01/11/2018 23:14

Hà Nội: Phân ban Ni giới T.Ư khu vực phía Bắc Khai giảng khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Trụ trì và kỹ năng MC

Sáng ngày 01/11/2018, tại chùa Bồ Đề (phố Phú Viên, phường Bồ Đề, huyện Long Biên, TP. Hà Nội) Phân ban Ni giới Trung ương đã Khai mạc khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Trụ trì và kỹ năng MC cho chư Ni các tỉnh phía Bắc.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN (HĐTS); Hoà thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng Ban Thông tin Truyền thông T.Ư; Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương khu vực phía Bắc, Trưởng Ban tổ chức lớp học cùng quý Ni trưởng, Ni sư lãnh đạo Phân ban Ni giới Trung ương, lãnh đạo Phân ban Ni giới các tỉnh thành khu vực phía Bắc.

Toàn cảnh buổi khai giảng khóa học

Về phía chính quyền có: Ông Bùi Hữu Dược - Vụ Trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Mai Thị  Mai Phương  - Cán bộ Cục an ninh Nội địa Bộ Công an; ông Nguyễn Tuấn Bình -  Phó Trưởng phòng PA02 An ninh đối nội Công an Tp. Hà Nội; Thiếu tá Nguyễn Xuân Dưỡng  - ca sĩ, đạo diễn kiêm MC công tác  tại Đoàn Nghi lễ Quân đội Bộ tổng tham mưu; ông Ngô Bá Duy – Đội Phó đội An ninh Công an quận Long Biên cùng quý cấp lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đại diện các phòng, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương sở tại, các phóng viên, báo đài và hơn 300 học viên chư Ni của các tỉnh thành khu vực phía Bắc đến  cũng đến tham dự.

Mở đầu là lời phát biểu khai mạc của Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm - Ủy Viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư khu vực phía Bắc, Trưởng Ban tổ chức khóa học. Ni trưởng nói rằng: Ni giới vẫn luôn có những hoạt động hết sức thiết thực, những hoạt động này đã làm sáng tỏ hơn về vai trò của phụ nữ trong giáo lý đạo Phật. Mặt khác, các hoạt động này hướng đến mục đích củng cố, xây dựng, chăm lo, đào tạo Ni giới và còn hướng đến sự chấn chỉnh, truyền dạy giới luật để sống tốt đời, đẹp đạo cho Ni giới.

Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm - Ủy Viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư khu vực phía Bắc, Trưởng Ban tổ chức khóa học phát biểu khai mạc

Ngày nay, trong xu hướng hội nhập toàn cầu với sự phát triển của khoa học và công nghệ, vừa là cơ hội nhưng cũng kèm theo thách thức cho con người nói chung và Ni giới nói riêng. Theo đó, để tiếp tục phát huy vai trò của Ni giới thì cần nâng cao trí tuệ cho Ni trẻ, tạo điều kiện để chư Ni tiếp xúc và tận dụng triệt để vào đời sống tu tập và hành đạo của mình. Giáo hội tạo điều kiện cho thế hệ Ni trẻ phát huy khả năng của mình, từng bước gánh vác phần nào công tác giáo dục, thúc đẩy vai trò của Ni giới trong việc gắn bó giữa đạo và đời; đồng thời nâng cao phẩm hạnh cho của chư Ni, luôn khép mình vào khuôn khổ giới luật nhằm xây dựng hình ảnh chư Ni có đạo hạnh khả kính, giới hạnh trang nghiêm, luôn đem những hiểu biết của mình phục vụ xã hội, biết yêu thương và chia sẻ, có đời sống giản dị, kính trên, nhường dưới thể hiện được phẩm hạnh của Ni giới.

Tiếp đến, Ni sư Thích Đàm Huề  -  Thư ký Phân ban  Ni giới T.Ư cùng chư Ni đại diện tác bạch thỉnh pháp.

Ni sư Thích Đàm Huề  -  Thư ký Phân ban  Ni giới T.Ư cùng chư Ni đại diện tác bạch thỉnh pháp

Lời huấn từ của  Hoà thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông T.Ư GHPGVN. Hòa thượng đã nhắc nhở: Vào thời đức Phật tại thế, bà Ma ha Ba Xà Ba Đề cùng với hàng trăm cung nữ ở thành Ca Tỳ La Vệ đã được Ngài cho xuất gia với Bát Kỉnh Pháp để bảo vệ hàng Ni chúng. Và về sau, đã có những vị Tỳ kheo Ni chứng đắc từ Sơ quả cho đến quả vị A la hán. Như vậy, giáo đoàn của đức Phật đã công nhận sự hiện diện của hàng Tỳ kheo Ni.

Hoà thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông T.Ư GHPGVN ban huấn từ
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS ban đạo từ

Đức Phật là người đầu tiên đặt nền móng cho phong trào bình đẳng nam nữ trong xã hội, vì vậy việc tiếp tục phát huy vai trò của Ni giới là việc hết sức cần thiết nhằm tiếp nối truyền thống tốt đẹp, phát triển đi lên về mọi mặt và là một trong những trọng tâm của Phật giáo. Từ xa xưa, hàng nữ giới tu hành vào thời đức Phật  còn tại thế, cho đến hình mẫu người phụ nữ được ghi lại trong kinh điển được thể hiện rõ nét qua sự hiểu biết, năng lực và đạo hạnh. Trong những thập niên gần đây, khi mà người phụ nữ trong xã hội dần được khẳng định thì Ni giới cũng có điều kiện khẳng định mình.

Được biết, khóa học diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 01/11 đến 03/11/2018 với các môn học: Nghiệp vụ trụ trì, Kỹ năng trụ trì do HT. Bảo Nghiêm (Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN,Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) TP. Hà Nội; TT. Thích Tiến Đạt - Ủy viên HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) tại Hà Nội; Tiến sĩ Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn; riêng môn Kỹ năng MC do Thiếu tá Nguyễn Xuân Dưỡng - Đoàn Nghi lễ Bộ Tổng tham mưu phụ trách.

  

Tiến sĩ Bùi Hữu Dược - Vụ Trưởng vụ Phật giáo- Ban Tôn giáo Chính phủ chia sẻ tại khóa học

 Viên Hiếu

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online