02/07/2023 19:53

Hà Nội: Lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thuyết giảng bài pháp đầu tiên: Kinh Chuyển Pháp luân

Hôm nay, 2-7, tại chùa Yên Phú (xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Văn hóa Trung ương phối hợp cùng Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thuyết giảng bài pháp đầu tiên: Kinh Chuyển Pháp luân.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN; TT.Thích Thanh Tuấn – Phó Tổng thư ký kiêm chánh văn phòng I TƯ GHPGVN; HT. Thích Thọ Lạc – UVTT HĐTS,  Trưởng ban Văn hoá TƯ GHPGVN, chư Tôn đức Tăng ni và đông đảo quý Phật tử thập phương cùng về tham dự.

Ông Sandeep Arya, Đại sứ Ấn Độ; ông Roshan, Tham tán Chính trị Ấn Độ và phu nhân; ông Lê Minh Khánh – Trưởng phòng Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương cùng về tham dự buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Thanh Nhiễu cho biết, theo Kinh tạng và sử liệu Phật giáo còn ghi rõ là: “sau khi đức Thế Tôn thành đạo, Ngài chiêm nghiệm và quán chiếu sâu vào pháp do chính Ngài đã chứng ngộ, quả là sâu thẳm, vi diệu, cao quý và siêu lý luận, chỉ có người trí mới thấu hiểu, còn phần đa chúng sinh thì đang mải mê ái dục, chạy theo ái dục, thì khó mà có thể liễu ngộ được vạn pháp là duyên khởi và các hành là tịch tịnh. Nếu ta thuyết pháp mà họ không hiểu thì thật là khó lòng cho ta. Bấy giờ, Phạm Thiên đọc được luồng tư tưởng của Thế Tôn, liền dùng thần lực xuất hiện trước mặt đức Thế Tôn, cung kính chắp tay bạch Ngài rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Xin Ngài hãy thuyết pháp! Bạch đức Thế Tôn, xin Ngài hãy thuyết pháp! Có những chúng sinh ít nhiễm bụi đời sẽ bị nguy hại, nếu không được nghe Chính pháp. Sau khi nghe lời thỉnh cầu của Phạm Thiên, đức Thế Tôn quán chiếu hết thảy căn tính của chúng sinh, mỗi loài sinh ra từ những nhân duyên khác biệt.

Trong suốt 49 năm, đức Thế Tôn chuyển vận bánh xe Chính pháp, hệ thống giáo lý mà Đức Phật đã truyền dậy trong Tam tạng Kinh, Luật, Luận đều hướng con người đến Chân, Thiện, Mỹ, dẫn dắt các chúng sinh xa lánh được phiền não ràng buộc, thoát ly được bể khổ sinh lão bệnh tử, đạt được cảnh giới an vui, Niết Bàn tịch tĩnh; Đồng thời, xóa bỏ mọi thái độ mặc cảm tự tôn, tự ti trong mọi giai cấp của xã hội loài người, và đối với hạng có thiện căn, đức Thế Tôn đã tạo điều kiện cho phát sinh Thánh quả, vượt thoát khổ đau; đối với hạng căn cơ yếu kém, đức Thế Tôn đã nâng họ đứng dậy, tạo cho họ có điều kiện đi lên. Để kỷ niệm sự kiện có ý nghĩa quan trọng này, Đại sứ quán Ấn Độ phối kết hợp cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân, với ý nghĩa cầu nguyện giáo Pháp của Ngài mãi mãi trường tồn, là suối nguồn vi diệu đưa chúng sinh đạt tới giải thoát an vui.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sandeep Arya đánh giá cao ý nghĩa của buổi lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thuyết giảng bài pháp đầu tiên: Kinh Chuyển Pháp luân mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Văn hóa Trung ương phối hợp cùng Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức rất trang nghiêm, trọng thể. Ông mong rằng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam – Ấn Độ sẽ luôn bền chặt, nhân dân hai nước luôn được an lành thịnh vượng.

Tại buổi lễ, HT. Thích Thọ Lạc đã đọc ý nghĩa bài kinh Chuyển Pháp luân: Bài pháp đầu tiên của Đức Phật. Theo đó, sự kiện đức Phật vận chuyển bánh xe Chính pháp là sự kiện lịch sử trọng đại của toàn thể nhân loại. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình vĩ đại trong tâm thức của mỗi con người và có thể khẳng định rằng: tất cả mọi người, nếu nương theo Chính pháp của Như Lai mà tu tập thì đều có thể đạt được giác ngộ, giải thoát.

Kỷ niệm về sự kiện đức Phật chuyển bánh xe Chính pháp là kỷ niệm về sự xuất hiện ánh sáng chân lý đưa hết thảy chúng sinh đến bờ an vui giải thoát. Người con Phật hãy nương theo Chính pháp, tự mình thắp sáng ngọn đèn chân lý để tinh tiến trên con đường tu học mang lại an lạc cho tự thân và tha nhân.

Cuối buổi lễ, chư Tôn đức và toàn thể hội chúng đã dâng hương bạch Phật, khai lễ, xướng tụng kinh Chuyển Pháp luân, cầu nguyện đạo pháp trường tồn, chúng sanh an lạc.

Xin trân trọng gửi tới quý độc giả một số hình ảnh đã ghi nhận được:

         

Văn Minh

Download Android Download iOS
Điện Biên: Đoàn Tăng Ni Phật tử chùa Khai Nguyên đảnh lễ Thượng tọa Thích Đức Thiện

Ngày 11/5, Đoàn Tăng Ni Phật tử chùa Khai Nguyên do Thượng tọa Thích Đạo Thịnh trụ trì chùa Khai Nguyên làm trưởng đoàn đã về chùa Linh Quang dâng hương lễ Phật, đảnh lễ Thượng tọa Thích Đức Thiện nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập GHPGVN tỉnh Điện Biên.

[Video] Bạc Liêu: Khởi công nhà tình thương tại phường Nhà Mát kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2568

PSO - Sáng ngày 07/5/2024 ,Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Tp. Bạc Liêu do bà Nguyễn Kim Lý – Trưởng ban đã khởi công xây dựng căn nhà tình thương cho hộ gia đình bà Phan Thị Ngàn 65 tuổi, tại khóm Chòm Xoài, phường Nhà Mát, Tp. Bạc Liêu, kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2568.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online