Hà Nội: Lễ ký kết giữa GHPGVN và Bộ Công an phối hợp tuyên truyền về trật tự ATGT

PSO - Chiều ngày 12/5/2023 (nhằm ngày 23/03 năm Quý Mão), GHPGVN làm việc với Thứ trưởng Bộ Công an Thiếu tướng Nguyễn Văn Long tại trụ sở TƯ GHPGVN - Chùa Quán Sứ (Hà Nội).

Đón tiếp phái đoàn có HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN; TT. Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; TT. Thính Thanh Tuấn, Phó Tổng thư ký HĐTS GHPGVN, Chánh Văn phòng TƯ GHPGVN cùng chư Tôn đức TT HĐTS GHPGVN.

Về phía Bộ Công an có Thiếu tướng - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long; Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục cảnh sát giao thông.

Buổi làm việc nhằm xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Cục CSGT và Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm TTATGT giai đoạn 2023 - 2026.

Thiếu tướng - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu mong muốn thông qua công tác tuyên truyền giúp ổn định tình hình TTATGT, hạn chế UTGT, giảm đến mức thấp nhất TNGT, đặc biệt không để xảy ra các vụ TNGT rất nghiêm trọng.

Cục CSGT và Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, phát huy ưu thế của Phật giáo trong truyền thông, lồng ghép các thông điệp về ATGT, kỹ năng tham gia giao thông an toàn thông qua hình thức truyền tải Giáo pháp Đức Phật đến với các Tăng Ni, Phật tử cũng như cộng đồng xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc HT. Thích Thanh Nhiễu nhấn mạnh các cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ phổ biến, quán triệt Kế hoạch phối hợp này đến và chỉ đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo cấp tỉnh/huyện phối hợp với lực lượng CSGT Công an các địa phương ký kết và tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm TTATGT.

TT. Thích Đức Thiện nhấn mạnh: Nhằm phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động bảo đảm TTATGT, Tăng Ni, Phật tử khi tham gia giao thông luôn nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, đồng thời tiếp tục lan tỏa thói quen, nếp sống, văn hóa, văn minh, tham gia giao thông an toàn trong cộng đồng Phật giáo và các tầng lớp Nhân dân.

Tăng Ni, Phật tử luôn tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nội quy, quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong về công tác thông tin, tuyên truyền; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của mỗi bên theo quy định.

Cuối buổi làm việc là lễ ký kết giữa GHPGVN và Bộ Công an về việc phối hợp tuyên truyền về trật tự ATGT trong không khí tràn đầy đạo vị.

Thực hiện: Hoàng Tuấn – Cẩm Vân phattuvietnam.net

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online