Hà Nội: Trang nghiêm lễ tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Viên Thành tại Học viện PGVN

PSO - Ngày 20/5 (nhằm ngày 20/4/Nhâm Dần), Học viện PGVN tại Hà Nội tổ chức tưởng niệm lần thứ 20 cố Hòa thượng Thích Viên Thành (1950 – 2002), tự Thuần Hòa, hiệu Nguyệt Trí, nguyên Uỷ viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Nguyên Phó ban Giáo dục Tăng Ni TƯ (Nay là Ban Giáo dục Phật giáo TƯ), nguyên Phó ban Từ thiện – xã hội TƯ, nguyên Phó Viện trưởng kiêm Trưởng ban Bảo trợ Học viện Học viện PGVN tại Hà Nội, nguyên Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Tỉnh hội Phật giáo Hà Tây (cũ), nguyên Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Phú Thọ, Động chủ chùa Hương Tích đời thứ 11. Buổi lễ có sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện, Đường chủ hạ trường chùa Sóc Thiên Vương. Buổi lễ còn có sự hiện diện của Hòa thượng Viện trưởng Thích Thanh Quyết, cùng chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh - Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Thượng tọa Thích Hiển Thiện, Thượng tọa Thích Thanh Lịch; chư Tôn đức đại diện Sơn môn chùa Hương Giáo sư Lương Gia Tĩnh, Phó Viện trưởng Học viện; đại diện chư vị giáo sư cùng gần 500 Tăng Ni sinh cùng dự lễ. Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, chư Tôn đức cùng toàn thể đại chúng đối trước Giác linh đài thành kính dâng hương, ôn lại tiểu sử cố Hòa thượng và truy tán công đức, nhất tâm trì niệm Đại bi thập chú và Bát nhã Tâm kinh, niệm Phật cúng dàng Giác linh. Cố Hòa thượng Thích Viên Thành là một vị Cao Tăng đắc đạo, bậc chân tu của Phật giáo Việt Nam với sở học uyên thâm, giới đức trang nghiêm, từ bi vô lượng. Suốt đời, Hoà thượng luôn tâm niệm: “Chỉ có Trí Tuệ mới là sự nghiệp chân chính của người xuất gia”. Hòa thượng luôn dành nhiều tâm huyết với công tác giáo dục Phật giáo, đào tạo Tăng tài cho Giáo hội, trước tác nhiều tác phẩm có giá trị học thuật và biên soạn một số giáo trình cho các trường Phật học. Do những công lao đóng góp cho Ðạo pháp và Dân tộc, Ngài đã được Ðảng, Nhà nước và Giáo hội tặng thưởng nhiều bằng khen và giấy khen như Huân chương Lao động hạng Ba, Huy chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, Huy chương Vì sự nghiệp bảo tồn văn hoá dân tộc, Huy chương Vì sự nghiệp nhân đạo… Với sở học uyên thâm, giới đức trang nghiêm, từ bi vô lượng, những tưởng Hòa thượng còn trụ thế lâu hơn để hướng dẫn Tăng Ni và Phật tử trên con đường tìm về bến giác. Nào ngờ cơn bạo bệnh chợt đến, Hòa thượng đã thuận lẽ vô thường trả tấm thân tứ đại lại cho trần gian mộng ảo để trở về thế giới vô tung bất sinh bất diệt vào lúc 18 giờ 40 phút ngày 31 - 5 - 2002 (nhằm ngày 20 - 4 năm Nhâm Ngọ), trụ thế 53 năm, hạ lạp 32 năm, để lại sự tiếc thương của môn đồ tứ chúng. 53 năm tuy ngắn ngủi nhưng Hòa thượng đã sống một cách trọn vẹn, đầy ý nghĩa, đã hiến trọn cả cuộc đời cho Ðạo pháp, cho Dân tộc. Hạnh nguyện vô ngã, vị tha của Hoà Thượng luôn là tấm gương sáng, là ngọn hải đăng soi sáng cho Tăng Ni, Phật tử hôm nay và mãi mãi về sau. Một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TT-TT Học viện

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online