Hải Dương: Lễ an vị long cốt ngôi Đại hùng bảo điện chùa Minh Khánh

PSO - Sáng ngày 23/10/2022 (nhằm ngày 28/09 năm Nhâm Dần), tại thôn Lang Can II, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã long trọng diễn ra lễ An vị long cốt ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Minh Khánh. Quang lâm tham dự và chứng minh buổi lễ có HT.Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS TƯ GHPGVN; HT.Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hải Phòng; HT.Thích Thanh Đạt – Uỷ viên, Thư ký HĐTS GHPGVN, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam; HT.Thích Thanh Giác – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố, Trưởng ban Kiến thiết xây dựng chùa Minh Khánh; TT.Thích Thanh Huân – Uỷ viên HĐTS, Phó chánh Văn phòng I TƯ GHPGVN; TT.Thích Thanh Thắng – Phó trưởng BTS, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương, cùng đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh Hải Dương. Về phía khách mời chính quyền có sự hiện diện của: Trung tướng Trần Bá Thiều – Nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ Công an; ông Dương Ngọc Anh – Trưởng ban Tôn giáo, Sở Nội vụ TP.Hải Phòng; ông Trịnh Văn Cường – Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Phó chủ tịch HĐND huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; ông Trần Văn Tâm – Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thanh Hà; ông Tăng Bá Hoành – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thanh Lang; ông Phạm Văn Cảnh – Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Thanh Lang; ông Phạm Nhật Bách – Chủ tịch UBMTTQVN xã Thanh Lang, Trưởng BTC đại lễ, cùng đại diện lãnh đạo chính quyền một số quận huyện TP.Hải Phòng, lãnh đạo chính quyền tỉnh Hải Dương, xã Thanh Lang, thôn Lang Can II, đông đảo quý Phật tử gần xa và nhân dân địa phương. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, thay mặt cho Ban tổ chức, ông Phan Nhật Bách – Chủ tịch UBMTTQVN xã Thanh Lang đã lên phát biểu khai mạc buổi lễ. Theo đó, chùa Minh Khánh thuộc Sơn môn tổ đình Quang Khánh (chùa Muống), nơi sinh quán của Thánh tổ Non Đông, thời Trần, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Chùa Minh Khánh còn được gọi là chùa Cả, khởi thuỷ, chùa có quy mô kiến trúc bề thế hình chữ “ Quốc” gồm chính điện, Tổ đường, nhà khách, nhà tăng, tháp tam quan… Song do chiến tranh tàn phá, cũng như biến thiên của thời gian và lịch sử, chùa đã bị xuống cấp trầm trọng. Năm 1975, Phật tử và nhân dân địa phương đã dựng tạm 3 gian thờ Phật trên nền móng cũ, nhưng do nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng văn hoá, tâm linh của Phật tử, nhân dân địa phương ngày càng cao, được sự nhất trí của các cấp chính quyền địa phương và sự cho phép của các cấp Giáo hội, đặc biệt là sự trợ duyên của HT.Thích Thanh Giác và TT.Thích Thanh Phúc, ngày 15/03/Tân Sửu - 2021, chư Tăng, Phật tử, cùng chính quyền, nhân dân địa phương đã long trọng tổ chức lễ khởi công động thổ xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Minh Khánh. Tiếp đó, thay mặt cho Ban Kiến thiết xây dựng, ông Phan Nhật Thoảng – Trưởng thôn Lang Can II, Phó ban Thường trực Ban kiến thiết xây dựng chùa, đã lên Báo cáo tóm tắt quá trình và kinh phí xây dựng chùa Minh Khánh. Chùa Minh Khánh nằm trên thửa đất có tổng diện tích 2.254m2, đã được UBND huyện Thanh Hà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho mục đích sử dụng để xây dựng công trình văn hoá, tín ngưỡng, tâm linh. Chùa được xây dựng trên diện tích mặt móng 670m2, kiến trúc 2 tầng, kim cổ kết hợp hài hoà, đảm bảo vật liệu có kết cấu bền chắc và có giá trị về mặt thẩm mỹ cao, theo đúng kiến trúc Phật giáo, truyền thống văn hoá tâm linh của dân tộc, dự kiến tổng kinh phí xây dựng đến khi công trình chính thức đưa vào sử dụng khoảng 17 tỷ đồng. Dịp này, chư Tôn đức Tăng Ni hội đồng hương xã Thanh Lang đã trao tặng phòng giáo dục xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 10 bộ máy vi tính, với tổng trị giá 60 triệu đồng, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy tại các trường học trong xã. Tại buổi lễ, HT.Thích Quảng Tùng ban đạo từ nói lên ý nghĩa và công đức của việc xây dựng chùa chiền. Đồng thời, tán thán công đức của Hoà thượng Trưởng ban Kiến thiết xây dựng, lãnh đạo chính quyền các cấp và Phật tử, nhân dân địa phương đã phát tâm đóng góp sức người, sức của, kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân công đức xây dựng chùa Minh Khánh. Hoà thượng cũng cho biết thêm, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương là địa phương có số lượng chư Tôn đức phát tâm xuất gia đông nhất trên cả nước với gần 100 vị, Hoà thượng cũng kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni đồng hương, Phật tử đang tu học tại các tỉnh thành trên cả nước phát tâm tịnh tài xây dựng chùa Minh Khánh để ngôi Đại hùng bảo điện sớm được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, phục vụ cho nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hoá tâm linh. Trước khi kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni chứng minh đã cùng các cấp chính quyền, Phật tử, nhân dân địa phương tổ chức lễ dâng hương, bạch Phật, chú nguyện, gia trì, thượng lương và an vị long cốt ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Minh Khánh trong không khí hoan hỷ, ấm tình đạo vị. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online