23/12/2018 06:56

Hà Nội: Lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

PSO- Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018), Câu lạc bộ cựu chiến binh Phật tử Quán Sứ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/2018, tại chùa Quán Sứ - Tp.Hà Nội, nhằm tri ân và tôn vinh các Phật tử cựu chiến binh đã có nhiều đóng góp vào hoạt động phụng đạo yêu nước.

Tham dự  buổi lễ có: HT Thích Thanh Hưng - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Chứng minh Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; cư sĩ Diệu Nhân – Nguyễn Thị Xuân Loan - Ủy viên HĐTS, Phó Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; cùng đông đảo cựu chiến binh Phật tử, các Câu lạc bộ Phật tử, các đạo tràng đang sinh hoạt tại chùa Quán Sứ.

Khai mạc buổi lễ, cư sĩ Phúc Tùng - Nguyễn Bằng Lâm chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cựu chiến binh Quán Sứ nhấn mạnh: “Với tinh thần anh dũng, kiên cường, có phẩm hạnh đạo đức tốt, được tôi luyện thử thách qua quân đội, có  niềm tin và lòng tôn kính đối với Tam bảo, các cựu chiến binh Phật tử nhiệt tâm tham gia hoạt động Phật sự luôn thực hiện tốt phong trào phụng đạo yêu nước. Trong thời gian qua, các hoạt động Phật sự của CLB Cựu chiến binh Phật tử đã được quần chúng đánh giá cao và luôn nhận được sự tán thán của  chư Tôn đức. Cư sĩ  bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã tạo môi trường hoạt động Phật sự vô cùng ý nghĩa, gắn liền những công tác Phật sự với các hoạt động xã hội, giúp cho cựu chiến binh Phật tử có đời sống an lạc,  được tiếp tục cống hiến tâm huyết, trí tuệ và sức lực của mình cho đạo Phật, xây dựng ngôi nhà chung của Giáo hội ngày càng phát triển.

Phật tử Diệu Thái thông qua chương trình
Cư sĩ Phúc Tùng - Nguyễn Bằng Lâm chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cựu chiến binh Quán Sứ phát biểu khai mạc buổi lễ

Tiếp đến, cư sĩ Diệu Nhân – Nguyễn Thị Xuân Loan đọc danh sách các Phật tử đã có nhiều hoạt động tích cựu trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Và Hòa thượng Thích Thanh Hưng trao tặng quà chúc mừng, kỷ niệm chương đến các thành viên Phật tử tinh tấn.

Cư sĩ Diệu Nhân đọc danh sách các cư sĩ Phật tử tinh tấn lên nhận quà và kỷ niệm chương

Sau đó là chương trình văn nghệ tại buổi lễ, có sự tham gia các tiết mục của các Câu lạc bộ Cựu chiến binh Phật tử Quán Sứ, CLB Phật tử Không quân, CLB Phật tử Hoan Hỷ, CLB Phật tử Hoa Bằng Lăng, CLB Thiên Phúc, CLB Phật tử quân  tình nguyện Việt Nam – Lào.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng

Buổi lễ đã  kết thúc trong không khí hoan hỷ tràn đầy đạo vị.

Chụp ảnh lưu niệm

Xin giới thiệu một số hình ảnh trong buổi lễ:

Phật tử Đặng Nhung giới thiệu các đơn vị tặng hoa chúc mừng
Ký phát động phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi

Phúc Thịnh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online