Hà Nội: Lễ tang Ni trưởng Thích Đàm Đạt - Đạo hiệu Minh Kính, trụ trì chùa Hưng Phúc – Sở Thượng

Trong hai ngày 12 – 13 tháng 12 năm 2022 nhằm ngày 19 - 20 tháng 11 năm Nhâm Dần, tại Chùa Hưng Phúc – Sở Thượng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Ban tổ chức tang lễ và môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ tang cố Ni trưởng Thích Đàm Đạt, Đạo hiệu Minh Kính, trụ trì chùa Viên Minh (Hai Bà Trưng) - Chùa Thọ Lão, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng - Chùa Hưng Phúc, quận Hoàng Mai.

Chiều ngày 12/12, chư tôn đức đã đã vân tập về chùa Hưng Phúc – Sở Thượng, niệm hương, lễ Tam bảo và đồng tụng Đại bi thần chú gia trì, niệm danh hiệu Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn. Trong niềm kính tiếc vô hạn, chư tôn đức Ni là các pháp tử, giới tử, thân quyến, học đồ đã cung thỉnh nhục thân của Ni trưởng tân viên tịch đến giác linh đường để nhập linh quan.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của HT. Thích Thanh Nhã – Ủy viên thường trực HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự TƯ GHPGVN; HT.Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, TT. Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư Ký HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế TƯ GHPGVN, cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội và chư Tôn đức trong BTS GHPGVN các tỉnh thành lân cận.

Sau lễ nhập linh quan, TT. Thích Minh Tuấn – UVHĐTS TƯ GHPGVN, phó Trưởng Ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP Hà Nội cùng chư tôn đức trong Ban Nghi Lễ GHPGVN TP đã thực hiện nghi thức cúng tuần thành phục và hướng dẫn cho môn đồ, pháp quyến thọ tang báo đáp công ơn dưỡng dục, hóa đạo của tôn sư.

Tiếp sau đó, các phái đoàn của các ban, ngành, viện trực thuộc GHPGVN, BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố cũng như của các quận, huyện, thị xã đã vào viếng cố giác linh cố Ni trưởng Thích Đàm Đạt. Đoàn BTS GHPGVN TP. Hà Nội do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm trưởng đoàn, phái đoàn UB MTTQ VN TP Hà Nội do bà Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, phái đoàn Ban Tôn giáo TP Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai, cùng đông đảo chư Tăng ni, Phật tử thành tâm kính viếng.

Nơi giác linh đài trang nghiêm, các phái đoàn đã dâng nén tâm hương hương, đặt vòng hoa và dành một phút tưởng niệm cố Ni trưởng, hữu nhiễu kim quan, tiễn biệt vị Ni trưởng đáng kính của Tăng Ni, Phật tử.

Chiều ngày 13/12, chư Tôn đức đã cử hành lễ di quan, cung tiễn Giác linh cố Ni trưởng Thích Đàm Đạt đến nơi hỏa táng tại đài Hóa Thân Hoàn Vũ trong niềm xót thương vô hạn của hàng hậu học.

Ni trưởng Thích Đàm Đạt thế danh Nguyễn Thị Uyển sinh năm 1926 tại thông Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (Hà Nội). Năm 1983 khi 13 tuổi Ni trương xin xuất gia hầu sư tổ Thích Đàm Thu tại chùa Viên Minh – Hai Bà Trưng, Hà Nội. Năm 1941, khi vừa tròn 16 tuổi, Ni trưởng được sư tổ trao truyền Sa Di ni giới, tập sự đời sống giải thoát với ý nghĩa: “Tức từ - Cầu tịch”

Năm 20 tuổi, Ni trưởng được Tôn sư cầu thỉnh hội đồng thập Sư nhị bộ trao truyền tỷ khiêu ni giới tại chùa Linh Quang , Bà Đá – Hà Nội do Tổ Tâm Tịch làm hòa thượng đàn đầu. Kể từ khi xuất gia, thể theo tinh thần Từ bi cứu khổ của Đạo Phật, Ni trưởng luôn tham gia và ủng hộ các phong trào Từ thiện, giúp đỡ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có hoàn cảnh neo đơn,…

Thuận lẽ vô thường, Ni trưởng đã an nhiên thâu thần thị tịch vào hội 6h sáng ngày 18/11 năm nhâm dần, với 97 năm tùy hành Phật sự, 77 giới lạp và 40 năm tuổi hạ để lại niềm tiếc thương vô hạn cho các đệ tử xuất gia và tín đồ Phật tử.

CTV

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online