Hà Nội: Sơn môn Tổ đình Bồ Đề gặp mặt đầu xuân Canh Tý

Vào những năm thập kỉ 80 của thế kỉ XX, Đức đệ nhị Pháp chủ – cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch đã ấn định cho Tăng Ni sơn môn Bồ Đề hàng năm họp mặt đầu xuân vào ngày 8 tháng Giêng âm lịch. Truyền thống đó được giữ gìn như một truyền thống tốt đẹp sinh hoạt tập thể Tăng đoàn của sơn môn.


Năm nay, ngày 8 tháng Giêng năm Canh Tý, toàn thể Tăng Ni sơn môn Bồ Đề đã vân tập về Tổ đình Bồ Đề (phường Bồ Đề – quận Long Biên – TP. Hà Nội) họp mặt đầu xuân dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN, Trưởng ban BTS GHPGVN TP. Hà Nội, Trưởng sơn môn cùng sự tham dự chứng minh của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực ban Tăng sự TƯ GHPGVN.

Toàn thể Tăng Ni đã vân tập về Đại Hùng Bảo Điện, đỉnh lễ Tam Bảo. Sau đó là nghi lễ niêm hương đỉnh lễ Tổ sư, đỉnh lễ giác linh cố Trưởng lão đệ nhị Pháp chủ.

Tiếp theo là nghi thức khánh tuế chư tôn đức Tăng Ni và họp mặt trong sơn môn.

Tại đây, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm vô cùng hoan hỷ bởi theo truyền thống, cứ đến ngày mùng 8 tháng Giêng hàng năm, đông đảo hàng đệ tử, pháp tử pháp tôn trong sơn môn Tổ đình Bồ Đề đều có mặt đông đủ, cùng ôn lại những công việc của năm cũ và bàn về những hoạt động Phật sự trong năm mới. Hòa thượng chia sẻ "Đây là một truyền thống đẹp mà Đức trưởng lão dựng nên mà chúng ta còn giữ được trong thời buổi công nghệ hiện nay. Vì vậy, các con phải thấy rằng rất vui và tự hào vì ở trong sơn môn này hằng năm có dịp này, các sơn môn khác bây giờ cũng tổ chức những ngày này. Nhưng chúng ta đã làm từ rất lâu và có nề nếp truyền thống rất kỹ, có trên dưới rõ ràng. Thầy cũng mừng rằng khi các vị bên trên nói các con có nghe, như vậy là nhà còn có Đức, cây còn có cội, nước còn có nguồn, điều đó rất đáng được tán dương. Sơn môn của chúng ta cũng ngày càng phát triển, mỗi một năm con cháu lại đông lên, áo nâu lại nhiều ra, các vị ở xa cũng sắp xếp để về. Những điều chúng ta làm được điều rất vui mừng. Mong rằng tất cả các huynh đệ sẽ có nhiều sức khỏe, Phật sự được hanh thông cát tường và nhớ rằng làm gì cũng phải giữ gìn truyền thống, nét đẹp của sơn môn”.

Cũng nhân dịp này, Hòa thượng đã nhắc lại về những tấm gương tu tập của các vị Tổ, với mong muốn mỗi người trong sơn môn hãy noi theo gương sư Tổ, tinh tiến trau dồi Tam vô lậu học, đưa Phật giáo ngày càng phát triển, làm rạng danh con cháu dòng họ Thích nói chung và sơn môn Tổ đình Bồ Đề nói riêng.

Sơn môn Tổ đình Bồ Đề chúc mừng Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh được tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng

Bữa cơm đầu năm ấm áp tình pháp lữ

Buổi chiều cùng ngày, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm cũng trở về chùa Vạn Phúc - thôn Đoài - xã Phù Lỗ - huyện Sóc Sơn - Hà Nội lễ Phật, lễ Tổ nhân dịp đầu xuân mới, khép lại một ngày gặp mặt đầu xuân ấm áp tình thầy trò, tình pháp lữ.

 

Diệu Tường

                 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online