Hà Nội: Ngày tu an lạc tháng hai nhuận năm Quý Mão tại chùa Bằng

Ngày 09 tháng 04 năm 2023, nhằm ngày 19 tháng 02 nhuận năm Quý Mão, đông đảo Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa đã vân tập về chùa Bằng - Linh Tiên tự (số 63 phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) ngay từ sáng sớm để tham dự ngày tu bát quan trai theo lịch tu học hàng tháng.

Đúng 7h30′ sáng, Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban hoằng pháp TƯ GHPGVN đã làm lễ niêm hương bạch Phật, yết Tổ và đăng đàn truyền giới cho các hành giả tu tập Bát Quan Trai giới trong ngày tu này.

Sau đó, đại chúng đã lắng lòng thanh tịnh đón nghe thời pháp thoại đầy ý nghĩa của Thượng tọa Thích Trí Chơn - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban hoằng pháp TƯ GHPGVN. Trong bài pháp này, Thượng tọa giảng sư đã chia sẻ cho đại chúng về chủ đề "Trái tim biết nghe và biết hiểu". Đức Phật là bậc đại đạo sư định hướng và dẫn dắt chúng sinh đi trên con đường Giác ngộ, và Đức Bồ Tát Quán Thế Âm chính là một trong những vị yểm trợ Đức Thế Tôn hành đạo trên thế gian.

Kính lạy Bồ Tát Quán Thế Âm

Chúng con xin học theo hạnh của Bồ Tát

Biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ

Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu

Chúng con xin học ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con

Chúng con xin học ngồi nghe với tâm không thành kiến

Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng

Chúng con xin ngồi chuyên trú để được hiểu những điều đang nói và cả những điều không nói

Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi là chúng con đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi

Nam Mô Bồ Tát Lắng Nghe Quán Thế Âm

Lắng nghe chính là một trong những công hạnh của Bồ Tát, đồng thời cũng là câu thần chú để mỗi người học, thực tập và sống theo. Thượng tọa chia sẻ "chúng ta hầu hết đều học nói rất nhiều, nhưng lại chưa biết lắng nghe. Lắng nghe nếu biết thực tập đúng cách sẽ đem lại tình thương, sự tha thứ và cảm thông cho tất cả mọi người. Trong cuộc sống, hai chữ Lắng Nghe vô cùng quan trọng, ta phải lắng lòng yên xuống, chú tâm nghe bằng đôi tai của mình để đón nhận được lời nói và hiểu được trọn vẹn tâm của đối phương. Vì vậy cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm dạy ta nói và lắng nghe bằng trái tim, bằng sự thành khẩn, không phán xét, không phản ứng và có chọn lọc".

Cuối cùng, Thượng tọa mong rằng mỗi Phật tử cần thấy được chân lý đó là tất cả các pháp luôn đổi thay không ngừng, không có thực thể bất biến cố định và vạn sự vạn vật đều trôi chảy một cách như nhiên không chiều theo ý ai. Người Phật tử cần phải lắng nghe từ bên trong lẫn bên ngoài, để tháo gỡ những định kiến có sẵn ở trong lòng, nghe để hiểu, để tha thứ cảm thông cho nhau, cần buông bỏ tất cả, tinh tiến tu tập nỗ lực mỗi ngày để hạnh phúc và an vui trong sự lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm. 

Sau thời pháp thoại ý nghĩa của Thượng tọa Giảng sư, các hành giả tiếp tục bước vào thời khóa trì tụng Kinh Phổ Môn cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Buổi trưa, đại chúng thực hiện nghi thức cúng Quá Đường, dùng cơm chay trong chính niệm, tỉnh thức.

Đầu giờ chiều, dưới sự chủ lễ của Hòa thượng trụ trì cùng chư Tôn đức Tăng bản tự, toàn thể đại chúng đã trang nghiêm thành kính trì tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ ba, khép lại ngày tu bát quan trai tràn đầy hỷ lạc.

Diệu Tường

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online