10/07/2018 16:04

Hà Tĩnh: Lễ Khai Pháp An cư Kiết hạ PL.2562

Sáng ngày 09/7/2018 (nhằm ngày 26/5/Mậu Tuất), tại Tịnh nghiệp Đạo tràng Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh đã trang nghiêm diễn ra lễ khai pháp theo thông lệ truyền thống hằng năm của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Hà Tĩnh. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN quang lâm chứng minh và ban bố thời Pháp.

Hoà thượng Chủ tịch HĐTS cùng Hoà thượng Phó Chủ tịch HĐTS Thích Bảo Nghiêm (phải) 
Quang lâm chứng minh, tham dự còn có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban hoằng pháp T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh cùng chư Tôn đức Tăng, Ni, chính quyền địa phương các cấp và đông đảo Phật tử.
Chư Tôn đức Tăng ni
Chính quyền các cấp
Thực hiện theo tinh thần công tác Phật sự định kỳ của Thường trực BTS, theo thông tư số 086 của Ban tăng sự T.Ư GHPGVN, thể theo truyền thống của hàng xuất gia đệ tử Phật, hằng năm chư Tăng tập trung về một trú xứ để thúc liễm thân tâm, tịnh tu giới hạnh, tăng trưởng đạo lực sau những tháng ngày vân du hóa độ. Theo quy củ Thiền gia và cũng là truyền thống An cư kiết hạ của đệ tử Phật, mỗi Hạ trường dù tập trung hay An cư tại chỗ đều cung thỉnh quý Hòa thượng Đạo cao đức trọng để Chứng minh, làm nơi y cứ cho khóa hạ An cư của Tăng đoàn được thành tựu trang nghiêm; Tại Hạ trường của Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh đã cung thỉnh 3 vị Hòa thượng chứng minh, đó là Hòa thượng Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS và Hòa thượng Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS. Ngôi Đường chủ Hạ trường do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đảm nhận. Đây là năm thứ 09 Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh thành lập Hạ trường. Trường hạ Tăng tại Tịnh nghiệp Đạo tràng Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, trường hạ Ni tại chùa Cảm Sơn, phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh.
Hoà thượng Phó Chủ tịch HĐTS Thích Bảo Nghiêm
Tại buổi lễ, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên đọc diễn văn Khai Pháp. Hoà thượng nhấn mạnh: “An cư kiết hạ là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, xuất phát từ thời Đức Phật và luôn duy trì cho đến ngày nay. Theo truyền thống đó, an cư cấm túc 03 tháng nhằm giúp hành giả nỗ lực tu tập, trau dồi Giới, Định, Tuệ, cùng nhau chung sống hòa hợp thanh tịnh, thực hành sám hối, bố tát. Theo như ý nguyện tối thượng thì “lập tâm một chỗ gọi là Kiết, thu thúc thân vào chỗ tịch tĩnh gọi là An”. Tại buổi lễ, Phật tử Diệu Hiếu thay mặt cho hàng Phật tử tại gia dâng lời phát nguyện cúng dường, hộ trì Tam bảo, chư hành giả an cư trong ba tháng Kiết hạ năm nay.
Ông Lê Quang Huệ
Thay mặt lãnh đạo các cấp Chính quyền, ông Lê Quang Huệ - Phó chủ tịch UBND huyện Lộc Hà phát biểu chúc mừng lễ Khai Pháp tại Tịnh nghiệp Đạo tràng Trung tâm Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh.
Cung thỉnh Hoà thượng Chủ tịch ban bố thời Pháp
Hoà thượng Chủ tịch HĐTS hoan hỷ đáp lời thỉnh mời của chư hành giả An cư
Sau đó chư tôn hành giả An cư đã đảnh lễ cầu Pháp đức Hoà thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN ban bố bài Pháp thoại đầu tiên của khóa An cư kiết hạ.
Hoà thượng Chủ tịch
Chư hành giả An cư đón nhận thời Pháp và nguồn năng lượng từ Hoà thượng Chủ tịch HĐTS
Hoà thượng Chủ tịch HĐTS đã giải thích Sáu ý nghĩa của sự hộ độ theo kinh Đại thừa lý thú Ba la mật và phẩm Phập địa của kinh Hoa nghiêm mà Đức Phật đã chỉ dạy. Sáu pháp Ba la mật gọi là lục độ gồm: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Bố thí độ sang tham, bỏn xẻn, keo kiệt, thành tựu phương tiện cụ túc. Trì giới độ phá giới, thành tựu Niết bàn. Nhẫn nhục độ sân hận, thành tựu từ bi tâm. Tinh tấn độ giải đãi, thành tựu đại ý nguyện. Thiền định độ tán loạn, thành tựu sự nhất tâm. Trí tuệ độ si mê, thành tựu đại Bồ đề. Sáu ý nghĩa hộ độ là sự vượt qua, sự hóa giải, sự đoạn trừ trên cơ sở Sáu pháp không vượt qua ba môn vô lậu học Giới, Định, Tuệ mà các hành giả an cư đang nỗ lực tu tập thành tựu trong mùa An cư Kiết hạ. Cho nên cổ đức có bài kệ tán thán rằng:

“Hằng dùng giới hương xoa vóc dáng, Thường mặc áo định để giúp thân. Hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm, Tùy theo chỗ ở thường an lạc”.

Toàn cảnh lễ Khai pháp An cư Kiết hạ
 
Chính quyền tặng hoa chúc mừng
   

Minh Ân – Quảng Khiết – Hữu Anh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online