Hà Nội: Lung linh đêm Thiền trà với chủ đề “Tình Thầy Trò”

PSO - Tối ngày 13/03/2023 (nhằm ngày 22/02/Qúy Mão), tại cơ sở chùa Vạn Phúc (huyện Sóc Sơn , TP. Hà Nội) lớp Cao cấp Giảng sư khu vực phía Bắc long trọng tổ chức đêm Thiền trà với chủ đề “Tình Thầy Trò”. Quang lâm và chứng minh có HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BHP; HT.Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó trưởng ban HĐTƯ; TT. Thích Minh Nhẫn - Uỷ viên Thư ký HĐTS, Phó chánh Văn phòng II, Phó ban Thư ký BHP TƯ; TT. Thích Phước Nghiêm - UVTT HĐTS, Phó chánh Văn phòng II, Phó ban TT Ban HDPT TƯ; TT. Thích Trí Chơn – Uỷ viên HĐTS, Phó BHP TƯ; TT.Thích Thiện Thật – Uỷ viên HĐTS, Phó BHP TƯ; ĐĐ. Thích Minh Ân - UV HĐTS, Chánh VP BHP TƯ; TT. Thích Chiếu Tuệ – UVTT HĐTS, Trưởng ban HPPG TP.Hà Nội, Trưởng ban điều hành lớp cao cấp giảng sư, trụ trì chùa Vạn Phúc; TT.Thích Chúc Tiếp - Phó trưởng BHP TƯ, Phó Ban điều hành lớp cao cấp giảng sư phía bắc cùng chư Tôn đức ban điều hành lớp Cao cấp Giảng sư, quý chư Tôn đức Tăng Ni Làng Mai cùng Tăng Ni giảng sinh khóa II lớp Cao cấp Giảng sư đồng tham dự. Sau khi niệm Phật cầu gia hộ, chư Tôn đức Tăng Ni cùng quý Phật tử dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ tới chư anh linh, chư thánh tử đạo, chư tiền bối hữu công và gửi những năng lượng an lành thiền vị đến Sư Ông Làng Mai. Với phương châm “Tre già măng mọc”, đại diện chư Tôn đức Tăng Ni, HT.Thích Bảo Nghiêm Ngài đã gửi lời cảm ơn đến BTC đã mang đến một đêm Thiền trà ấm áp thấm tình đạo vị, bên cạnh đó Ngài còn chia sẽ đến quý Tăng Ni giảng sinh những lời sách tấn gần gủi giữa tình thầy trò bằng cả tâm tư và nguyện vọng mong mỏi tất cả người con Phật luôn sống trong pháp lục hòa cộng trụ, biết lắng nghe và chia sẽ lẫn nhau trong cuộc sống. Ca dao tục ngữ có câu:

“Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.

Ngài khuyên đại chúng sau những công việc bận rộn chúng ta nên định tâm trở về với tâm thanh tịnh của mình, nên siêng năng học tập, gạt bỏ mọi chướng duyên trở về với thực tại. Cố gắng tin tấn tu học đề tiếp nối hạnh nguyện của quý ngài là “Hành Như Lai xứ tác Như Lai sự”. Những lời chia sẻ sách tấn mộc mạc đơn sơ nhưng giúp Tăng Ni trẻ lấy đó làm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật tìm về bảo sở. Trong không khí trang nghiêm ấm áp bên những ngọn nến lung linh tiếp nối ngọn lửa từ bi trí tuệ nơi Tam bảo, lan tỏa ánh sáng Phật pháp soi khắp muôn nơi, thừa hành ngọn đuốc chánh pháp cho lớp lớp Tăng Ni có đủ bi trí dũng để đi khắp muôn nơi làm lợi lạc cho chúng sinh, khi ngọn đuốc chánh pháp còn sáng thì đạo Phật sẽ mãi mãi trường tồn để giáo lý ấy cứu giúp mọi người thoát khỏi nỗi khổ niềm đau đem lại sự an lạc cho nhân thế. Đại chúng có mặt cho nhau trong đêm thiền trà nhẹ nhàng, ấm áp. Đây cũng là cơ hội để Tăng Ni giảng sinh được thính pháp sau khi đón mùa Xuân, cùng nhau chia sẻ kết nối tình thầy trò, huynh đệ, đưa ra một con đường mới nuôi lớn và trưởng dưỡng hạt giống đạo tâm ngày càng sinh sôi nảy nở, định hướng cho mục tiêu học đi đôi với hành để lan tỏa nhiều điều vi diệu của chánh pháp. Vì “Chánh pháp lưu truyền nhờ Tăng Ni hoằng hóa”.  

TN. Tuệ Nhật

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online