nhiệm, minh triết của đạo Phật, khiến người xem đều như lắng đọng tâm tư trong chất “thiền” xen lẫn chất “thơ” đầy thi vị.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Ngoài ra, một điều vô cùng đặc biệt nữa khiến tất cả nhân dân tín đồ Phật tử thập phương khi trở về đây tham dự đêm nhạc cảm thấy vô cùng hạnh phúc đó chính là sự xuất hiện của hơn 30 chiếc xe hoa được trang trí vô cùng công phu, khéo léo, tỉ mỉ và lộng lẫy. 
Ngay từ đầu giờ chiều, tất cả các xe hoa của các Ban trị sự 30 quận, huyện, thị xã đều được diễu hành trên khắp các nẻo đường của thủ đô hướng về trung tâm văn hóa thành phố để chào mừng cho Đại lễ Phật đản PL2563 – DL2019 của BTS GHPGVN thành phố Hà Nội sẽ được diễn ra vào sáng mai 17/05/2019. 
Đây chính là một hành động thiết thực bày tỏ niềm hoan hỷ vô biên của những người con Phật đón mừng ngày đản sinh của Đức Thế Tôn, đồng thời cũng nhằm mục đích đưa đạo Phật đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân, giúp ngày lễ Phật đản không chỉ là một ngày lễ của tôn giáo, mà còn là một ngày hội vui của toàn dân.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hoàng Tuấn - Cẩm Vân - Diệu Tường - Thành Nhân - Lê Huy
 
 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online