27/09/2018 13:05

Hà Nội: Tổ chức Lễ truy niệm cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chùa Bà Đá

Chiều ngày 26 – 9 – 2018 (ngày 17-8-Mậu Tuất), BTS GHPGVN TP. Hà Nội đã tổ chức lễ truy niệm cố Đại tướng – Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chùa Bà Đá – Hà Nội.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam(GHPGVN) – Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương – Trưởng ban Ban trị sự GHPGVN TP. Hà Nội, các Phó trưởng ban BTS GHPGVN TP. Hà Nội: HT. Thích Thanh Nhã;  HT. Thích Thanh Chính; HT. Thích Thanh Phúc; TT Thích Minh Tuấn; TT. Thích Minh Hiền cùng Chư tôn đức trong ban thường trực GHPGVN TP. Hà Nội, chư tôn đức các Ban đại diện GHPGVN các quận huyện và Tăng ni, Phật tử  trong TP. Hà Nội, Tăng ni sinh trường Trung cấp Phật học TP. Hà Nội.

Trong không khí trang nghiêm, Tăng Ni, Phật tử lắng nghe Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tuyên đọc tiểu sử cố Đại tướng –   Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tiếp đó quý chư tôn thiền đức cùng toàn thể tăng ni Phật tử niệm hương, tưởng niệm cố Đại tướng – Chủ tịch nước Trần Đại Quang – Người con ưu tú của Ninh Bình vừa qua đời vì trọng bệnh.

Sau lễ dâng hương, các Tăng Ni, Phật tử nhất tâm tụng kinh cầu siêu Người. Một vị Nguyên thủ quốc gia, một nhà chính trị gia lỗi lạc giản dị, sống cống hiến tới hơi thở cuối cùng của cuộc đời cho đất nước, cho dân tộc…được vãng sinh về cảnh giới an lành.

Cuối buổi lễ, Hòa thượng mong muốn rằng ngày mai – ngày tiễn đưa Cố Đại Tướng – Chủ tịch nước Trần Đại Quang về Ninh Bình, các chùa trong toàn địa bàn thành phố Hà Nội sẽ đồng loạt cử 3 hồi đại hồng chung vào sáng sớm, để cầu nguyện cho Cố Đại Tướng – Chủ tịch nước.

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang rất quan tâm đến khối đại đoàn kết dân tộc và tôn giáo.  Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp nối truyền thống 2.000 năm gắn bó và đồng hành cùng dân tộc; động viên Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước đoàn kết, xây dựng, phát triển đất nước giàu đẹp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vào lúc 10 giờ 5 phút, ngày 21-9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 62 tuổi.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh ngày 12-10-1956, quê quán xã Quang Thiện – huyện Kim Sơn – Ninh Bình, giáo sư, tiến sĩ Luật học; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, đại biểu Quốc hội khoá XIII, XIV.

Ngày 2 – 4 – 2016 tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ông được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi Lễ Truy Niệm:

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tuyên đọc tiểu sử cố  Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chư tôn đức niêm hương niệm hương, tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ
 

Phúc Thịnh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online