Hà Nội: Phân ban Ni giới các tỉnh phía Bắc tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và nhiệm kỳ VIII. Bàn phương hướng nhiệm kỳ IX

Chiều ngày 18 tháng 9 tại trụ sở Trung ương GHPGVN ( Chùa Quán Sứ), Phân ban Ni giới các tỉnh phía Bắc đã trọng thể tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và họp bàn phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IX.
Chứng minh buổi lễ có: Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó chủ tịch, Tổng thư ký HĐTS TW GHPGVN.
Chủ trì Hội nghị có Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm - Uỷ viên Thường trực HĐTS TƯ, Phó Ban thường trực Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN; Ni trưởng Thích Đàm Lan - Uỷ viên thường trực HĐTS TƯ, Phó Phân Ban Ni giới TƯ; Ni trưởng Thích Đàm Thành - Uỷ viên thường trực HĐTS TƯ, Phó Phân Ban Ni giới TƯ, Trưởng Phân Ban Ni giới Phật giáo thành phố Hà Nội cùng chư tôn đức Ni các tỉnh thành  phía Bắc.  Những năm qua Phân ban Ni giới Trung ương ngày càng ổn định và phát triển. Các công tác trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, xây dựng giáo hội, tham gia vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước và các hoạt động từ thiện xã hội, đều có sự đóng góp tích cực của Ni giới, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp Ni chúng, đã đóng góp tích cực vào trong các hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.  Tại Hội nghị Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm đọc diễn văn khai mạc. Sau đó Ni sư Thích Đàm Huề - Chánh thư ký Phân ban Ni giới Trung ương đọc báo cáo tổng kết hoạt động Phật  sự của Phân ban Ni giới Trung ương và đưa ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tiếp theo. Trong  báo cáo đã nhận định: Phân ban hoạt động theo quy định của hiến chương Giáo hội, nội quy Ban ni giới trung ương và các quy định pháp luật của Nhà nước. Trong đó nhấn mạnh công tác giáo dục, từ thiện và hoạt động hoằng dương chính pháp, động viên các Ni trẻ tích cực tham gia các lớp đào tạo về Phật học, hướng dẫn Phật tử sống lành mạnh theo đúng đạo pháp. Qua đó, phát huy khả năng của Ni giới trong các hoạt động Phật sự, đóng góp vào sự phát triển của Phật giáo Việt Nam.                      Phát biểu tại hội nghị, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch, Tổng thư ký HĐTS GHPGVN đã thay mặt Ban Thường trực GHPGVN tán thán các thành tựu Phật sự của Chư Ni và Phân ban Ni giới các tỉnh trong những năm của nhiệm kỳ vừa qua đã chăm lo rất tốt công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, xây dựng chùa cảnh, đặc biệt là từ thiện xã hội và chung tay chống dịch Covid-19. Thượng tọa rất mong Phân ban Ni giới trong thời gian tới tích cực tham gia tổ chức thành công Đại hội PG toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra vào 27-29/11/2022 tại Hà Nội.
 

Thiện Tâm

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Khánh thành cầu Thiên Phước 9 và trao quà đến người dân khó khăn

Tiếp tục chuỗi hoạt động xây cầu giao thông nông thôn, sáng ngày 19/04/2024, Ni sư Thích Nữ Đức Quang, Trụ trì chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) phối hợp cùng với chính quyền, nhân dân và Phật tử ấp Mỹ Hưng, xã Thiện Mỹ long trọng làm lễ cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Thiên Phước 9 và trao tặng nhiều quà đến người dân khó k

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online