24/05/2018 22:46

Hà Nội: Lãnh đạo thành phố chúc mừng Thành hội Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản PL. 2562

Sáng 23/5, nhân dịp Đại lễ Phật Đản PL.2562 - DL.2018, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội tại chùa Bà Đá (số 3, phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm). Tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy và quận Hoàn Kiếm.
 
Phát biểu chúc mừng, bà Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội cùng toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử thành phố đã đồng hành cùng Thủ đô và đất nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các hoạt động văn hoá, thiện nguyện. Những nỗ lực của Ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt NamTp. Hà Nội cùng phật tử Thủ đô đã góp phần quan trọng vào kết quả tích cực trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp thành phố nửa nhiệm kỳ qua. 
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chúc toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử thành phố dồi dào sức khoẻ, vạn sự cát tường, thân tâm thường an lạc. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội cùng toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử Thủ đô tiếp tục đồng hành cùng Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 
Thay mặt Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của thành phố cho sự phát triển của Giáo hội trong những năm qua, đặc biệt thành phố đã giúp tổ chức thành công Đại hội Phật giáo thành phố lần thứ VIII.    Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội cùng toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, Phật tử Thủ đô sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào thi đua của Thủ đô và đất nước.
 
Bà Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa chúc mừng Phật đản 2018- PL. 2562
 
Hòa thượng cũng nhắc lại những kỷ niệm về chuyến thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 năm 2018 của Đoàn cán bộ Thành phố Hà Nội do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã kết thúc tốt đẹp. Sau 12 ngày (từ ngày 11 - 22/4), vượt qua hơn 1.000 hải lí, con tàu KN490 đã đưa đoàn đến 10 đảo và nhà giàn DK1/19, mang theo tình cảm, sự tri ân cũng như những món quà ý nghĩa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô dành tặng cho những người con ưu tú của mảnh đất thiêng liêng mà Hòa thượng cùng tham gia .
 
Cùng ngày đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Nội do bà Lê Thị Thanh Hương phó chủ tịch Hội làm trưởng đoàn cũng tới tặng hoa chúc mừng BTS GHPGVN Tp. Hà Nội nhân dịp Phật đản 2018. Phật lịch 2562.
Ông Hoàng Công Khôi Bí thư Quận ủy quận Hoàn Kiếm . Tp Hà Nội  cùng phái đoàn Quận ủy. HĐND.UBND. UB MTTQ quận Hoàn Kiếm tới tặng hoa chúc mừng BTS GHPGVN Tp. Hà Nội nhân dịp Phật đản 2018. Phật lịch 2562.  
   
 
Phúc Thịnh
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online