Hà Nội: Ra mắt các tác phẩm văn hóa và âm nhạc Phật giáo

Nghe đọc bài:

 

PSO - Đây là hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự quý I/2024 của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tổ chức sáng 20/4/2024.

 

Đây là những tác phẩm được nhạc sĩ Lê Minh Sơn và các cộng sự của mình sáng tác và thể hiện trong khuôn khổ hợp tác với Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là một phần trong các tác phẩm văn hóa Phật giáo được thẩm định, lựa chọn kỹ lưỡng nhằm phát triển và truyền bá tinh thần, tư tưởng văn hóa Phật giáo Việt Nam đến với công chúng. Việc ra mắt các tác phẩm văn hóa và âm nhạc Phật giáo là một hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự quý I/2024 của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tổ chức sáng 20/4/2024.

 

Trong quý I/2024, Ban Văn hóa trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thực hiện được nhiều hoạt động như: Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban tại chùa Pháp Hoa, TP.HCM; được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 73/QĐ-TTg công nhận 5 hiện vật Phật giáo trong tổng số 29 bảo vật quốc gia đợt 12. Các hiện vật Phật giáo gồm: Bộ tượng Tam thế Phật chùa Côn Sơn (còn gọi là chùa Hun), Hải Dương; Bộ mộc bản của chùa Trăm Gian, tỉnh Hải Dương; Mộc bản chùa Dâu, tỉnh Bắc Ninh; Bộ sưu tập cột kinh Phật thời nhà Đinh, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình; Bia Đại Bi Diên Minh tự bi (bia đá chùa Đại Bi), tỉnh Hưng Yên. Tổng số đến thời điểm hiện tại, Phật giáo có 72 bảo vật Quốc gia.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết

Ban Văn hóa Trung ương phối hợp với Ban Trị sự tỉnh Nghệ An tổ chức công diễn ra mắt những ca khúc và nhạc phẩm Phật giáo Việt Nam tại chùa Đại Tuệ, trong dịp lễ hội Khai bút đầu xuân năm Giáp Thìn vào ngày 14/02 (mồng 5 Tết). Tại Lễ hội các ca khúc, nhạc phẩm Phật giáo do các nghệ sĩ, ca sĩ ba miền trình bày đã đưa Giáo lý Phật Đà đến gần quần chúng hơn, thẩm thấu lời Phật dạy vào đời sống nhân sinh.

Các nhạc sĩ, ca sĩ thể hiện những ca khúc văn hóa Phật giáo do nhạc sĩ Lê Minh Sơn sáng tác

Các lễ hội lớn trong cả nước như lễ hội chùa Hương, lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, các lễ hội Yên Tử, Ngọa Vân, mùa xuân Côn Sơn, Phật Tích, Tây Thiên, Tam Chúc, Bái Đính,… được tổ chức trang trọng, an toàn, thành kính và tiết kiệm; thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các cấp Giáo hội và Tăng Ni, Phật tử bản tự.

 

Quán triệt, triển khai sâu rộng trong Tăng Ni, Phật tử và bà con nhân dân có hiệu quả Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội 2024. Thông bạch số 10/TB-HĐTS-VP1 ngày 08/01/2024 về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 an vui, an toàn, an lạc.

 

Tổ chức Đoàn hành hương về miền đất Phật Ấn Độ, Nepal. Chiêm nghiệm những nẻo đường ngày xưa Đức Phật Thích Ca và chư Thánh đại đệ tử đã từng lưu dấu trong 45 năm du hóa, trải rộng qua tứ động tâm cùng với một số di tích khác, trở nên rõ ràng và thấm thía hơn đối với chư Tôn đức, quý Phật tử tham gia đoàn. Khảo sát đề xuất đặt trụ kinh chuyển pháp luân tại Phật tích với Ban trụ trì Tháp Đại Giác và Tổng Thư ký Ban Quản trị Phật tích Buddha Gaya; đại diện Hiệp hội Maha Bodhi thảo luận về dự án xây dựng trụ kinh Chuyển Pháp luân và biểu tượng kiến trúc Phật giáo Việt Nam tại vườn Lộc Uyển. Khảo sát, kêu gọi đầu tư xây dựng điểm trường Phổ thông Dân tộc Bán trú tiểu học 2 xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Dự kiến khởi công xây dựng trong tháng 5/2024, giúp đỡ các cháu học sinh ở vùng sâu, vùng xa còn đang gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trong 9 tháng cuối năm 2024, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục thực hiện sâu rộng Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX: “…nhằm xây dựng nền văn hoá, hệ giá trị con người Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, đưa kết quả 4 đề án văn hoá Phật giáo vào thực tiễn xây dựng hệ giá trị Văn hoá Phật giáo Việt Nam…”. Phối hợp với các Ban, Viện Trung ương và Ban Trị sự các tỉnh thành, các hệ phái Phật giáo và các tổ chức xã hội ký kết, lan toả kết quả nghiên cứu của các đề án Ngôn ngữ, Pháp phục, Trụ kinh Chuyển Pháp Luân, Biểu tượng kiến trúc chung đã được Hội đồng Trị sự đã phê chuẩn và triển khai xây dựng bộ quy chuẩn về Kiến trúc và Di sản trong kiến trúc Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng tại các tỉnh/thành, 4 Học viện Phật giáo và tự viện của các hệ phái. Biên tập sách giới thiệu về đề án ngôn ngữ và pháp phục đã được Hội đồng Trị sự phê chuẩn bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt, làm tặng phẩm trong Đại lễ Vesak năm 2025, nhằm giới thiệu nét đặc trưng về nghi lễ và pháp phục thống nhất của Phật giáo Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Phối hợp với các tổ chức xã hội, các nhạc sĩ tổ chức cuộc thi Sáng tác ca khúc Phật giáo về Vesak để lựa chọn bài hát chung trong Đại lễ Vesak 2025 sắp tới, đồng thời làm giàu kho tàng âm nhạc của Phật giáo Việt Nam. Phối hợp với các tổ chức xã hội tổ chức sáng tác và biểu diễn các ca khúc, nhạc phẩm, các thước phim truyền tải những giá trị văn hoá tinh thần, đạo đức và lối sống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, góp phần đem đạo vào đời, làm sáng đạo trong đời. Đệ trình Hội đồng Trị sự thẩm định, phê chuẩn và lan tỏa hai bộ nhận diện về Phật đản và Vu lan của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác văn hóa giữa Ban Văn hóa trung ương và Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội


Tổ chức triển khai thực hiện đề án Trung tâm Văn hoá Phật giáo Việt Nam, khu vực Tây Nam bộ ở Quán Âm Phật Đài tại tỉnh Bạc Liêu đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự cho phép. Tiếp tục xây dựng và đề nghị Hội đồng Trị sự phê duyệt đề án và quy hoạch Trung tâm Văn hoá Phật giáo Phật giáo Việt Nam các khu vực nhằm bảo tồn, phát huy và phát triển văn hoá Phật giáo Việt Nam. Biên tập và sáng tác cuốn sách “Phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Phật giáo thời Trần ở Việt Nam hiện nay”. Phối hợp với Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực Miền trung - Tây nguyên (VTV8) số hoá 3D - 100 ngôi chùa tiêu biểu của Phật giáo Việt Nam, nhằm bảo tồn, phát huy và giới thiệu giá trị đặc trưng về kiến trúc và di sản văn hoá Phật giáo Việt Nam đến cộng đồng trong và ngoài nước.

Cũng trong chương trình Hội nghị sơ kết, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác văn hóa giữa Ban Văn hóa Trung ương và Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Nguồn: baotnvn.vn
 

Download Android Download iOS
Bến Tre: Linh Quang tịnh xá (Tp.Vũng Tàu) tặng 1000 lốc nước suối miễn phí đến hộ dân tại xã Hưng Lễ

PSO - Sáng 3/5, Đại đức Thích Thiện Triều - Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Tp.Vũng Tàu và Ni sư Thích Nữ Phước Duyên - Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (Tp.Vũng Tàu) đã tổ chức tặng 1000 lốc nước suối miễn phí đến hộ dân tại xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

TP.HCM: Chùa Pháp Tạng tổ chức khóa tu Một Ngày An Lạc và tổng kết khóa tu học Bậc Lực cho gia đình Phật tử năm 2024

Trước thềm kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 của đất nước, quý vị đạo hữu Phật tử gần xa vẫn dành thời gian nghỉ để trở về chốn thiền môn, góp nhặt những giờ phút sống chánh niệm cùng quý đạo hữu gần xa, làm tư lương cho hành trình giác ngộ tự thân, đồng thời đúc kết những lời pháp nhũ quý báu áp dụng vào đời sống thường nhật.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online