Hà Nội: Trang nghiêm Đại lễ Phật đản PL.2567 của BTS GHPGVN huyện Sóc Sơn

PSO - Sáng ngày 20/5/2023, tức ngày 02/4 âm lịch, tại chùa Vạn Linh (thôn Vệ Sơn Đông, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), nhằm thể hiện tấm lòng thành kính của những người con Phật kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ, BTS GHPGVN huyện Sóc Sơn đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ kính mừng Phật đản PL.2567 – DL.2023.

Được biết, đây là BTS huyện đầu tiên trong 30 đơn vị quận, huyện, thị tại Hà Nội tổ chức Đại lễ Phật đản, để kính dâng đóa hoa lòng ngát hương cúng dường lên Đức Từ Phụ, hồi tưởng lại cách đây hơn hai nghìn năm trăm năm, có một bậc vĩ nhân đã xuất hiện nơi đời để "khai thị chúng sinh, ngộ nhập Phật tri kiến".

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ – Ủy viên HĐTS, Phó Ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ, Phó trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Thượng toạ Thích Đức Lợi - Ủy viên HĐTS, Phó Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; Đại đức Thích Viên Giác - Ủy viên BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, Trưởng BTS GHPGVN huyện Sóc Sơn; Thượng toạ Thích Thanh Trung - Ủy viên BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, Trưởng BTS GHPGVN huyện Đông Anh; Đại đức Thích Trí Thuần, Phó thư ký - Chánh văn phòng Ban Hoằng pháp TƯ, Phó BTS GHPGVN huyện Sóc Sơn cùng quý chư Tôn đức Tăng Ni trong BTS Phật giáo huyện nhà.

Về phía chính quyền có: bà Phạm Bảo Khánh - Phó Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội; ông Trương Văn Nhung - Ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; ông Lê Thanh Quảng - Đại diện Phòng An ninh nội địa Công An thành phố Hà Nội; ông Phạm Quang Ngọc - Ủy viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn; Bà Lê Thị Hải - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sóc Sơn, ông Nguyễn Sỹ Dũng - Đội trưởng Đội an ninh huyện Sóc Sơn; ông Ngô Văn Anh - Giám đốc Trung tâm Văn hoá thông tin và Thể thao huyện, cùng quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành sở tại và nhân dân Phật tử địa phương đồng tham dự.

Trong không khí trang nghiêm, hội chúng đã lắng nghe Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản PL. 2567- DL. 2023 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - HT. Thích Trí Quảng.

Tiếp đến, Đại đức Thích Viên Giác đã đọc diễn văn Đại lễ Phật đản PL. 2567 – DL. 2023 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Với tinh thần từ bi cứu khổ của người con Phật, nhân dịp này, BTS huyện Sóc Sơn cũng đã trao tặng những phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, với mong muốn khích lệ các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, trở thành người công dân có ích cho xã hội. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Ngọc đã thay mặt chính quyền sở tại gửi đến chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử trong huyện lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc đại lễ Phật đản thành công viên mãn. Ông nhấn mạnh trong thời gian qua, Phật giáo Sóc Sơn luôn phát huy truyền thống đoàn kết đồng hành cùng dân tộc mà các bậc tiền bối đã để lại. Được sự lãnh đạo của GHPGVN, BTS Phật giáo TP Hà Nội, nhiều năm qua, BTS Phật giáo huyện Sóc Sơn đã đồng thuận, tham gia đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, các chương trình từ thiện, an sinh xã hội. Đặc biệt là phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới. Ông cũng cho biết, khối đại đoàn kết dân tộc luôn được củng cố, các hoạt động tự do tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn huyện được quan tâm, chăm sóc, những thành tựu đã đạt được thể hiện sự cố gắng, sự phấn đấu của toàn xã hội, trong đó có sự đóng góp tích cực của quý Tăng ni và đồng bào Phật tử huyện nhà. Thay mặt cho chính quyền địa phương, ông Phạm Quang Ngọc ghi nhận và đánh giá cao, chúc mừng kết quả đã đạt được của BTS GHPGVN huyện Sóc Sơn trong thời gian vừa qua. Ông mong rằng trong thời gian tới quý chư tôn đức tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống hộ quốc an dân, với phương châm "Đạo pháp – Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tiếp theo, chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo huyện Sóc Sơn đã trao tặng những lẵng hoa tươi thắm tri ân Ni sư trụ trì chùa Vạn Linh cùng đại diện nhân dân Phật tử và chính quyền thôn Vệ Sơn Đông đã cùng hòa hợp đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567 thành tựu viên mãn.

Theo sự ấn định của BTS GHPGVN huyện Sóc Sơn, Đại lễ Phật đản tập trung sẽ được tổ chức luân phiên giữa các tự viện tại huyện. Và để tiếp nối Phật đản 2023, BTS huyện đã trao cờ đăng cai Phật đản năm 2024 cho chùa Phúc Nghiêm do sư thầy Thích Tịnh Kiên trụ trì.

Khép lại buổi lễ, chư Tôn đức cùng toàn thể đại chúng đã thực hiện nghi thức tụng Kinh Phật đản và làm lễ Mộc Dục. Trong tiếng niệm Phật trầm hùng ngân vang, từng người con Phật không phân biệt độ tuổi hay giai cấp, đều một lòng hướng về phía tôn tượng Đức Phật sơ sinh, chắp tay búp sen thành kính thực hiện nghi thức tắm Phật, như đang tự gột rửa thân tâm, quay trở về với Phật tính thanh tịnh sẵn có trong mỗi người.

Trước đó, vào chiều và tối ngày 19/5 (tức ngày 2/4AL), BTS GHPGVN huyện Sóc Sơn đã tổ chức rước Phật từ chùa Vạn Phúc đi quanh huyện và tập kết về lễ đài của huyện tại chùa Vạn Linh (xã Tân Minh). Sau cùng là chương trình văn nghệ với những tiết mục ca múa nhạc vô cùng đặc sắc đến từ các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ nhân ngày đản sinh của Ngài.

Diệu Tường

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online