Hà Nội: Lễ tạ pháp PL. 2564 – DL. 2020 tại trường hạ Tổ đình Bồ Đề

Sáng ngày 26 tháng 08 năm 2020 (nhằm ngày 08 tháng 07 năm Canh Tý), tại Tổ đình Bồ Đề (phường Bồ Đề – quận Long Biên – Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ Tạ Pháp an cư kết hạ PL. 2564 – DL. 2020.


Chứng minh và chủ trì buổi tạ pháp có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP. Hà Nội, Thủ tọa trường hạ. Ngoài ra còn có 6 vị giảng sư của trường hạ cùng 133 hành giả Tăng, Ni và nhân dân Phật tử tham dự.

Đúng 6h30, chư Tôn đức trong ban kinh sư đã trang nghiêm làm lễ niêm hương bạch Phật, sám hối, trì chú Đại bi và bắt đầu nghi thức tạ pháp.

Tại đây, Hòa thượng Thủ tọa cùng đại chúng đối trước Pháp tòa vọng bái Đức đệ tam Pháp chủ, ngôi đường chủ của Trường hạ, cũng là chủ pháp để Tạ pháp Ngài.

Sau đó, đại diện chư hành giả an cư tại trường hạ Bồ Đề dâng lời tác bạch Tạ pháp, cảm tạ lên chư Tôn đức ban giảng sư, kính chúc chư Tôn đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Nhân dịp này, đại diện chư hành giả hạ trường cũng tri ân những Phật tử đã hộ trì hạ trường viên mãn trong 3 tháng an cư.

Đáp từ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã đánh giá cao tinh thần tu học của 133 hành giả an cư tại hạ trường trong suốt 3 tháng qua và gửi lời sách tấn đến các hành giả an cư “An cư mục đích là hành trì lễ bái, thúc liễm thân tâm để tăng trưởng công đức. An cư là học và tu, học khai giảng vô thượng để tuệ học tăng trưởng, do vậy mà tu phúc và tu tuệ được thực hiện bởi hành giả hạ an cư. Đức Phật là bậc lưỡng túc tôn, tức là phúc tuệ song toàn, bậc đệ tử Phật cũng noi gương phúc tuệ song tu. Vì thế mà trong 3 tháng an cư Tăng Ni đều thực hiện tu phúc: hành trì, lễ bái, niệm kinh, tọa thiền, ngày đêm 6 giờ chuyên tâm tu tập. Ngoài ra Tăng Ni còn tham gia các việc an sinh xã hội như làm việc từ thiện, đó là tu phúc. Tu tuệ là trưởng dưỡng đạo tâm, tăng thêm tuệ học. Do đó Tăng Ni đều tựu trường vào các buổi sáng để ban giảng sư khai giảng, giảng diễn kinh văn trong mùa hạ, công đức đó thật lớn. Bên cạnh đó cũng kết duyên cho các Phật tử trở về chùa cùng chư Tăng hành đạo và nghe pháp”.

Cuối cùng Hòa thượng nhắc nhở chư hành giả dù kết thúc khóa an cư nhưng cũng cần nghiêm trì giới luật, nhớ lời dạy của chư Phật và chư Tổ, lấy mục đích phục vụ chúng sinh làm mục tiêu, dấn thân vào đời, để đem ánh sáng Phật pháp phổ cập dân gian, làm sống dậy tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Cuối cùng, Hòa thượng đã gửi lời chúc đến toàn thể chư hành giả một mùa an cư kiết hạ thành tựu và viên mãn.

 

Diệu Tường

               
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online