Hà Nội: Lễ khởi công động thổ xây dựng chùa Khô

Sáng 20/5/2022 (nhằm ngày 20/04/Nhâm Dần), tại chùa Khô (xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) đã long trọng diễn ra Lễ khởi công động thổ xây dựng chùa Khô với kinh phí dự kiến khoảng 15 tỷ đồng.

Quang lâm và chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của: Thượng tọa Thích Tâm Thuần - Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ, Ủy viên BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, Phó trưởng BTS GHPGVN quận Long Biên (Hà Nội); Thượng tọa Thích Thanh Trung -  Ủy viên BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, Trưởng BTS GHPGVN quận Long Biên (Hà Nội); Đại đức Thích Quảng Phú - Ủy viên BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Thạch Thất (Hà Nội); Ni trưởng Thích Đàm Thành - Ủy viên thường trực HĐTS, Trưởng phân ban đặc trách Ni giới GHPGVN thành phố Hà Nội; Ni sư Thích Đàm Luyện - Phó trưởng BTS GHPGVN quận Đống Đa (Hà Nội); Ni sư Thích Đồng Hòa - Ủy viên thường trực Ban văn hóa TƯ, Ủy viên BTS GHPGVN huyện Ba Vì, trụ trì chùa Khô cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì một số chùa lân cận.

Về phía lãnh đạo chính quyền có sự hiện diện của ông Phùng Văn Bạch - Phó trưởng Phòng nội vụ UBND huyện Ba Vì; ông Nguyễn Thành Sơn - Trưởng phòng Tư pháp huyện Ba Vì; bà Kiều Thị Nga - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên Phong; ông Đỗ Đình Trưởng - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiên Phong; ông Bùi Hữu Dược - Nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, Giảng viên cao cấp Học viện HCM cùng quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành sở tại, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, cùng đông đảo quý phật tử, quý thiện nam tín nữ gần xa và nhân dân địa phương.

Văn nghệ chào mừng

Các em thanh thiếu niên Phật tử chùa Khô dâng hoa cúng dường Tam Bảo

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Ni sư trụ trì Thích Đồng Hòa đã khái quát qua về lịch sử hình thành và phát triển của chùa Khô qua các thời kỳ. Theo đó, chùa Khô (Khô Sơn Tự) tọa lạc tại Đồi Khô (Đồi Ngọc), thôn Vị Nhuế và Thanh Lũng, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, Tp Hà Nội. Là một ngôi chùa cổ, với bề dày lịch sử cả nghìn năm tuổi. Chùa Khô có lịch sử ra đời gắn liền với lịch sử hai làng Vị Nhuế và Thanh Lũng. Tuy nhiên, khoảng 600 năm trở lại đây, ngôi chùa không có người kế đăng, trụ trì. Cho đến năm 2014, nhân duyên hội đủ, hai giới các cụ và toàn thể nhân dân Phật tử có tâm nguyện thỉnh sư về phục vụ tín ngưỡng tâm linh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì, Tp Hà Nội đã ra quyết định cử Sư Thầy Thích Đồng Hoà về kiêm nhiệm trụ trì chùa Khô. Trong niềm vui hân hoan đó, ngày mùng 01/3/2014, cán bộ, chính quyền và nhân dân Phật tử hai làng Vị Nhuế và Thanh Lũng đã làm lễ nhập tự, thỉnh Sư Thầy Thích Đồng Hoà về trụ trì chùa Khô, xã Tiên Phong.

Đến nay, ngôi chùa đã xuống cấp rất nghiêm trọng có nguy cơ sập đổ. Trên tinh thần “Hoằng dương Phật pháp” cùng với tâm nguyện “Trùng hưng Tam Bảo”, Nhà chùa cùng Chính quyền địa phương và Nhân dân Phật tử chùa Khô phát đại nguyện trùng tu xây dựng lại ngôi Tam Bảo để trang nghiêm cảnh Phật và giúp cho nhân dân Phật tử có điều kiện tốt hơn để về chùa lễ Phật, nghe Pháp, tu dưỡng tâm Bồ Đề.  

Ni sư trụ trì đón nhận những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng của chư Tôn đức Tăng Ni chứng minh cùng quý quan khách chính quyền và đại diện nhân dân Phật tử

Bản báo cáo kế hoạch xây dựng cho biết, yêu cầu được đặt ra trong công tác trùng tu xây dựng chùa: Công trình phải đảm bảo đủ không gian thờ Phật, lễ bái, tu tập của nhà chùa, nhu cầu tín ngưỡng của toàn dân, thiết kế, kết cấu, kiến trúc có tính kế thừa, tuân theo các nguyên tắc kiến trúc cổ truyền của dân tộc. Bố cục đăng đối hài hòa trong một chỉnh thể thống thống nhất, phù hợp với địa hình, địa thế phong thủy của một ngôi chùa. Theo đó, kiến trúc chùa Khô đi theo lộ trình: Tiền Phật, hậu Tổ, nội công, ngoại quốc. Tam bảo thiết kế hình chữ đinh, gồm 05 gian tiền đường, 03 gian hậu cung, kiến trúc bên trong dựa trên nền tàng kiến trúc thời hậu Lê như: Lộng, tàn, chồng giường, kẻ truyền, đấu sen, thượng chồng giường con nhị, hạ giường nách ván hiên, giá chiêng kẻ suốt, câu đối hoành phi.... đều được làm bằng chất liệu gỗ, đá và bê tông giả gỗ...

Ông Nguyễn Văn Quế - Trưởng thôn Thanh Lũng báo cáo quá trình xây dựng chùa Khô

Ông Bùi Hữu Dược - Nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, Giảng viên cao cấp Học viện HCM phát biểu 

Ông Nguyễn Hồng Lâm - Đại diện Hội người cao tuổi phát biểu 

Ông Đỗ Đình Trưởng - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiên Phong đại diện chính quyền phát biểu

Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Thuần đã nói lên ý nghĩa của việc xây chùa, cũng như công đức của việc xây chùa, là một trong ba việc lớn mà chúng ta nên làm bởi bậc cổ đức đã dạy:

“ Làm chùa tô tượng đúc chuông

Trong ba việc ấy thập phương nên làm.”

Đồng thời thượng tọa cũng kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, người góp công, người góp của, đóng bè tập phúc, phát tâm trợ duyên cùng Ni sư trụ trì để ngôi già lam được hoàn thành theo đúng kế hoạch và Thượng tọa cũng hy vọng sau khi ngôi Đại Hùng Bảo Điện khánh thành, chùa Khô không chỉ là nơi tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh của Phật tử và nhân dân địa phương, mà còn là một trong những điểm sáng cho hoạt động du lịch tâm linh của huyện Ba Vì đang trên đà phát triển.

Nhân dịp này, thể hiện tinh thần "Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, với lòng từ bi của Đạo Phật, Ni sư trụ trì chùa Khô đã trao tặng 50 phần quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của hai thôn Vị Nhuế và Thanh Lũng, mong muốn sẻ chia phần nào với những khó khăn vất vả và động viên những người dân nơi đây cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư tôn đức tăng ni và các Phật tử đã cử hành nghi lễ trì chú, niêm hương bạch Phật và xúc những xẻng cát đầu tiên, chính thức động thổ ngôi xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Khô trong không khí hoan hỷ, ấm tình đạo vị.

 

Diệu Tường

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online