Hà Tĩnh: Trang nghiêm Đại lễ Vu Lan báo hiếu, trai đàn chẩn tế tại chùa Kim Quang

PSO - Sáng ngày 22/8/2022 (nhầm ngày 25/7/ Nhâm Dần), tại chùa Kim Quang (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu, dâng y cúng dàng và trai đàn chẩn tế cầu siêu bạt độ chư vong linh. Đến chứng minh và tham dự đại lễ có HT.Thích Thái Nguyên, Trụ trì chùa Báo Ân (TP. Huế), Đương vi Sám chủ Đàn tràng; ĐĐ.Thích Viên Như, ĐĐ.Thích Quảng Nguyên, đồng Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; TT.Thích Hạnh Nhẫn, Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT.Thích Chánh Thành, Uỷ viên TT BTS, Trưởng ban Văn hoá GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Tâm Phương, Uỷ viên TT BTS, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thiện Nhơn, Uỷ viên TT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Thạch Hà; ĐĐ.Thích Quảng Phú, Uỷ viên Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Uỷ viên TT BTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh, Trụ trì chùa Kim Quang, Trưởng BTC đại lễ; ĐĐ.Thích Thanh Vượng, Uỷ viên TT BTS, Trưởng ban TT-XH GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Nghiêm Thuận, Uỷ viên TT BTS, Trưởng Ban TTTT GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Quảng Duyên, Uỷ viên TT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Lộc Hà; NS. Thích Đồng Hoà, Uỷ viên TT Ban văn hoá TƯ GHPGVN cùng chư Tôn đức Ban Kinh sư TP. Huế; chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chốn Tổ, Già lam, các ngôi trụ xứ trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh đồng về tham dự. Về phía quan khách có ông Lê Đình Sương, Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thạch Kim; ông Trần Đình Hưng, Chủ tịch UBND xã Thạch Kim; ông Dương Trọng Bình, Chủ tịch UBMTTQ xã Thạch Kim cùng các vị đại diện cho Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ các phòng ban ngành đoàn thể xã Thạch Kim, các vị Lãnh đạo các thôn: Sơn Bằng, Hoa Thành, Xuân Vượng, Giang Hà, Long Hải, Liên Tân, Đạo Tràng Phật tử chùa Kim Long (Hà Nội) cùng hàng ngàn bà con nhân dân Phật tử thập phương xa gần và địa phương sở tại cùng về tham dự đại lễ. Vu Lan báo hiếu là lễ hội văn hóa truyền thống quý báu của đạo Phật. Mùa Vu Lan báo hiếu từ ngàn xưa đã trở thành mùa tri ân và báo ân được tổ chức vào tháng 7 âm lịch hàng năm. Đối với Nhân dân ta ngày nay, ngày lễ Vu Lan không còn là ngày lễ riêng của Phật giáo mà đã trở thành lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam để mọi người tưởng nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đức Phật đã dạy về việc cầu siêu như trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Vu Lan… hay chuyện Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ,v.v… Do đó mà lễ truy tiến cầu siêu Gia Tiên nhân tiết Vu lan tháng bảy cũng không kém phần quan trọng, nhờ thần lực của chư Tăng, từ việc công đức cúng dàng, bố thí thay cho Gia Tiên, đặc biệt là nhắc nhở, hướng dẫn các chân linh tu tập để giúp các chân linh thoát khỏi cảnh phiền não cũng như làm cho người còn sống an tâm một phần nào đối với người đã khuất, và xứng đáng là một người con Phật trong nhiệm vụ thượng cúng dàng, hạ bố thí. Từ sáng sớm rất đông bà con nhân dân Phật tử đã đến chùa Kim Quang để tham dự đại lễ. Mở đầu buổi lễ là lời Khai mạc của ĐĐ.Thích Quảng Phú phát biểu đầy xúc động, Đại đức nhấn mạnh về tình mẫu tử: “Chúng ta nên trân trọng những gì đang có ở hiện tại, phải nhớ báo hiếu, hiếu thảo với cha mẹ khi còn có thể…mỗi mùa Vu lan về người con Phật cảm thấy bồi hồi, xúc động khi nhớ về người mẹ, người cha đã khuất, hiểu được Phật pháp, người Phật tử làm những điều thiện lành để hồi hướng, báo hiếu, báo ân cho cha mẹ"… Để noi gương hiếu hạnh Ngài Mục Kiền Liên thực hành Pháp Vu Lan Bồn, đại diện hàng Phật tử chùa Kim Quang dâng lời tác bạch và dâng y cúng dàng khánh tuế chư Tôn đức Tăng Ni thêm một tuổi hạ sau ba tháng an cư, thúc liễm thân tâm, trau dồi, tịnh tu tam nghiệp, đạo hạnh thăng hoa, cũng là ngày chư Phật hoan hỷ. Đây là dịp để hàng Phật tử gieo trồng hạt giống phúc điền, để lấy đó hồi hướng nguyện cầu cho cha mẹ hiện tiền tăng long phúc thọ, cha mẹ quá vãng được siêu thăng. Tiếp theo là nghi thức Bông hồng cài áo. Những ai may mắn còn cả cha và mẹ sẽ được cài bông hồng màu đỏ lên ngực, ai mất cha hoặc mẹ sẽ cài bông màu hồng phấn, còn ai kém may mắn mất cả cha lẫn mẹ sẽ cài bông hồng màu trắng. Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Kim Quang năm nay còn diễn ra các hoạt động như: Văn nghệ cúng dàng, tụng kinh Vu Lan báo hiếu, thiết lập trai đàn chẩn tế, cầu siêu bạt độ chư chân linh, anh hùng liệt sỹ đã vì nước hy sinh, đồng bào tử nạn trong các cuộc chiến tranh, các vong linh không may mất trong đại dịch Covid-19, Gia tiên các Tộc, các Phái của tất cả quý bà con nhân dân Phật tử tại địa phương và thập phương xa gần. Trong không khí trang nghiêm lắng đọng tâm tư, thay mặt cho Hoà thượng Chứng minh cùng chư Tôn đức, TT.Thích Hạnh Nhẫn ban đạo từ cho buổi lễ về nguồn gốc cũng như ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan báo hiếu và “Bông hồng cài áo”. Qua đó sách tấn hàng Phật tử cần noi theo gương Đức Phật, gương Tôn giả Mục Kiền Liên, luôn sống trong tinh thần tri ân và báo ân… Kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức cùng toàn thể đạo tràng đã thực hiện nghi thức niêm hương đỉnh lễ Tam Bảo, tụng kinh Vu lan, khép lại buổi lễ thập phần viên mãn trong không khí ấm áp, trang nghiêm, thắm tình đạo vị và tràn đầy nghĩa tình, thâm ân cha mẹ… Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

CTV

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online