Hà Nội: Lễ Thượng nguyên và chiêm bái Xá lợi Phật tại chùa Tăng Phúc

PSO - Sáng ngày 5/2/2023 (nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão) tại chùa Tăng Phúc, phố Thượng Thanh, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội đã diễn ra buổi lễ “Thượng nguyên - Khai xuân - Đón chạ - Cầu an”.

Về chứng minh, tham dự có Ni sư Thích Hiền Thảo - trụ trì chùa Bồ Đề, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Ni sư Thích Đồng Hoà - Uỷ viên Ban Hoằng pháp TƯ, trụ trì chùa Tăng Phúc (Thượng Cát) cùng đại diện chính quyền địa phương.

Hằng năm cứ vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch, nhân dân cụm dân cư Thượng Cát tụ hội về chùa Tăng Phúc để cùng nhau tổ chức lễ hội đón Chạ anh giữa hai làng “Thượng Cát và Thái Bình”. Từ bao đời nay, trong thiết chế văn hóa làng xã của người Việt cổ ở châu thổ sông Hồng, cụm kiến trúc Đình - Đền - Chùa là nơi tụ họp sinh hoạt văn hóa, bảo lưu các mỹ tục của mỗi làng. “Kết Chạ” là một phong tục thú vị và khá phổ biến ở vùng Kinh Bắc, nó là hình thức giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa hai làng gần nhau và có chung một truyền thống văn hóa, chung một cánh đồng, bến sông hoặc thờ chung một vị Thần, Thành Hoàng làng.

Theo lịch sử để lại, làng Thượng Cát xưa gọi là bên “Em” kết Chạ với làng Thái Bình bên kia sông Đuống gọi là bên “Anh”. Hàng năm vào ngày rằm tháng Giêng cư dân hai làng mở lễ hội kết Chạ rất tưng bừng, nhộn nhịp khắp hai bờ sông Đuống. Bên Anh và bên Em cùng tổ chức đón rước Chạ qua sông, cúng lễ Thượng nguyên ở Đình, Đền, Chùa và ca hát giao lưu bằng những làn điệu quan họ du dương, tha thiết.

Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, nối tiếp truyền thống của tổ tiên, bà con nhân dân Thượng Cát cùng nhau tụ hội về chùa Tăng Phúc đón Anh cả Thái Bình, khai hội truyền thống đón Chạ anh, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Ông Phạm Văn Trung - Trưởng Ban Quản lý di tích đình chùa Tăng Phúc phát biểu khai mạc
Ông Đỗ Trí Dũng - Trưởng thôn Thái Bình phát biểu cảm ơn

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Trung - Trưởng Ban Quản lý di tích đình chùa Tăng Phúc (Thượng Cát) chúc mừng năm mới anh cả “Thái Bình” và báo cáo kết quả hoạt động của nhân dân làng Thượng Cát trong một năm qua.

Tiếp theo, ông Đỗ Trí Dũng - Trưởng thôn Thái Bình, đại diện cho bên Anh có bài cảm ơn, chúc mừng năm mới nhân dân làng Thượng Cát làm ăn phát đạt.

Ni sư Thích Đồng Hoà - trụ trì chùa Tăng Phúc phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Ni sư trụ trì Thích Đồng Hoà đã có lời chúc tốt đẹp đến nhân dân, Phật tử hai làng Thượng Cát và Thái Bình tình đoàn kết giữa hai làng ngày càng thắt chặt.

Nhân ngày tết Nguyên tiêu, đầu xuân năm mới, chùa cũng tổ chức chiêm bái xá lợi Phật được Thượng toạ Marnor - Trụ trì chùa Bồ Đề Đạo Tràng tại Ấn Độ dâng tặng chùa Tăng Phúc từ năm 2014.

Ni sư cho biết, một lòng kính lễ Xá Lợi Phật chúng ta sẽ nhận được nguồn năng lượng, lực gia trì của chư Phật, điều này rất quan trọng. Vì lợi ích của chúng sinh mà chư Phật phát tâm bồ đề, vì lợi ích của chúng sinh mà chư Phật bước trên con đường tu hành và cũng vì lợi ích của chúng sinh mà chư Phật thị hiện giác ngộ viên mãn.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

CTV

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online