10/08/2018 23:13

Hà Nội: Tuần lâm tiểu tường cố Thượng tọa Thích Chính Tín

Sáng ngày 09 tháng 08 năm 2018 (nhằm ngày 28 tháng 6 năm Mậu Tuất), tại chùa Thần Quang - số 44 Ngũ Xã - phường Trúc Bạch - quận Ba Đình - HN đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm tuần lâm Tiểu tường cố thượng tọa Thích Chính Tín.

Về chứng minh tham dự có Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm –  Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban thông tin truyền thông TW GHPGVN; Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban từ thiện TW GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Hưng – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban hướng dẫn Phật tử TW cùng chư tôn đức tăng ni trong sơn môn Hòe Nhai và chư tôn đức trong BTS GHPGVN quận Ba Đình.
Thượng tọa Thích Chính Tín – Đạo hiệu Đức Hiền – Thế danh Nguyễn Đình Khoa – sinh ngày mùng 6 tháng 10 năm 1941 tại làng Đoan Hạ – xã Đoan Hạ – huyện Thanh Thủy – tỉnh Phú Thọ. Thượng tọa là con thứ hai trong gia đình có ba anh chị em, một trai, hai gái.Thượng tọa được sinh ra trong một gia đình bần nông, lại gặp hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc, đói khát của đất nước (thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp). Khi lớn lên và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với đời, Thượng tọa nhận thấy cõi đời là giả tạm, danh vọng như hoa đốm giữa trời không, như bọt bèo mây nổi, thế rồi nhân duyên hạnh ngộ Thượng tọa đến chùa Bà Đá thính pháp  văn kinh, dần dần bén ngộ giáo lý Phật đà, ước mong cầu liễu thoát sinh tử. Năm 1980, Thượng tọa trở về chốn Tổ Hoằng Ân Quảng Bá, được thân thừa thị giả Đức trưởng lão Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN. Năm 1981, sau khi Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc thành công, Đức đệ nhất Pháp chủ trở về Tổ đình Hồng Phúc Hòe Nhai lên ngôi viện chủ.Thượng tọa được Đức trưởng lão Hòa thượng pháp chủ cho về thị giả và làm đệ tử của Hòa thượng Thích Thanh khánh.Trụ trì Chốn tổ Hồng phúc Hòe nhai. Trải qua một thời gian thực hành công phu tu tập, sẵn có đức tính được rèn luyện trong quân đội, lại được thân thừa bên một bậc cao Tăng, nên tâm Bồ đề của Thượng tọa càng dũng mãnh tinh tiến tu tập, cầu vô thượng đạo. Năm 1984, Đức Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ xét thấy căn tính của Thượng tọa chỉ dốc một lòng phụng sự hầu Thầy nên Ngài đã cho về cầu Tam đàn thọ Cụ túc giới tại Tổ đình Kim Liên Đồng Đắc – Ninh Bình. Sau khi được thụ Nhất Dạ thông tam đàn, đắc pháp truyền thừa dòng pháp Tào Động với pháp danh Thích Chính Tín, Đạo hiệu Đức Hiển, thượng tọa luôn luôn hầu cận thị giả Đức đệ nhất pháp chủ tại Tổ đình Hồng Phúc – chùa Hòe Nhai. Tuy tuổi xuất gia đã lớn, song chí cầu học không ngại. Thượng tọa được Nghiệp sư cho đi tham học lớp Nho giáo do giáo sư Trương Đình Nguyên giảng dạy từ năm 1986 đến năm 1990. Năm 1991, do nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân phật tử tại chùa Ngũ Xá – Quận  Ba Đình, Thầy Nghiệp sư đã xin thỉnh ý giáo của Đức pháp chủ cho Thượng tọa Thích Chính Tín về trụ trì chùa Thần Quang – Ngũ Xã cho đến ngày viên tịch. Năm 1993 Thượng tọa được giáo Hội ra quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phổ quang cửa Bắc. Sau khi nhận và trụ trì chùa Phổ Quang cửa Bắc Thượng Tọa bắt đầu công việc trùng tu xây dựng cảnh giới khan trang tú lệ như ngày hôm nay. Đối với chùa Thần quang Ngũ xã là nơi gắn liền cuộc đời tu học và hành đạo của Thượng Tọa,nên Thượng Tọa đã cùng nhân dân Phật tử có công giải tỏa các gia đình lấn chiếm ở toàn bộ tằng 1 Của ngôi Tam Bảo,trả lại cảnh quan trang nghiêm tố hảo.lấy chỗ cho tăng ni tu học và nơi tu tập của Phật tử Từ nhiệm kỳ 1993 đến năm 2012, Thượng tọa làm Chánh thư ký GHPGVN quận Ba Đình. Năm 2012, với uy tín và trách nhiệm của mình, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo quận Ba Đình nhiệm kỳ 2012 – 2017, Thượng tọa được Tăng ni suy cử là ủy viên BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội và là Trưởng BTS GHPGVN quận Ba Đình. Cũng từ năm 2002 đến năm 2012, Thượng tọa là ủy viên Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ quận Ba Đình. Với công đức trang nghiêm, đạo tâm kiên cố, Thượng tọa tham gia đầy đủ các kỳ an cư kiết hạ nên tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VII (2012 – 2017), được Giáo hội tấn phong giáo phẩm từ ngôi vị Đại đức lên ngôi vị giáo phẩm Thượng tọa. Thượng tọa đã nuôi dưỡng được 4 vị đệ tử xuất gia, hiện nay đã thành đạt, trở thành pháp khí của tùng lâm và đang trụ trì các cảnh giới khêu đèn phụng sự Phật tổ. Đối với Giáo hội, Thượng tọa đã nêu cao tinh thần Từ bi – Trí tuệ của Đức Phật và thực hành Thanh Quy Bách Trượng, hoàn thành sứ mạng của Như Lai. Đối với xã hội, dù ở hoàn cảnh nào, tham gia các công việc được tập thể giao phó, Thượng tọa luôn nhập thế để tùy duyên làm Phật sự, tham gia MTTQ  Hội chữ thập đỏ, luôn được quần chúng tin yêu. Đối với Tông phong,Chốn Tổ Thượng tọa là bậc giáo phẩm trong sơn môn Hồng Phúc Hòe Nhai – Hoằng Ân Quảng Bá – Đồng Đắc Kim Liên. Thượng tọa là hiện thân của pháp Lục hòa cộng trụ, luôn đóng góp công sức trí tuệ của mình để xây dựng tông phong, xứng danh hậu duệ của Đức Trưởng lão Đệ nhất pháp chủ GHPGVN. Đối với Phật tử, Thượng tọa là người Thầy mô phạm, đã quy y cho hàng nghìn Phật tử, hướng cho nhân dân Phật tử bỏ ác làm lành, tu nhân tích phúc. Đối với dòng tộc, gia đình, Thượng tọa đã giáo hóa thân nhân tồng quy Phật đạo, Thượng tọa đã trở về quê hương trùng tu một ngôi chùa để cho nhân dân Phật tử địa phương quy ngưỡng. Cuộc đời của Thượng tọa từ lúc xuất gia, cho đến lúc hóa duyên quả kết, như tấm gương sáng cho hàng hậu học noi theo. Với những đóng góp to lớn công đức cho Giáo hội và Xã hội. Thượng tọa đã được các cấp Giáo hội và Xã  hội tặng bằng tuyên dương công đức, Huy chương – Kỷ niệm chương, Bằng khen và nhiều giấy khen của các cấp. BBT xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ: BBT chùa Bằng
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online