Hà Tĩnh: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm hỏi tặng quà người dân vùng lũ

PSO - Sáng ngày 8/9 năm Canh Tý (nhằm ngày 24/10/2020), đoàn chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi tặng quà người dân một số địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, lũ lụt gây ra.

Đoàn Ban trị sự GHPGVN tỉnh đi gồm có: ĐĐ. Thích Hạnh Nhẫn, ĐĐ. Thích Viên Như, ĐĐ. Thích Quảng Nguyên, ĐĐ. Thích Chánh Thành, ĐĐ. Thích Tâm Phương, ĐĐ. Thích Tâm Quang, ĐĐ. Thích Chúc Cường cùng một số Phật tử doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt, tại thôn Nam Thắng và thôn Cao Thắng, xã Thạch Thắng (huyện Thạch Hà) đoàn đã thăm hỏi động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống. Tại đây, đoàn chư Tôn đức BTS Phật giáo tỉnh đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất gồm gạo, mì gói, nước uống, nhu yếu phẩm, tiền mặt và nhiều đồ dùng cần thiết sinh hoạt trong gia đình…trị giá hơn 1 triệu đồng cho những hộ dân hai thôn có hoàn cảnh khó khăn và bị thiệt hại nặng.

Tiếp đó, đoàn đã đến chùa Lương Điền, xã Cẩm Hưng; chùa Thượng Đẳng, Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên) đoàn đã trao 100 suất quà mỗi suất gồm gạo, mì gói, nước uống, chăn, thực phẩm, tiền mặt trị giá hơn 1 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, chư tôn đức cũng đã về thăm chùa Ba La, xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên). Lũ vừa qua, nước dâng cao ngập bàn thờ và hư hỏng toàn bộ kinh sách tranh ảnh Phật, tại đây ĐĐ. Thích Viên Như trụ trì chùa và chư tôn đức đã trao 50 suất quà mỗi suất trị giá hơn 1 triệu đồng.

Tổng kinh phí thực hiện chuyến từ thiện đợt này là gần 300 triệu đồng do Tăng ni Phật tử trong tỉnh quyên góp. Ngoài ra BTS Phật giáo tỉnh đã khuyến khích vận động các chùa các nhóm Phật tử thiện nguyện phát cơm, xôi, ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm và tiền mặt để kịp thời hỗ trợ đồng bào trong tỉnh cũng như các tỉnh miền Trung gặp thiên tai lũ lụt.

Theo nguồn tin tổng hợp từ Báo Hà Tĩnh, đợt mưa dài kèm theo các hồ đập xả lũ đã kiến hàng trăm nghìn gia đình rơi và tình cảnh khó khăn. Thời điểm cao nhất, Hà Tĩnh có 104 xã, phường với 38.955 hộ/135.851 người của 10 huyện, thành phố bị ngập lụt. Tính đến sáng (23/10) 10 xã của Hà Tĩnh vẫn bị ngập trong lũ. Cụ thể, huyện Cẩm Xuyên có 19 xã, 13.339 hộ; huyện Thạch Hà: 17 xã, 10.588 hộ; thành phố Hà Tĩnh: 15 xã, phường, 8.300 hộ; Huyện Kỳ Anh 13 xã, 971 hộ; TX Kỳ Anh 11 xã, phường với 1.343 hộ; huyện Lộc Hà: 11 xã, 3.430 hộ; huyện Hương Khê 8 xã, 366 hộ; Huyện Nghi Xuân 4 xã, 237 hộ; huyện Vũ Quang: 3 xã, 310 hộ; huyện Đức Thọ: 3 xã, 111 hộ.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Hồng Lam

.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online