Hà Nội: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng các cơ quan ban ngành thăm, chúc mừng Phật đản Trung ương GHPGVN

Sáng ngày 25/5/2023 (nhằm ngày 07/04/ Quý Mão), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (TƯ MTTQVN) dẫn đoàn công tác đã tới thăm, chúc mừng các vị chức sắc, Tăng Ni, Phật tử tại Trụ sở TƯ GHPGVN - Chùa Quán Sứ (Hà Nội) nhân mùa Phật đản PL.2567 - DL.2023. Cùng đi với đoàn còn có lãnh đạo các ban ngành Thành ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đại diện một số chức sắc các tôn giáo. Đón tiếp phái đoàn có HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT. Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban TT-TT GHPGVN; HT. Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng Ban TT Ban HDPT TƯ; TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN cùng chư Tôn đức Thường trực HĐTS trân trọng đón tiếp đoàn. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN phát biểu chúc mừng Phật đản tới chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Phật sự nổi bật của GHPGVN trong năm qua. GHPGVN luôn là thành viên tích cực của MTTQVN, có nhiều đóng góp ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, tham gia các hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo với nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết của Tăng Ni, Phật tử với đường hướng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, GHPGVN sẽ tiếp tục hạnh nguyện nhập thế lấy việc phục vụ chúng sinh, ích đạo lợi đời làm phương hướng tu hành. Khẳng định những giá trị ưu việt của tôn giáo, hòa bình để xứng đáng với sự tin yêu, gửi gắm của Tăng Ni, Phật tử và nhân dân Việt Nam với Giáo hội. Nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2567 - DL.2023, ông gửi lời kính chúc chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni GHPGVN sức khỏe, tinh tấn và an lạc. Phát biểu tại buổi đón tiếp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu gửi lời cảm ơn tới Đảng và Nhà nước cùng các cơ quan ban ngành đã luôn quan tâm tạo điều kiện cho GHPGVN tổ chức thành công các Đại lễ lớn của Giáo hội trong thời gian qua. Hòa thượng khẳng định GHPGVN sẽ luôn đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục động viên Tăng Ni, Phật tử cả nước cùng toàn dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, đoàn kết, hòa hợp nhằm góp phần xây dựng đất nước Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Cũng nhân dịp này, chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN đã đón tiếp các phái đoàn Sở nội vụ tỉnh Yên Bái do ông Nguyễn Quốc Hưng, Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Yên Bái dẫn đoàn và phái đoàn Đảng ủy, UBND, MTTQ phường Trần Hưng Đạo do Bà Phùng Phương Thảo, Chủ tịch phường Trần Hưng Đạo cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương cũng đã tới tặng hoa chúc mừng chư Tôn đức nhân dịp Phật đản PL.2567 - DL.2023. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Thực hiện: Hoàng Tuấn, Cẩm Vân

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online