Hải Dương: Đại lễ khánh thành ngôi Tam Bảo chùa Kim Chi

PSO - Sáng ngày 3/12/2022 (nhằm ngày 10-11 năm Nhâm Dần), tại chùa Kim Chi (Khu I, P. Thanh Bình, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã long trọng tổ chức Đại lễ cắt băng khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện. Quang lâm chứng minh đại lễ có TT. Thích Thanh Vân, Uỷ viên HĐTS TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương; TT. Thích Thanh Dũng, Uỷ viên HĐTS TƯ, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thanh Hiền, Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Hoằng pháp BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Giác Minh, Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc; ĐĐ. Thích Thanh Tấn, Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Kiểm soát BTS tỉnh, Trưởng BTS PG TP.Hải Dương; NT.Thích Diệu Hương, Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; cùng quý chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh đồng tham dự. Về phía chính quyền có ông Trịnh Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Hoàng Anh Phong, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Văn phòng Tỉnh uỷ; ông Hoàng Thế Quyền, Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc Ban Dân vận Tỉnh; ông Nguyễn Vỹ, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Hải Dương; ông Trần Hồ Đăng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Hải Dương; ông Nguyễn Văn Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Thanh Bình; ông Trần Văn Chuẩn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Thanh Bình; cùng các ông bà là Nguyên lãnh đạo, đại diện các sở ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, các Phật tử sinh hoạt tại các Đạo tràng về tham dự và có lẵng hoa chúc mừng đại lễ. Trong bối cảnh đất nước thái bình, xã hội phồn vinh chưa bao giờ nhu cầu tu học tâm linh của mọi người dân lại phát triển như hiện nay; các cơ sở tự viện trong khắp cả nước có những thiện duyên đại trùng tu và xây dựng nhằm đáp ứng cho nhu cầu tu học, hướng dẫn Phật tử xây dựng một đời sống hướng thượng và hướng thiện tốt đẹp. Trên tinh thần đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội và với sứ mạng hộ quốc an dân mà Phật giáo đã thể hiện trong suốt chiều dài của lịch sử. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, Sư thầy Thích Đàm Phương, Trụ trì chùa Kim Chi, Trưởng BTC đại lễ đã lên phát biểu khai mạc buổi lễ. Qua đó, Sư thầy cho biết ” Theo bia đá còn lưu lại, chùa Kim Chi có tên chữ là Kim Bảo Tự là ngôi Chùa cổ hiện diện trên 1.000 năm tại đất Hải Dương và có lịch sử ra đời gắn liền với lịch sử làng Kim chi. Trải qua hàng trăm năm phục vụ việc sinh hoạt tín ngưỡng của quần chúng nhân dân và quý khách thập phương xa gần. Cùng những năm tháng thăng trầm của lịch sử cũng như mưa nắng xói mòn của thời gian đã làm cho ngôi chùa ngày một xuống cấp, không còn an toàn ,đảm bảo cho phật tử khi về chùa lễ phật và để tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh. Nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, được sự quan tâm của các cấp Giáo hội cũng như sự đồng thuận của các cấp chính quyền, cùng với sự phát tâm cúng dường tài lực, vật lực, trí lực của nhân dân địa phương và tín đồ Phật tử xa gần, Bản tự đã cùng Phật tử, nhân dân địa phương tổ chức khởi công động thổ xây dựng lại ngôi Tam Bảo chùa Kim Chi. Sau hơn 5 năm kiến thiết xây dựng đến nay ngôi Tam Bảo chùa Kim Chi đã được hoàn thiện viên mãn. Sư thầy trụ trì đã cùng nhân dân Phật tử địa phương tổ chức Đại lễ cắt băng khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện. Tiếp đó, ông Đào Văn Tăng, Bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư số 1 phường Thanh Bình đã lên báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng ngôi Tam Bảo chùa Kim Chi. Tại báo cáo, ngôi Tam Bảo chùa Kim Chi được xây dựng theo bố cục đăng đối hài hòa trong một chỉnh thể thống nhất, phù hợp với địa hình, địa thế phong thủy. Theo đó, kiến trúc ngôi tam bảo thiết kế hình chữ đinh, gồm 5 gian tiền đường, 3 gian hậu cung với 14 cây cột gỗ cao 7m3 đường kính 45cm, toàn bộ đấu sen, con trồng, hoành phi câu đối, cửa võng đều được làm bằng chất liệu gỗ quý được các phật tử phát tâm lựa chon kỹ lưỡng và được các nghệ nhân trảm khắc tinh hoa, sơn son thiếc vàng. Hệ thống cột hiên và hành lang, ban công bao quanh với lối kiến trúc truyền thống, sử dụng bằng đá được chạm khắc hoa văn 4 mặt. Với hàng nghìn khối bê tông sắt thép đổ móng, mái kiên cố chắc chắn, tổng kinh phí xây dựng là gần 28 tỷ đồng, nguồn kinh phí xây dựng hoàn toàn được kêu gọi bằng nguồn vốn xã hội hóa và tiền đền bù giải phóng mặt bằng của nhà nước. Cùng với đó bà Đinh Thị Huệ, tổ trưởng Đạo tràng chùa Kim Chi đã đại diện quý Phật tử phát tâm hộ trì chùa từ những viên gạch đầu tiên lên phát biểu và có lời cảm niệm tại buổi lễ. Trước đó, vào lúc 18h tối ngày 2/12/2022, Đại lễ khai quang an vị tượng Phật đã được long trọng tổ chức tại chùa Kim Chi. Tại buổi lễ, thay mặt cho các cấp chính quyền địa phương ông Trần Văn Chuẩn, Phó bí thư Đảng uỷ, chủ tịch UBND phường đã lên phát biểu chúc mừng đại lễ. Đồng thời, tán dương công đức của Sư thầy trụ trì, các nhà hảo tâm, các Mạnh thường quân, Phật tử gần xa, nhân dân địa phương đã phát tâm công đức, đóng góp tịnh tài, tịnh vật xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện được khang trang, tố hảo như ngày hôm nay. Ông cũng hy vọng nơi đây sẽ là ngôi nhà tâm linh vững chắc, là nơi gắn kết cộng đồng thể hiện sự đoàn kết, hòa hợp trong tình yêu thương bao la rộng lớn, trên phương châm Đạo Pháp luôn đồng hành cùng Dân tộc. Ban Đạo từ tại buổi lễ, TT. Thích Thanh Vân, Uỷ viên HĐTS TƯ, Trưởng BTS GHPG tỉnh Hải Dương đã có lời tán thán tinh thần phụng đạo giúp đời của Bản tự, tán thán sự phát tâm hộ trì của tín thí thập phương để chùa Kim Chi được khang trang, uy nghiêm. Thượng toạ cũng mong các cấp chính quyền và Phật tử các giới tiếp tục ủng hộ tinh thần để Sư thầy trụ trì hoàn thành những Phật sự của chùa trong thời gian tới. Kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức và quý quan khách đã ra trước Chính điện làm lễ cắt băng khánh thành, thả bóng bay và chim bồ câu hòa bình, dâng hương Tam Bảo, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh , âm siêu, dương khánh, Phật pháp trường tồn trong không khí trang nghiêm thành kính, hoan hỷ, ấm tình đạo vị. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thực hiện: Vũ Dũng – Linh Nhã 

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online