17/10/2018 14:22

Hải Dương: Trường TCPH tỉnh phát bằng tốt nghiệp khóa VII và khai giảng khóa VIII

Sáng 16/10/2018 ( mùng 8/9/ Mậu Tuất), tại Tổ đình Đống Cao, trường Trung cấp Phật học tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức lễ bế giảng,  phát bằng tốt nghiệp cho Tăng Ni sinh khóa VII ( 2014 – 2018) và lễ khai giảng khóa VIII ( 2018 – 2022).

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hải Dương; Thượng tọa TS.Thích Thanh Quyết – Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) khóa 14 ( 2016 – 2021), Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo T.Ư, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; TT. Thích Thanh Vân – Trưởng Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Hải Dương; TT. Thích Thanh Dũng – Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Hải Dương cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Tăng  Ni ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học (TCPH) tỉnh Hải Dương, chư Tôn đức Tăng Ni là thầy nghiệp sư của các Tăng Ni sinh cùng Tăng Ni sinh khóa VII và  Tăng Ni sinh khóa VIII đồng tham dự.

Niệm Phật cầu gia bị
Chư tôn đức ni chứng minh
Tăng ni sinh khóa VII
Tăng ni sinh khóa VIII
Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ
Chư tôn đức chứng minh
Quang cảnh buổi lễ

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Nguyễn Văn Nhang – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đình Xiển – Phó Chủ tịch  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Hải Dương; ông Nguyễn Như Độ - Phó Giám đốc Sở nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Phạm Trung Hiếu – Phó trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh cùng các ông, bà lãnh đạo đại diện cho các cấp ủy Đảng thuộc HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Hải Dương, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và thành phố Hải Dương và đông đảo quý Phật tử, thân nhân của các Tăng Ni sinh, nhân dân địa phương cũng về tham dự buổi lễ.

Đại biểu chính quyền

Đào tạo tăng tài là một trong những nhiệm vụ có vị trí quan trọng hàng đầu của GHPGVN, ngay từ khi Giáo hội được thành lập, hệ thống Giáo dục Phật giáo đã được hình thành. Trường Trung cấp Phật học (TCPH) tỉnh Hải Dương là một trong các cơ sở đào tạo Tăng Ni hệ trung cấp sớm nhất của miền Bắc với mục đích đào tạo thế hệ Tăng Ni trẻ với đầy đủ kiến thức Phật học và thế học, đảm đương gánh vác các hoạt động của Giáo hội giao phó, phục vụ đạo pháp và dân tộc.

TT. Thích Thanh Dũng phát biểu khai mạc
Đại đức Thích Tâm Nguyện điều hành chương trình
TT. Thích Thanh Quyết đánh trống khai giảng TCPH khóa VIII

Trong suốt quá trình 30 năm hoạt động, trường TCPH tỉnh Hải Dương luôn phát huy những thành tích đạt được và thích nghi với những yêu cầu của thời đại. 30 năm qua, trường đã đào tạo được 7 khóa học với hàng trăm Tăng Ni  sinh đã tốt nghiệp ra trường và đang đảm nhiệm các chức vụ trọng trách của Giáo hội các cấp, thực hiện nhiệm vụ cao cả là sứ giả Như Lai, đem đạo vào đời, làm lợi lạc quần sinh và tiến tới con đường giác ngộ, giải thoát.

Tại buổi lễ, thay mặt cho Ban Giám hiệu nhà trường, Đại đức Thích Quảng Thuyết – Phó văn phòng trường TCPH tỉnh đã lên báo cáo kết quả đào tạo Tăng Ni sinh khóa VII ( 2014 – 2018). Theo đó, tổng số Tăng Ni theo học hệ trung cấp Phật học tỉnh Hải Dương khóa VII, gồm có 81 vị. Trong đó có 38 Tăng sinh và 43 Ni sinh. Trong năm học 2014 – 2018 vừa qua, có 06 Tăng Ni sinh xếp loại xuất sắc, xếp loại giỏi có 30 vị, xếp loại khá 43 vị và xếp loại trung bình có 2 vị, không có vị Tăng Ni sinh nào không đủ điều kiện tốt nghiệp khóa VII. Sau khi tốt nghiệp Trung cấp Phât học, có 17 vị Tăng Ni sinh của trường đã trúng tuyển vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

ĐĐ. Thích Quảng Thuyết báo cáo kết quả đào tạo khóa VII

Nhân dịp này, thay mặt cho Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư GHPGVN, Đại đức Thích Đạo Mẫn – Ủy  viên Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư, Chánh Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã lên công bố quyết định trao bằng tuyên dương công đức cho tập thể và các cá nhân Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học tỉnh Hải Dương có thành tích cao trong công tác đào tạo Tăng Ni niên khóa 2014 – 2018. Và TT. TS. Thích Thanh Quyết – Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư trao bằng tuyên dương công đức cho Ban Giám hiệu nhà trường.

ĐĐ. Thích Đạo Mẫn công bố quyết định tặng bằng tuyên dương công đức cho Ban Giám hiệu trường TCPH tỉnh Hải Dương

Tiếp đó, các Tăng Ni sinh đạt thành tích học tập cao năm học 2014 – 2018 đón nhận bằng khen và quà động viên khích lệ từ Ban Giám hiệu trường TCPH tỉnh.

HT. Thích Quảng Tùng trao bằng khen cho Tăng Ni sinh khóa VII
Đại diện Tăng Ni sinh khóa VII dâng lời tri ân

Tại buổi lễ, 81 Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học khóa VII đã vinh hạnh đón nhận bằng tốt nghiệp từ HT. Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS T.Ư GHPGVN, Thượng tọa trưởng Ban giáo dục Phật giáo T.Ư và Ban Giám hiệu nhà trường. Đồng thời, khai giảng khóa VIII hệ Trung cấp Phật học niên khóa 2018 -2022 với sự tham gia học tập, nghiên cứu của 53 Tăng Ni sinh đến từ Hải Dương và các tỉnh thành lân cận.

ĐĐ. Thích Thanh Tấn công bố quyết định danh sách Tăng Ni sinh được công nhận tốt nghiệp

Xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

HĐTS TƯ GHPGVN tặng hoa chúc mừng
TT Thích Thanh Quyết – Ban Giáo dục PG tặng hoa chúc mừng
BTS Phật giáo tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng
TT. Thích Thanh Vân đón nhận lẵng hoa chúc mừng của UBMTTQ
Ban Tôn giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng
                   
Đại diện Tăng Ni sinh khóa VIII dâng lời phát nguyện
Đại diện lãnh đạo chính quyền phát biểu
TT. Thích Thanh Quyết ban đạo từ
Ban Giám hiệu trường tặng hoa tri ân Hòa thượng Thích Quảng Tùng

Tin và ảnh: Thành Trung

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online