Hà Nội: Lễ Hằng Thuận tại chùa Đình Quán

PSO - Sáng ngày 24/11/2020 (nhằm ngày 10/10 Canh Tý), tại chùa Đình Quán (quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) đã trang trọng diễn ra lễ hằng thuận của đôi bạn trẻ Đặng Đình Bách - pháp danh Đức Thái Tùng và Trần Phương Thảo - Pháp danh Diệu Giác. Buổi lễ có sự chứng minh và tham dự của TT. Thích Thiện Tài - Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Ủy viên Ban Hoằng pháp GHPGVN TP. Hà Nội, Giáo thọ sư Thiền viện Sùng Phúc; ĐĐ. Thích Hạnh Từ - Giảng sư lớp Bát chánh đạo chùa Đình Quán; NS. Thích Tịnh Quán - Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, trụ trì chùa Đình Quán, Trưởng Ban tổ chức cùng chư Tôn đức Tăng, Ni trú xứ trên địa bàn TP. Hà Nội đồng tham dự. Ngoài ra còn có sự tham dự của họ hàng hai bên gia đình. Sau nghi thức dâng hương bạch Phật và khóa lễ cầu nguyện chúc phúc, Tân lang cùng Tân nương đã chí thành đỉnh lễ và thọ nhận 14 giới Tiếp hiện do Ni sư trụ trì truyền trao. Tại đây, TT. Thích Thiện Tài đã có đôi lời chia sẻ về ý nghĩa hôn nhân hạnh phúc và đạo vợ chồng, Thượng tọa cũng nhắc nhở đôi bạn trẻ cần chuẩn bị thật kỹ những tư lương cần thiết cho tương lai đó chính là quay về nương tựa Tam Bảo và giữ gìn các giới, thường xuyên trau dồi kiến thức Phật pháp và sống hướng thiện.
TT. Thích Thiện Tài, có đôi lời chia sẽ
Tiếp đó, đôi Tân lang Tân nương đã thực hiện các nghi lễ truyền thống như lễ bái Tam Bảo, lễ bái cha mẹ hai bên, trao nhẫn cưới cho nhau và cùng phát nguyện trọn đời chung sống bên nhau theo những nguyên tắc đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Được biết, lễ Hằng Thuận của Phật giáo là nét văn hóa mang bản sắc dân tộc và phát huy nền tảng trí tuệ, đạo đức tâm linh, định hướng con người sống hữu ích trong đời sống gia đình, xã hội. Lễ hằng thuận là cây cầu nối giữa đạo và đời, là sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa văn hóa truyền thống, đạo đức dân tộc và văn hóa tâm linh của Phật giáo, nét đẹp văn hóa đặc thù của Phật giáo trong lĩnh vực hôn nhân gia đình đối với Phật tử.

Tịnh Tú

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online