Hà Tĩnh: Đại lễ Phật Đản PL.2565 – DL2021 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh

Sáng ngày 20/5/2021 (nhằm ngày 09/4 năm Tân Sửu), tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản PL 2565.


Buổi lễ dưới sự chứng minh của HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; TT Thích Chiếu Tuệ - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh; Chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì, tu học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Thực hiện Thông bạch số 69/TB-HĐTS, trước tình hình dịch COVID-19 tái bùng phát trở lại diễn biến rất phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch năm nay, cũng như tinh thần chỉ đạo của TƯ GHPGVN về tăng cường phòng chống dịch. Hoà thượng Trưởng ban Trị sự đã cử hành Đại lễ Phật Đản nội bộ trong chánh điện Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh.

Trong không gian đại hùng bảo điện trang nghiêm, trầm hương tỏa ngát, HT. Thích Bảo Nghiêm thành kính cung tuyên bức Thông điệp của Đức Pháp Chủ GHPGVN gửi Tăng ni, Cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước. Trong đó nhấn mạnh:

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cung tuyên Thông điệp Phật đản PL 2565 của Đức Pháp chủ GHPGVN

"Cuộc đời lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hình ảnh chân xác chỉ ra con đường diệt khổ, lan tỏa tình yêu thương và ánh sáng hòa bình khắp mọi hành tinh. Là sứ giả của chân lý bất tận về từ bi và trí tuệ của Ngài, Vesak là thời gian để mỗi chúng ta tưởng niệm, nhắc nhở cuộc đời của Đức Phật và những thông điệp vượt thời gian, không gian của Ngài.

Tổ chức Đại lễ Phật Đản là sự kiện thiêng liêng đối với tất cả chúng ta, những người đi theo dấu chân Đức Phật, để hành trì, để sống theo lời Ngài chỉ dạy, đi theo con đường Giới-Định-Tuệ mà Ngài đã chứng nghiệm mang đến an lạc, hạnh phúc cho mọi người, sự phồn vinh, thịnh vượng cho đất nước  và hòa bình cho nhân loại".

Tinh thần đạo pháp và dân tộc không chỉ luôn đồng hành, gắn bó, mà Phật giáo luôn sát cánh kề vai với dân tộc, với nhân dân trong bất kể thời kỳ, giai đoạn khó khăn nào của đất nước, miễn là nhân dân được sống trong hòa bình an lạc, quốc thái dân an. Thông điệp chuyển lời Đức Pháp chủ như sau:

"Chúng ta phải chung tay làm việc cùng nhau trong việc giải quyết những thách thức khôn lường đang diễn ra hằng ngày.

Đại dịch COVID-19 đã khiến cả thế giới nhận ra rằng chúng ta cần sát cánh bên nhau và phải cùng nhau hành động vì mục tiêu và lợi ích chung. Các nước cần phải ngồi lại với nhau, hợp tác tìm giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, chia sẻ bình đẳng trong việc tiếp cận vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19, không có sự phân biệt. Mọi người phải nêu cao sự đồng thuận, đoàn kết chung tay cùng Chính phủ và toàn xã hội vượt qua đại dịch, ổn định đời sống, và phát triển đất nước"

Tiếp đến, TT. Thích Chiếu Tuệ thay mặt chư Tôn đức tuyên đọc diễn văn Phật Đản PL.2565 của HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN.

ĐĐ. Thích Hạnh Nhẫn tuyên đọc ý Nghĩa Phật Đản của Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phần cuối buổi lễ, HT. Thích Bảo Nghiêm có lời nhắc nhở Chư Tăng Ni, mặc dù dịch bệnh không thể tập trung đông người, không tổ chức rầm rộ nhưng chư Tăng Ni không được bỏ qua tinh thần Phật Đản, tất cả các chùa trong tỉnh phải treo cờ, phướn, lồng đèn, thiết lập bồn tắm Phật Đản sinh (hoặc vườn Lâm Tỳ Ni), biểu ngữ kính mừng Phật Đản, trang trí lễ đài, hình ảnh Phật Đản tạo không khí vui tươi hoan hỷ trong tuần lễ Phật Đản.

Nhân dịp Phật đản PL.2565, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có thư chúc mừng gửi tới Ban Trị sự PG tỉnh Hà Tĩnh, chư Tôn đức giáo phẩm, chư vị Tăng Ni và toàn thể đồng bào Phật tử tỉnh nhà. ĐĐ. Thích Chúc Cường đọc thư chúc mừng Phật Đản của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ, sau phần nghi thức hành chính là nghi thức tâm linh truyền thống, HT. Thích Bảo Nghiêm cùng chư Tôn đức niêm hương, tụng bài sám Khánh đản cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, dịch bệnh COVID-19 sớm được tiêu trừ, nhân dân và Phật tử bình an và cử hành nghi thức Tắm Phật truyền thống.

Nhân dịp Đại lễ Phật Đản PL.2565, đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu dẫn đầu đã tới chúc mừng Ban Trị sự PG tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, gửi lời chúc mừng mùa Phật Đản an lạc, mạnh khỏe đến HT. Thích Bảo Nghiêm và toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh.

Ghi nhận những đóng góp của Ban Trị sự PG thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Trị sự tiếp tục tuyên truyền, vận động Phật tử tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đầy đủ, thực hiện tốt các phương pháp phòng chống dịch COVID-19; vận động Tăng Ni, Phật tử chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thay mặt Phật giáo tỉnh, HT. Thích Bảo Nghiêm cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của lãnh đạo tỉnh, khẳng định sẽ cùng các Tăng Ni, Phật tử tiếp tục cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương phát triển.

Được biết, theo thông lệ hằng năm của Phật giáo Hà Tĩnh, tuần lễ Phật Đản được bắt đầu từ ngày mùng 05 đến ngày 15 tháng 4 (âm lịch). Trong những ngày này sẽ diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tưởng nhớ một sự kiện trọng đại, ngày Đức Thế Tôn thị hiện vào cõi đời này để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Đại lễ Phật Đản PL.2565 - DL.2021 của Phật giáo Hà Tĩnh:

Hồng Lam

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online