24/12/2018 09:04

Hà Nội: Lễ Khánh thành Di tích lịch sử chùa Liên Đàm (Linh Đường)

PSO - Sáng ngày 22/12/2018 (16/11 năm Mậu Tuất), tại chùa Liên Đàm (Linh Đường), phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ Khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng ngôi Tam bảo, nhà thờ Tổ, nhà thờ Mẫu chùa Liên Đàm (Linh Đường).

Nhị vị Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN
Chư Ni tác bạch

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh (HĐCM) GHPGVN; Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thư ký HĐTS, Trưởng ban Văn hóa T.Ư; TT. Thích Thanh Huân – Ủy viên HĐTS, Phó Văn phòng I T.Ư GHPGVN; TT. Thích Giác Dũng - Ủy viên HĐTS GHPGVN; TT Thích Chiếu Tạng – Ủy viên HĐTS GHPGVN; TT. Thích Tâm Hoan – Ủy viên HĐTS, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) TP. Hà Nội; TT. Thích Minh Tín – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo (GDPG) GHPGVN Hà Nội; TT. Thích Trí Như – Ủy viên BTS Phật giáo thành phố, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Thanh Trì; TT. Thích Nguyên Thanh – Ủy viên BTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hoàng Mai; TT. Thích Thanh Hùng - Ủy viên BTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bắc Từ Liêm; ĐĐ. Thích Thanh Nguyện - Ủy viên Ban Trị sự, Trưởng BTS Phật giáo quận Nam Từ Liêm; Ni trưởng Thích Đàm Kim; Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm -  Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Thường trực Phân ban đặc trách Ni giới khu vực phía Bắc; Ni trưởng Thích Đàm Lan – Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong địa bàn thành phố Hà Nội đồng trở về tham dự.

Về phía chính quyền có: Ông Nguyễn Thế Hùng – Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) phường Hoàng Liệt; ông Lưu Bách Phượng – Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Hoàng Liệt; lãnh đạo các ban, ngành phường Hoàng Liệt cùng đông đảo nhân dân tín đồ Phật tử trong và ngoài phường Hoàng Liệt cũng đến tham dự.

Sau phần nghi lễ, ông Nguyễn Văn Hoan - Trưởng ban quản lý xây dựng lên báo cáo về công tác xây dựng chùa. Trong đó có nêu: “Chùa Liên Đàm (Linh Đường) có lịch sử lâu đời, trải qua thời gian ngôi chùa bị xuống cấp nghiêm trọng bởi ảnh hưởng của đô thị hóa nên thường xuyên bị ngập úng nhất là trận lụt lịch sử năm 2008 bị ngập nước 1mét, nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ, được sự quan tâm của Đảng, các cấp chính quyền cũng như công đức hàng tâm, hàng sản của 2 doanh nghiệp là tập đoàn Geleximco và Công ty cổ phần BIC Việt Nam, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng toàn thể Tăng Ni, nhân dân địa phương, thập phương tín thí Phật tử xa gần. Dự án tu bổ tôn tạo Di tích lịch sử chùa Liên Đàm (Linh Đường) đã được chính thức phê duỵệt với quy mô diện tích đất 4.246 m2 gồm các hạng mục: công trình Tam bảo, nhà Tổ, nhà Mẫu, nhà khách, nhà Ni, tháp sư, nhà bếp, trai đường, tam quan, cổng phụ, lầu chuông, lầu bia, am hóa vàng nhà vệ sinh, hạ tầng, sân vườn, tường rào, tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng. Trong đó, các hạng mục được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội là Tam bảo, nhà Tổ, nhà Mẫu, lầu chuông, lầu bia có giá trị đầu tư là hơn 40 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hoan - Trưởng ban quản lý xây dựng báo cáo công việc xây dựng chùa

….Sau hơn 1 năm chuẩn bị và xây dựng đến nay ngôi Tam bảo, nhà Tổ, nhà Mẫu đã hoàn thành viên mãn, góp phần đáp ứng phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của nhân dân địa phương cũng như thập phương …”

Tiếp theo, đại diện chính quyền địa phương đã phát biểu chúc mừng buổi lễ. Về tham dự lễ khánh thành, chư Tôn đức và các đoàn thể đã trao tặng những lẵng hoa và phần quà  đến Ban tổ chức.

HT. Thích Gia Quang tặng quà đến Ban tổ chức
TT. Thích Thọ Lạc tặng lẵng hoa chúc mừng

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN đã tán thán công đức của Ni trưởng Thích Đàm Nhâm – trụ trì chùa Liên Đàm và các tập đoàn, các nhà hảo tâm, các Phật tử gần xa đã đóng góp tài vật, vật lực xây dựng ngôi Già lam thành tựu tốt đẹp như ngày hôm nay. Hòa thượng cũng gửi lời tri ân đến các cấp Đảng, chính quyền đã tạo mọi  điều kiện thuận lợi, để hoàn thành công việc tôn tạo, tu bổ ngôi chùa khang trang, đẹp đẽ như tên gọi Liên Đàm, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của đồng bào Phật tử trong và ngoài địa phương.

Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN ban đạo từ tại buổi lễ

Sau đó là nghi thức cắt băng khánh thành và niêm hương niệm Phật tại Tam bảo. Buổi lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng.

Chư Tôn đức niêm hương trước ngôi Tam bảo
 
Chư Tôn đức chứng minh cắt băng khánh thành

Xin giới thiệu một số hình ảnh của buổi lễ:

Niệm Phật cầu gia bị
Toàn cảnh buổi lễ

Phúc Thịnh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online