Hà Nội: Xúc động lễ tưởng niệm 58 năm Bồ tát Thích Quảng Đức - Vị Pháp thiêu thân tại chùa Tân Hải

PSO - Nhân kỷ niệm 58 năm Bồ tát Thích Quảng Đức - Vị Pháp thiêu thân ( 11/06/1963 – 11/06/2021), tối ngày 11/06/2021 ( nhằm ngày 02/05 năm Tân Sửu), ĐĐ. Thích Quảng Hiếu đã cùng Ban Văn nghệ và đại diện Phật tử đạo tràng chùa Tân Hải tổ chức lễ tưởng niệm 58 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân, chư Thánh tử Đạo trong Pháp nạn năm 1963. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chùa Tân Hải đã tổ chức buổi lễ dưới hình thức trực tuyến và được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền thông của chùa Tân Hải (huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội). Trước khi chính thức diễn ra buổi lễ tưởng niệm 58 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân ( 11/06/1963 – 11/06/2021) và Chư Thánh tử đạo, các văn nghệ sỹ, ca sỹ Ban văn nghệ chùa Tân Hải đã thành kính dâng lời ca tiếng hát cúng dàng lên mười phương chư Phật, cũng như để tưởng nhớ tới công ơn của Bồ tát Thích Quảng Đức và chư Thánh tử đạo đã hy sinh cho đạo pháp, dân tộc. Dịp này, ĐĐ. Thích Quảng Hiếu đã có một thời pháp ngắn chia sẻ cùng các Phật tử có mặt tại buổi lễ và các Phật tử đang theo dõi trên kênh truyền hình trực tuyến chùa Tân Hải về nguyên nhân vì sao Bồ tát Thích Quảng Đức đã tự thiêu? và công hạnh của Ngài đối với đạo pháp, dân tộc. Như chúng ta biết, đứng trước cảnh chính quyền toàn trị Ngô Đình Diệm gây nhiều bất công xã hội, tạo ra bất bình đẳng tôn giáo, kỳ thị Phật giáo, đàn áp Tăng Ni, Phật tử, chùa chiền bị phong toả, cấm treo cờ Phật giáo thế giới trong ngày lễ Phật Đản, Bồ tát Thích Quảng Đức đã phát tâm đại bi, thiêu thân vì chính pháp vào lúc 11 giờ trưa ngày 20 tháng 4 (nhuần) năm Mậu Ngọ (nhằm ngày 11/06/1963) tại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, Sài Gòn (nay là ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng hoà Ngô Đình Diệm. Trưa ngày 11/06/1963, HT. Thích Quảng Đức đã ngồi thiền trên đường nhựa nóng. Trong tay Hòa thượng cầm một xâu chuỗi niệm Phật. Trên chiếc áo cà sa của Ngài đã tẩm ướt đầy xăng. Với vẻ yên lặng, bình thản trên khuôn mặt, HT. Quảng Đức niệm lớn: “Nam Mô A Di Đà Phật”. Thế rồi Người bật một que diêm và ngọn lửa phừng phực bốc lên phủ kín thân thể nhưng Người không hề rên la, hay lay động. Người ngồi thẳng trong mười phút, thân hình chìm trong lửa đỏ, và khi lửa tàn, Người nằm xuống bất động, ngọn lửa lớn đã thiêu cháy thân thể của Ngài duy chỉ có trái tim của Ngài là không cháy, Ngài đã để lại “ Xá lợi trái tim” còn nguyên vẹn. Đây cùng là trái tim đầu tiên, trái tim duy nhất và bất diệt với thời gian, là biểu tượng của tình thương chiến thắng bạo tàn. Toàn bộ sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu ngày 11/06/1963 đã được Ban thông tin truyền thông chùa Tân Hải tái hiện lại trên màn hình led lớn trước chính điện để toàn thể đại chúng đang theo dõi trực tuyến buổi lễ cùng chứng kiến giây phút đầy xúc động này. Giây phút linh thiêng nhất, cũng là linh hồn của buổi lễ đã tới, khi ĐĐ. Thích Quảng Hiếu cùng đại diện Phật tử có mặt tại chùa Tân Hải, các Phật tử đang theo dõi trực tuyến cùng hướng về tôn tượng của Bồ tát Thích Quảng Đức được trình chiếu trên màn hình lớn, dâng nén tâm hương thành kính và dâng văn tưởng niệm nhân kỷ niệm 58 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân và chư Thánh tử đạo trong Pháp nạn năm 1963. Lời văn tưởng niệm đã được Đại đức bản tự nghẹn ngào diễn đọc bằng tất cả lòng thành kính nhằm tri ân Ngài với niềm xót thương vô hạn trước sự hy sinh lớn lao của Ngài đối với đạo pháp và dân tộc. Đâu đó, đã có những giọt nước mắt rơi, thầm phát nguyện cùng nhau nỗ lực tinh tấn tu học, nguyện phát huy chính pháp, nguyện cầu cho Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh trên con đường phát triển, giữ vững nền hoà bình, độc lập, tự do của Dân tộc. Trước khi kết thúc buổi lễ, ĐĐ. Thích Quảng Hiếu cùng các ca sỹ, văn nghệ sỹ Ban văn nghệ chùa Tân Hải và đại diện Phật tử dâng những bông sen trắng tinh khiết nhất kính dâng lên Ngài, cầu nguyện Ngài gia hộ cho chúng sinh an lạc, Phật pháp trường tồn.

Thành Trung Ban TTTT Chùa Tân Hải

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online