20/04/2018 13:12

Hà Nội: Lễ khánh thành chùa Phúc Nghiêm

GNO - Chùa Phúc Nghiêm (thôn Thuần Mỹ, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội) long trọng tổ chức lễ khánh thành vào ngày 15-4 vừa qua.
 
Hà Nội: Lễ khánh thành chùa Phúc Nghiêm
Chư tôn đức chứng minh niệm Phật cầu gia hộ


HT.Thích Thanh Chính, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hà Nội; TT.Thích Minh Tuấn, Phó BTS GHPGVN TP.Hà Nội; TT.Thích Minh Nguyên, Trưởng BTS GHPGVN huyện Phúc Thọ, trụ trì chùa Nghiêm Phúc, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong và ngoài thành phố; đại diện chính quyền các cấp cùng đông đảo quý Phật tử thập phương tham dự.

Hà Nội: Lễ khánh thành chùa Phúc Nghiêm
Đại biểu chính quyền

 
Phát biểu khai mạc buổi lễ, TT.Thích Minh Nguyên nói, ngôi chùa hoàn thành là kết tinh của bao tâm nguyện, khát ngưỡng của nhân dân và niềm hân hoan vui mừng của tất cả những người con Phật ở địa phương và thập phương xa gần.  
 
Tại buổi lễ, ông Khuất Văn Lộc, trưởng thôn Thuần Mỹ cho biết, cũng như hàng vạn ngôi chùa trên đất Việt, chùa Nghiêm Phúc được biết đến là một ngôi cổ tự lâu đời, có lịch sử ra đời gắn liền với lịch sử của dân làng Thuần Mỹ.

Theo đó, chùa Nghiêm Phúc thường gọi là chùa Tranh, được lập lên từ đầu thế kỷ XVI, lấy tên là Phúc Trí Hoa Nghiêm tự. Tính đến nay đã trên 500 năm, nhưng chỉ được trùng tu chính thức 3 lần. Tháng 4-2017, nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ, dưới sự quan tâm của chư tôn đức, sự đồng thuận của nhân dân và các cấp chính quyền, ngôi chùa chính thức được khởi công xây dựng với tổng diện tích mặt bằng là 230m2, gồm 3 hạng mục: chùa chính bao gồm 3 gian hậu cung, 5 gian 2 trái tiền đường, lầu chuông, lầu khánh 8 mái. Đặc biệt, vật liệu xây tường chùa Nghiêm Phúc bằng đá ong rất độc đáo. 
 
Trải qua một năm, việc xây dựng ngôi chùa chính đã được hoàn thiện với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. 

Hà Nội: Lễ khánh thành chùa Phúc Nghiêm
Quang cảnh buổi lễ

 
Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Thanh Chính tán dương công đức của các cấp lãnh đạo chính quyền, chư tôn đức Tăng Ni, nhân dân Phật tử thập phương và các nhà hảo tâm đã thành tâm công đức xây dựng chùa Nghiêm Phúc. Hòa thượng mong muốn nhân dân và Phật tử địa phương cùng với sư thầy trụ trì tiếp tục duy trì, bảo vệ giữ gìn ngôi chùa, phát huy truyền thống văn hóa tâm linh của địa phương...

Hà Nội: Lễ khánh thành chùa Phúc Nghiêm 
Lễ Tam bảo tại chánh điện chùa

Hà Nội: Lễ khánh thành chùa Phúc Nghiêm
Ngôi chùa xây dựng hoàn thành sau một năm, với kinh phí 12 tỷ đồng


Cuối buổi lễ, chư tôn đức cùng đại biểu đã cắt băng khánh thành và dâng hương tại chính điện chùa. Buổi lễ đã thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng.

Hoàng Tuấn - Phúc Thông

Nguồn: www.giacngo.vn
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online