Hà Tĩnh: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tham dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPG Việt Nam

Sáng ngày 7.11.2021 (3.11.Tân Sửu), tại trụ sở Uỷ Ban MTTQVN tỉnh Hà Tĩnh (98 Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tham dự trực tuyến Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (7/11/1981 – 7/11/2021).

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam14.jpg

Do điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam được diễn ra theo hình thức trực tuyến.Từ điểm cầu Hà Nội kết nối với các điểm cầu trực tuyến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tham dự buổi lễ tại điểm cầu Hà Tĩnh có Chư tôn đức Thường trực Ban trị sự, Chư tôn đức Tăng ni, Phật tử thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Đại diện khách mời chính quyền có ông Dương Xuân Hòa - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Phan Quốc Khánh – Trưởng ban Tôn giáo – Sở nội vụ tỉnh Hà Tĩnh; ông Lê Khánh Hòa – Phòng PA02 công an tỉnh; Bà Phạm Thị Thu Hà - Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh; ông Nguyễn Trọng Hiếu – Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh, đại điện các phòng ban liên quan.

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam17.jpg

Tại hội trường UBMTTQ tỉnh, Chư tôn đức cùng toàn thể hội trường xem lại những thước phim phóng sự giới thiệu về kỷ niệm đặc biệt hành trình 40 năm thành lập GHPGVN.

Theo đó, xuyên suốt 40 năm qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, làm cho Phật giáo Việt Nam xương minh trong lòng dân tộc.

Toàn thể hội trường lắng nghe Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật HĐCM, tuyên đọc Thông điệp của Ban Thường trực HĐCM GHPGVN.

Trong diễn văn kỷ niệm 40 năm thành lập GHPG Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, đã khẳng định chặng đường 40 năm trưởng thành, phát triển, hội nhập cùng đất nước, chưa bao giờ Phật giáo Việt Nam có được tiền đồ như ngày nay ở trong nước và trên thế giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu nhấn mạnh: “Trong 40 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát triển toàn diện mọi mặt. Tổ chức giáo hội được xây dựng, củng cố, thống nhất từ trung ương đến cơ sở. Công tác đào tạo tăng tài được coi trọng, đội ngũ tăng, ni tăng nhanh về số lượng, chất lượng được nâng lên; sinh hoạt tôn giáo ngày càng đi vào nền nếp và được mở rộng với nhiều hình thức phong phú, nội dung hấp dẫn. Cơ sở thờ tự được đầu tư, xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu tu học và sinh hoạt tôn giáo của Phật tử”.

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam27.jpg

Chủ tịch nước mong muốn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, uy tín trong sự nghiệp đoàn kết dân tộc; trở thành cầu nối quan trọng giữa đồng bào có đạo trong và ngoài nước.Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo hoạt động đúng tôn chỉ, góp phần đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh giàu mạnh.

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam32.jpg

Tại buổi lễ này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao 1 tỷ đồng thông qua UB MTTQ Việt Nam để tiếp tục chung tay cùng chống dịch Covid-19.

Lễ kỷ niệm là sự kiện quan trọng của các cấp Giáo hội, các ban, viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam1.jpg

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, dịp này, ông Đặng Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đại diện chính quyền cấp tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng và gửi đến Phật giáo tỉnh nhà nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung lời chúc mừng nhân dịp trọng đại này.

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam2.jpg

Ông Phó Chủ tịch tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Phật giáo tỉnh nhà đã đạt được trong nhiều năm qua, ông mong muốn Phật giáo Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc; sống tốt đời, đẹp đạo và luôn đồng hành cùng chính quyền trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế, an sinh xã hội...

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam8.jpg

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam9.jpg

Thay mặt Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Viên Như – UV HĐTS – Phó ban kiêm Chánh thư ký chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo tỉnh đã quan tâm đến các hoạt động của Phật giáo, luôn sát cánh tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công tác điều hành và trong những ngày lễ trọng đại.

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam6.jpg

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng bằng khen cho BTS GHPGVN tỉnh vì có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện xã hội và phòng, chống dịch covid-19.

Một số hình ảnh ghi nhận.

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam0.jpg

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam3.jpg

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam10.jpg

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam11.jpg

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam12.jpg

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam16.jpg

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam20.jpg

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam21.jpg

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam22.jpg

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam23.jpg

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam24.jpg

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam25.jpg

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam26.jpg

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam28.jpg

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam29.jpg

nguoiphattu_com_40_nam_phat_giao_viet_nam30.jpg

Hồng Lam

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online