Hà Nội: Ngày hành sám cuối cùng của Đại giới đàn Hà Nội năm 2023

Ngày 18/03/2023, tức ngày 27/02 năm Quý Mão, 147 giới tử tại Đại giới đàn Hà Nội diễn ra tại chùa Bằng (Linh Tiên Tự) đã bước vào ngày hành sám cuối cùng trước khi chính thức được đăng đàn thụ giới.

Trong ngày hôm nay, ngoài việc tụng kinh, bái sám, niệm Phật, các giới tử cũng đã tập trung để dọn dẹp giới trường, tập dượt các nghi thức chuẩn bị cho lễ tấn đàn diễn ra vào ngày mai 19/3.

Buổi tối, các giới tử đã có những giây phút thiền trà thảnh thơi, an trú bên quý chư Tôn đức giới sư, nghiệp sư. Từng tiếng chuông ngân lên giữa không gian tịch tĩnh, với chén trà dâng hai tay, các giới tử đã lắng đọng tâm tư, quán chiếu lại thân tâm, dâng lời sám hối và tri ân tới chư vị Nghiệp sư, giới sư đã thùy từ tế độ, hướng dẫn hàng hậu học tu học đúng chính pháp. Để chỉ còn vài tiếng nữa thôi, các Giới tử chính thức được thụ nhận giới pháp cao quý, nhận gánh trách nhiệm to lớn của người con dòng họ Thích, mang giáo lý Phật đà phổ cập nhân gian, đem lại an vui lợi lạc và giải thoát cho chúng sinh.

Tại đây, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức Đại giới đàn chia sẻ trong niềm hoan hỷ "Các vị vô cùng diễm phúc khi ngày mai, Đức Đệ Tứ Pháp Chủ sẽ chứng minh và làm Đàn đầu Hòa thượng bằng chính chiếc cà sa mà Ngài được nhận ngày đảm nhận ngôi vị Pháp chủ tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX vừa qua. Điều đó cho thấy sự thương tưởng vô cùng lớn lao mà Đức Đệ Tứ Pháp Chủ dành cho thế hệ Tăng Ni trẻ - những rường cột của Phật pháp trong tương lai". Động viên các Giới tử, Hòa thượng Trưởng Ban tổ chức mong muốn sau giới đàn này, những vị Tân Tỳ khiêu, tỳ khiêu ni, sa di, sa di ni hãy tinh tiến tu học hơn nữa, trau dồi Giới - Định - Tuệ, thúc liễm thân tâm, trở thành vị tu sỹ lấy đức giáo hóa mọi người, làm nơi cho hàng Phật tử nương tựa tu học theo đúng chính pháp.

Trước khi khép lại đêm thiền trà, Hòa thượng Thích Lệ Trang - Ủy viên thường trực HĐTS, Trưởng Ban Nghi lễ TƯ GHPGVN cùng chư Tôn đức trong Ban nghi lễ TƯ đã quang lâm giới đàn, bày tỏ niềm hoan hỷ khi Đại giới đàn Hà Nội vẫn giữ nguyên được những truyền thống của chư Tổ khi xưa. Hòa thượng động viên sách tấn 147 vị Giới tử "cần ý thức rằng năng lượng thanh tịnh của chư Tôn đức Giới sư luôn bao phủ và che chở từ trên cao cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cần phát tâm tha thiết để cầu thọ giới pháp, với tâm ngưỡng vọng xem chư Tôn đức Giới sư như mặt trời đúng ngọ, cộng với giới đàn thanh tịnh như pháp. Ba yếu tố đó cùng hội tụ thì mới tác động được vào giới thể vô tác. Nhờ oai lực yết ma của đại Tăng mà chúng ta sẽ thành tựu được giới thể, từ đó mới có khả năng phòng phi chỉ ác, giúp chúng ta được an trú trong môi trường an lạc giải thoát, và là nền tảng để ta bước lên con đường thánh đạo, thành tựu sự nghiệp giác ngộ".

Đêm thiền trà đã khép lại tràn đầy phúc đức và hỷ lạc. Ngày mai, Đại giới đàn Hà Nội năm 2023 sẽ chính thức bước vào giai đoạn truyền giới.

Diệu Tường

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online