Hà Tĩnh: Lễ hội truyền thống danh thắng tại chùa Kim Dung

PSO - Sáng ngày 04/5/2023 (nhằm ngày 15/3 năm Quý Mão), chùa Kim Dung (thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) long trọng tổ chức lễ hội truyền thống hằng năm.

Lễ hội truyền thống gồm những sinh hoạt văn hóa dân gian, gợi nhớ về truyền thống hào hùng của dân tộc và giúp cho người dân có cơ hội tìm về cội nguồn, nhớ đến tổ tiên. Lễ hội truyền thống cũng gắn với sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo nơi các đình, đền, chùa, miếu thờ các vị Phật, các vị anh hùng dân tộc,… với các thiết chế tín ngưỡng tôn giáo được dân gian thờ phụng, tôn vinh.

Quang lâm tham dự và chứng minh buổi lễ có TT. Thích Hạnh Nhẫn - Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; ĐĐ. Thích Quảng Duyên - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Lộc Hà; ĐĐ. Thích Tâm Quang - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban HDPT tỉnh, trụ trì chùa Kim Dung cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài huyện tham dự. 

Về phía chính quyền có đại diện UBND, các phòng ban ngành huyện Lộc Hà, thị trấn Lộc Hà cũng về tham dự.  

Vào lúc 7h00 đến 9h30, Lễ hội chính thức khai mạc với nghi thức dâng hương, tụng kinh và chuỗi hoạt động sự kiện như trình diễn văn nghệ tín ngưỡng thờ Mẫu, và các trò chơi dân gian như đánh đu, kéo co, đá bóng,… lễ rước kiệu lên chùa cầu nguyện Quốc thái dân an, Thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Lễ hội chùa Kim Dung được tổ chức hàng năm vào ngày rằm tháng 3 (nhằm ngày giỗ Tổ Hùng Vương).

Được biết, thị trấn Lộc Hà trước đây là xã Thạch Bằng ở vùng Cửa Sót duyên hải và nơi đây có tất cả 8 chùa Phật giáo. Trong đó, chùa Xuân Đài và chùa Kim Dung, thôn Phú Nghĩa đều là Di tích cấp tỉnh. 

Chùa Kim Dung từng là địa chỉ đỏ của các phong trào Cần Vương của Cụ Phan Đình Phùng, là nơi mà các sỹ phu yêu nước đã từng hoạt động cách mạng và là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của xã Thạch Bằng nay là thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Chùa Kim Dung tọa lạc trên núi Bằng Sơn (thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà). Từ thời nhà Trần vào khoảng thế kỉ thứ 13, nhân dân tôn lập thờ Phật và thờ Đức Thánh Mẫu. Nơi đây từng tập hợp lực lượng nghĩa quân và bàn việc quân cơ hưởng ứng các cuộc khởi nghĩa giành lại chính quyền trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Quần thể thiên nhiên phong phú nằm ẩn mình dưới rừng thông xanh ngát tạo cho cảnh chùa Kim Dung một vẻ đẹp kì bí và hấp dẫn du khách.

Dãy núi Bằng Sơn - nơi ngôi chùa tọa lạc là vị trí táng mộ tổ Quận công Nguyễn Hữu Chỉnh. Nơi đây còn diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, là địa bàn hoạt động của nhiều chiến sỹ yêu nước.

Theo sử sách ghi lại, chùa Kim Dung được xây dựng vào thời nhà Trần. Gần chùa còn ghi dấu nhiều vết Trang Vương và một số cấu trúc của thời Trần - Lê. Thời Trần, Hưng Đạo Vương kinh lý phía Nam, khi đi qua vùng này, thấy cảnh đẹp dừng chân nghỉ lại. Sau này, nhân dân lập miếu thờ Ngài ngay cạnh chùa.

Tại lễ hội vào tối ngày 13/3 AL, chùa đã tổ chức lễ phóng đăng. Tiếp theo đó, ngày 14/3, chùa đã tổ chức các hoạt động thể thao gồm, bóng chuyền, cắm trại, cờ người, cờ tướng cũng như các chương trình truyền thống văn hóa lâu đời tại vùng Cửa Sót thân thương.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

 Chùa Kim Dung - Nguyễn Văn Nguyên

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online