14/12/2019 15:57

Hải Dương: Lễ an vị long cốt ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Mục Sơn


PSO – Sáng nay, ngày 14/12/2019 ( nhằm ngày 19/11 năm Kỷ Hợi), tại thôn Phạm Trung, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã long trọng diễn ra Lễ thượng lương ( cất nóc) và an vị long cốt ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Mục Sơn.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Thanh Vân – Ủy viên HĐTS TƯ GHPGVN, trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương; ĐĐ. Thích Quảng Thuyết – Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương; ĐĐ. Thích Thanh Hòa – Ủy viên thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương, trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Gia Lộc; ĐĐ. Thích Tục Lâm – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương, trưởng BTS GHPGVN huyện Thanh Miện; ĐĐ Thích Giới Thanh – Trưởng BTS GHPGVN huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; ĐĐ. Thích Minh Tánh – Trụ trì chùa Mục Sơn, trưởng BTC buổi lễ; Chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương, chư tôn đức BTS GHPGVN huyện Gia Lộc, cùng chư tôn đức trong và ngoài tỉnh Hải Dương quang lâm về tham dự buổi lễ.

Về phía khách mời chính quyền có sự hiện diện của ông: Phạm Văn Tỳ – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc; Ông: Nguyễn Văn Phúc: Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Toàn Thắng, cùng các ông bà đại diện các cấp Đảng ủy thuộc HĐND, UBND, UB MTTQVN xã Toàn Thắng, thôn Phạm Trung, các thôn lân cận, các ban ngành đoàn thể, cùng đồng bào Phật tử và nhân dân địa phương.

Chư tôn đức chứng minh

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, thay mặt cho Ban tổ chức buổi lễ, bà Phạm Thị Lệ – Đại diện chính quyền sở tại đã lên phát biểu khai mạc lễ thượng lương và an vị long cốt ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Mục Sơn. Theo đó, chùa Mục Sơn là một ngôi chùa cổ có từ lâu đời, song do trải qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chùa đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại một bãi đất trống hoang hóa, đồng bào Phật tử và nhân dân địa phương không có nơi để tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh từ nhiều năm qua. Nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của Phật tử và nhân dân địa phương, năm 2014 Đại đức Thích Minh Tánh đã cùng các cấp Giáo Hội, chính quyền địa phương,  Phật tử, nhân dân địa phương tổ chức lễ khởi công động thổ xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Mục Sơn và các công trình phụ trợ.

Sau hơn 5 năm, được sự trợ duyên của các cấp Giáo hội, chính quyền địa phương, nhân dân địa phương , các Phật tử gần xa, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, công trình kiến thiết xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Mục Sơn đã cơ bản hoàn thành xong phần mộc, với kiến trúc xây dựng 2 tầng bằng chất liệu bê tông, cốt thép, tầng 1 là giảng đường, trai đường, phòng khách và tầng thứ 2 là chính điện nơi thờ Tam Bảo, thờ chư vị Tổ sư tiền bối hữu công trên tổng diện tích hơn 1000m2.

Chư tôn đức cử hành nghi lễ sái tịnh, an vị long cốt ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Mục Sơn

Nhân dịp này, Thượng tọa Thích Thanh Vân đã ban đạo từ nói lên ý nghĩa của việc xây dựng ngôi chùa,  tán thán công đức của Đại đức trụ trì, tán thán công đức của các cấp chính quyền, Phât tử, nhân dân địa phương, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã trợ duyên cho Đại đức trụ trì để công trình xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Mục Sơn được diễn ra theo đúng tiến độ và sớm đưa vào sử dụng, phục vụ cho nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh của đồng bào Phật tử, nhân dân địa phương. Thượng tọa cũng mong rằng trong thời gian tới, các cấp chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện giúp đỡ, trợ duyên cho Đại đức trụ trì để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chùa. Đồng thời, mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân phát huy sức mạnh đoàn kết, chung tay phát bồ đề tâm đóng góp tịnh tài, tịnh vật để công trình ngôi Đại Hùng Bảo Điện và các công trình phụ trợ của chùa Mục Sơn được hoàn thiện, đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.

Trước khi kết thúc buổi lễ, Chư tôn đức chứng minh, chính quyền, Phật tử và nhân dân địa phương đã quang lâm chính điện cử hành nghi lễ niêm hương bạch Phật, sái tịnh, gia trì, thượng lương và an vị long cốt ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Mục Sơn trong không khí hoan hỷ, ấm tình đạo vị.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Văn nghệ chào mừng

ĐĐ. Thích Minh Tánh tác bạch cung thỉnh chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm chứng minh đại lễ

Đại đức Thích Quảng Thuyết điều hành buổi lễ

Niệm Phật cầu gia bị

Đại biểu chính quyền địa phương

Chư tôn đức Ni chứng minh

Bà: Phạm Thị Lệ phát biểu khai mạc đại lễ

ĐĐ trụ trì đón nhận lẵng hoa chúc mừng của BTS tỉnh Hải Dương

ĐĐ trụ trì đón nhận lẵng hoa chúc mừng của BTS huyện Gia Lộc

ĐĐ trụ trì đón nhận lẵng hoa chúc mừng của chính quyền địa phương

TT. Thích Thanh Vân ban đạo từ

ĐĐ. Thích Minh Tánh đọc lời cảm tạ của BTC đại lễ

Chư tôn đức cử hành nghi lễ sái tịnh, an vị long cốt ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Mục Sơn

Thành Trung

The post Hải Dương: Lễ an vị long cốt ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Mục Sơn appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online