30/11/2019 22:46

Hà Nội: Lễ khánh thành Đại Hùng Bảo Điện Chùa Tây Thiên – Tổ đình Trung Hậu


Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2019, nhằm ngày 05 tháng 11 năm Kỷ Hợi, tại chùa Tây Thiên – Tổ đình Trung Hậu – xã Tiền Phong – huyện Mê Linh – Hà Nội đã diễn ra lễ khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện với sự tham dự của đông đảo nhân dân Phật tử thập phương.

Chứng minh buổi lễ có chư Tôn đức Trưởng lão Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN: Hoà thượng Thích Đức Nghiệp, Hoà thượng Thích Thanh Dũng, Hoà thượng Thích Thanh Đàm, Hoà thượng Thích Trí Tịnh; Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Dục – Uỷ viên thường trực HĐCM GHPGVN; Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN cùng chư vị Phó chủ tịch HĐTS: Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Hoà thượng Thích Gia Quang, Thượng toạ Thích Thanh Quyết; Thượng toạ Thích Đức Thiện – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS GHPGVN cùng chư Tôn đức Tăng Ni Ban thường trực HĐTS GHPGVN, chư Tôn đức BTS GHPGVN thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc, cùng chư Tôn đức sơn môn Tổ đình Trung Hậu. Về phía chính quyền có ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban tôn giáo Chính phủ; bà Nguyễn Thị Kim Dung – Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; ông Ngô Trí Dược – Phó trưởng Phòng an ninh đối nội công an thành phố Hà Nội; ông Đỗ Huy Tuấn – Phó bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Mê Linh; ông Hoàng Anh Tuấn – Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Mê Linh; ông Lê Sĩ Cường – Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ, Trưởng Ban dân vận huyện uỷ; ông Trần Đình Nghĩa – Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ, Trưởng công an huyện Mê Linh cùng quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành TƯ và địa phương đã về tham dự sự kiện trọng đại này.
Sau tiết mục dâng hoa cúng dàng Tam Bảo của các bạn thanh thiếu niên Phật tử Tổ đình Trung Hậu, Thượng toạ Thích Chiếu Tạng – Uỷ viên HĐTS, Phó Ban hoằng pháp TƯ, Phó BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, trụ trì Tổ đình Trung Hậu đã báo cáo sơ lược quá trình xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện. 

Vào giai đoạn 1920 – 1940, Tổ đình Trung Hậu được coi là một điểm sáng của Phật giáo phong trào chấn hưng, khi Tổ Trung Hậu (Cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Ất) còn trụ trì. Đây là nơi đào tạo Tăng tài kiệt xuất của Phật giáo phía Bắc. Sau này, do chiến tranh, Tổ đình Trung Hậu có lúc hoang tàn, chỉ có Ni trưởng Thích Đàm Tùng trông nom. Năm 1990, Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Kiểm là hậu duệ của Tổ Trung Hậu đã trở về tập hợp Tăng Ni trong sơn môn lại để trùng hưng Tổ đình. Sau khi trùng tu lại Đại hùng bảo điện, Tổ đường, Đông Tây đường được khang trang, Hoà thượng Thích Thanh Kiểm đã cử Thượng toạ Thích Chiếu Tạng về trụ trì (từ năm 1996 đến nay)

Với mong muốn thực hiện di nguyện của cố Hoà thượng tôn sư đó là phục dựng lại nề nếp của Tiên Tổ ở chốn Tổ để giữ mãi tông phong của Tổ đình Trung Hậu, sau 16 năm chúng con mới thực hiện lời phó chúc của Hoà thượng ân sư. Đến năm 2016, chúng con đã cùng nhóm thiết kế của công ty bảo tồn di tích Bộ văn hoá thiết kế, xây dựng phương án thi công. Sau khi hoàn thành với mặt bằng xây dựng 720m2 khấu kiện hoàn toàn bằng 810m3 gỗ, tháng 9/2016, nhận lời cầu thỉnh của sơn môn chúng con, chư Tôn đức HĐCM, HĐTS, chư Tôn đức sơn môn Trung Hậu cùng thập phương Tịnh đức tăng già đã về niêm hương hạ giải làm lễ động thổ để chúng con bước vào phần thi công ngôi phạm vũ của chốn Tổ Trung Hậu” – Thượng toạ Thích Chiếu Tạng chia sẻ.

Đại diện cho chính quyền phát biểu chúc mừng buổi lễ, ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban tôn giáo Chính phủ đã khẳng định “truyền thống hơn 2000 năm của dân tộc Việt đã gắn liền với Phật giáo. Thời nào Phật giáo cũng đồng hành cùng dân tộc, đặc biệt trong lịch sử dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước”. Ông đã lấy ví dụ từ thời Hai Bà Trưng, cho tới thời Lý Trần…. qua đó nói lên tầm quan trọng và sự gắn bó của Phật giáo đối với đời sống của con người và quá trình xây dựng quê hương, đất nước. Ông nhấn mạnh việc xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện này chính là việc xiển dương giá trị của Phật giáo trong đời sống xã hội, thể hiện tình cảm của Phật giáo với đất nước, đây chính là việc làm hết sức cao đẹp và tốt lành. Ông mong muốn Phật giáo sẽ tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp mà Phật giáo đã đóng góp cho đời sống, để xây dựng quê hương đất nước ngày càng hoà bình, thịnh vượng, nhân dân an lạc.

Tiếp đó, Ban tổ chức đã đón nhận những lẵng hoa tươi thắm của quý chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN và các cấp chính quyền trao tặng chúc mừng sự kiện trọng đại này.


Nhân dịp này, Trưởng lão Hoà thượng Thích Đức Nghiệp đã có lời đạo từ gợi lại cho đại chúng nhớ về những công ơn sâu dày của chư Tổ trong quá khứ tại Tổ đình Trung Hậu. Trưởng lão Hoà thượng bày tỏ sự hoan hỷ khi được trở về đây như thấy được bông hoa sen mới nở trên đầm hồ. Hoa sen chính là biểu tượng của Phật giáo, luôn mang hương sắc làm cho dân tộc được thơm, được đẹp. Đó chính là bông sen của Tổ đình Trung Hậu hôm nay được khánh thành. Qua đây, Trưởng lão Hoà thượng mong rằng “Thượng toạ trụ trì cùng chư vị trong sơn môn hãy cố gắng làm mọi mặt để phục hưng Phật pháp, gắn liền đạo Pháp và dân tộc. Mong Tổ đình Trung Hậu sẽ ngày càng hưng thịnh làm nơi quy ngưỡng tâm linh cho nhân dân Phật tử thập phương nương vào sống tốt đời đẹp đạo”. 

Cuối buổi lễ, chư Tôn đức chứng minh cùng quý quan khách chính quyền đã cắt băng khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện, thực hiện nghi thức niêm hương đỉnh lễ Tam Bảo và làm lễ phóng sinh cầu nguyện thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc.

 

Diệu Tường

The post Hà Nội: Lễ khánh thành Đại Hùng Bảo Điện Chùa Tây Thiên – Tổ đình Trung Hậu appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online