Hà Nội: Lễ tạ Pháp Hạ trường Trung Hậu và công bố quyết định trao tặng Huân chương lao động Hạng Ba cho TT. Thích Chiếu Tạng

Sáng ngày 03 tháng 08 năm 2022, nhằm ngày 06 tháng 07 năm Nhâm Dần, tại Hạ trường Tổ đình Trung Hậu (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) đã trang nghiêm trọng thể diễn ra lễ tạ Pháp PL.2566 và công bố quyết định trao tặng Huân chương lao động Hạng Ba cho TT. Thích Chiếu Tạng.

Chứng minh tham dự buổi lễ là HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TW, Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; TT. Thích Chiếu Tạng – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Hoằng pháp TW, Nguyên Phó trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN Thành phố Hà Nội; TT. Thích Chiếu Tuệ - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN Thành phố Hà Nội; TT. Thích Đạo Phong - Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP. Hà Nội; TT. Thích Tâm Hoan - Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Kinh tế tài chính GHPGVN TP. Hà Nội cùng Chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, Chư tôn đức Hạ trường Mê Linh - Đông Anh. 

Ngoài ra còn có sự hiện diện của đông đảo Phật tử địa phương đã về tham dự buổi lễ.

Tại đây, đại chúng đã lắng nghe Thượng tọa Thích Thanh Hải - Phó Duy Na Hạ trường báo cáo phần tu học trong 3 tháng an cư.

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, thể hiện lòng từ bi của Đạo Phật, đồng thời hướng lòng tri ân và báo ân tới những thế hệ cha ông đã ngã xuống bảo vệ nền hòa bình độc lập cho dân tộc, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), chư Tôn đức Hạ trường đã trao tặng 20 phần quà động viên một bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh trên địa bàn xã Tiền Phong với tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

Tiếp theo, đại diện Tăng Ni hạ trường Mê Linh và Đông Anh đã ra tác bạch tạ Pháp và lễ tạ Hòa thượng Đường chủ cùng Chư Tôn đức trong Ban giảng sư.

Trước khi khép lại buổi lễ tạ Pháp, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - ngôi Đường chủ Hạ trường đã có lời đạo từ nói lên tầm quan trọng của việc an cư kiết hạ. 

Người xuất gia không quan trọng tuổi đời mà lấy tuổi hạ làm quan trọng. Nhưng tuổi hạ phải là tuổi hạ xứng đáng. Trong giới cấm an cư nội đa ngoại thiểu, tức là thời gian ở trong giới trường an cư nhiều hơn thời gian công việc Phật sự bên ngoài. Thứ hai chuyên tâm tu tập. Thứ ba chuyên tâm giảng dạy và học hỏi chính pháp, làm mọi công việc Phật sự. Bên cạnh đó, Tăng Ni đoàn kết, hòa hợp, cùng các Phật tử tứ chúng đồng tu.

Hòa thượng nhấn mạnh tới Tổ đình Trung Hậu xưa kia, khi còn đang thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, cũng là Trường hạ cho Tăng Ni trở về tu tập. Tới năm 2008 khi sát nhập vào Hà Nội, Tổ đình nơi đây cũng là nơi an cư của Tăng Ni huyện Mê Linh - Sóc Sơn và Đông Anh. Sau này khi huyện Sóc Sơn đã có nơi an cư, thì Tổ đình Trung Hậu vẫn là chốn già lam thích hợp cho việc an cư của chư Tăng Ni hai huyện Mê Linh và Đông Anh. 

Qua đó, Hòa thượng cũng tán thán chư vị trong Ban giảng sư trong 3 tháng an cư đã tận tâm nghiên cứu để giảng dạy, phần nào toát lên những thâm ý ẩn sâu của chư Phật đã dạy qua các lời dạy của chư Tổ, ngoài ra các vị Tăng Ni trong trường hạ cũng rất tinh tấn. Bên cạnh đó, các Phật tử cũng có nhiều vị đã sắp xếp công việc của bản thân để trở về giảng đường nghe Pháp. Cuối cùng, Hòa thượng cũng tán thán công đức các Ban chức sự của trường hạ đã vì chúng mà phục vụ. Chức sự nào cũng hoàn thành, từ giảng sư giảng dạy trọn vẹn bộ sách, ban Duy Na nghiêm chúng duyệt chúng để tăng chúng an hòa và các ban đều đã trọn vẹn nhiệm vụ của mình.

Hòa thượng gửi lời cầu chúc phúc tới đại chúng "xin đem công đức này hồi hướng cho tất cả quý Tôn đức Tăng Ni và Phật tử thập phương đã về cúng dàng tùy hỷ trong khóa hạ. Nguyện cầu cho mọi người hiện tại được phúc tuệ tăng long, và hồi hướng hương linh về Tiên tổ cửu huyền quá vãng và pháp giới chúng sinh đồng sinh lạc quốc".

Đúng 8h30', Ban nghi lễ cung rước chư Tôn đức quang lâm lễ đường để chính thức bước vào lễ công bố quyết định trao tặng Huân chương lao động Hạng Ba cho TT. Thích Chiếu Tạng.

Tham dự buổi lễ này về phía đại diện chính quyền có bà Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội; ông Lê Quang Đại – đại diện Ban Dân vận Thành ủy; bà Phạm Bảo Khánh – Phó Trưởng Ban tôn giáo TP. Hà Nội; ông Lê Thanh Quảng – Phó đội trưởng Đội An ninh Tôn giáo Tín ngưỡng và Dân tộc phòng PA02 Công an Thành phố Hà Nội; ông Hoàng Anh Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh; ông Hoàng Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mê Linh; ông Lê Sỹ Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện Mê Linh cùng quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng cũng về tham dự.

Tại buổi lễ, ông Phùng Minh Chiến – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Mê Linh đã tuyên đọc quyết định trao thưởng Huân chương Lao động Hạng ba cho Thượng tọa Thích Chiếu Tạng. Căn cứ vào quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận những thành tích xuất sắc mà Phật giáo Thủ đô nói chung và cá nhân TT. Thích Chiếu Tạng nói riêng đã có những đóng góp trong công tác Phật sự nhằm góp phần vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước.

Sau đó, HT. Thích Bảo Nghiêm đã thay mặt cho Trung ương GHPGVN trao bằng tuyên dương công đức cho TT. Thích Chiếu Tạng với những đóng góp lớn lao của Thượng tọa cho Phật giáo trong thời gian qua.

Nhân dịp này, TT. Thích Chiếu Tạng đã đón nhận những phần quà và lẵng hoa chúc mừng của BTS thành phố và của đại diện chính quyền các cấp.

Sau cùng, HT. Thích Bảo Nghiêm đã có lời chia sẻ, ôn lại những năm tháng TT. Thích Chiếu Tạng có duyên được hầu cận chư vị Tổ sư, tại chính nơi Tổ đình Trung Hậu này, nên học hỏi và thấm nhuần được những điều các bậc tiền bối đi trước chỉ dạy, lấy đó làm tiền đề cho những đóng góp lớn lao vì Phật giáo, với những công việc làm ích đạo lợi đời, làm rạng rỡ Tông môn. Cuối lời, HT. Thích Bảo Nghiêm đã thay mặt cho BTS thành phố trân trọng gửi lời tri ân những công đức của Thượng tọa đã đóng góp cho GHPGVN nói chung và Phật giáo thủ đô nói riêng, cầu mong Thượng tọa nhiều sức khỏe để tiếp tục thực hiện các công tác Phật sự, hoằng dương chính pháp, làm tròn trách nhiệm của đệ tử Phật để phụng sự đạo Pháp và phụng sự dân tộc.

Buổi lễ đã kết thúc thành công viên mãn, thấm đẫm tình đạo vị.

 

Diệu Tường

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online