Hải Phòng: Ban Trị sự GHPGVN thành phố tổ chức đại lễ Phật đản PL. 2566 – DL. 2022

PSO - Sáng ngày 14/05/2022 (nhằm ngày 14/04 năm Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng đã trang nghiêm long trọng tổ chức Đại lễ kính mừng Phật đản PL. 2566 – DL. 2022 và lễ rót đồng đúc đại hồng chung, đúc tượng Phật tại trường Trung cao đẳng Phật học TP. Hải Phòng (xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng). Quang lâm chứng minh và tham dự đại lễ có: HT. Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP. Hải Phòng; HT. Thích Thanh Giác - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố; TT. Thích Tục Khang – Phó trưởng BTS GHPGVN thành phố; TT. Thích Thanh Hiển - Ủy viên Thường trực, Chánh thư ký BTS GHPGVN thành phố, chư Tôn đức Tăng Ni Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trưởng, Phó BTS GHPGVN các quận huyện trên địa bàn thành phố. Về phía đại biểu khách mời chính quyền thành phố có ông Lê Khắc Nam – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng; bà Nguyễn Thị Thu – Giám đốc Sở Nội vụ thành phố; Thượng tá Lã Thu Thủy – Trưởng phòng An ninh Nội địa Công an thành phố; ông Trần Anh Cường – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UB MTTQVN thành phố; ông Bùi Trung Tiến – Phó ban Dân vận Thành ủy, cùng các công bà đại diện cho Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN TP. Hải Phòng, huyện An Dương, các sở ban ngành địa phương và đông đảo quý Phật tử trong và ngoài thành phố. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, chào Quốc Kỳ, Đạo Kỳ, một phút nhập từ bi quán tưởng nhớ đến chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN qua các thời kỳ, các anh vị anh hùng Dân tộc, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho Độc lập, tự do của Đất nước; HT. Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP. Hải Phòng đã lên cung tuyên Thông điệp Phật đản PL. 2566 – DL. 2022 của Hòa thượng Thích Trí Quảng – Quyền Pháp chủ GHPGVN gửi Tăng Ni Phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài nhân mùa Phật đản. Thông điệp nhấn mạnh “Mùa Phật đản lại về, người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đức Đạo sư mang ánh sáng trí tuệ bao la và suối nguồn yêu thương bất tận đến cho nhân loại. Đây là dịp cho tất cả chúng ta ôn lại lịch sử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là cơ hội để người Phật tử chiêm nghiệm, sống theo lời dạy vàng ngọc của Ngài, đi theo con đường giác ngộ của Ngài để đưa nhân loại đến hòa bình, an lạc và hạnh phúc.” Theo lời dạy của đức Phật, trách nhiệm xã hội là tiêu chuẩn của cả đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ hành động vì hạnh phúc, an lạc của nhân loại. Do vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đệ tử Phật cũng phải nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật và tuân thủ pháp luật; đồng thời siêng năng thực hành giáo lý từ, bi, hỷ, xả để nuôi dưỡng thân tâm… Thông qua Thông điệp này, Trưởng lão Hòa thượng nhắc nhở:  Mỗi Tăng Ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần: Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển, nỗ lực không ngừng làm cho Đạo Phật xương minh, xây dựng Giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Tiếp đó, HT. Thích Thanh Giác – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN TP. Hải Phòng đã lên tuyên đọc Diễn văn kính mừng Phật đản PL. 2566 – DL. 2022 của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN gửi Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước nhân Đại lễ Phật đản PL. 2566 – DL. 2022. Diễn văn có đoạn: “ Đại lễ Phật đản – Vesak đã trở thành lễ hội tôn giáo vì hòa bình của Liên hợp quốc, là đại lễ thiêng liêng của hàng triệu tín đồ trên toàn thế giới. Trong bối cảnh nhân loại đã trải qua hơn 2 năm dịch bệnh Covid-19, cùng với sự đe dọa của biến đổi khí hậu, xung đột và chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu con người, thì Phật đản là thời gian để Liên hiệp quốc phát đi thông điệp của Đức Phật về hòa bình, lòng khoan dung, về thế giới không chiến tranh mà thay vào đó là tình thương, lòng bi mẫn, phụng sự con người và chúng sinh…Trong niềm hoan hỷ vô biên, kính chúc Chư Tôn đức Tăng Ni, Quý Cư sĩ, và đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài một mùa Phật đản an lạc, vô lượng cát tường, thành tựu viên mãn các Phật sự lợi đạo ích đời, trong tinh thần xương minh Đạo Pháp, phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường Đức Phật nhân ngày Đại lễ Phật đản – Vesak”. Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng đã vinh dự đón nhận lẵng hoa và quà chúc mừng của Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Văn Thành, Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN thành phố, Sở Nội vụ, Ban tôn giáo, Phòng An ninh Nội địa Công an thành phố và các sở ban ngành trong và ngoài thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Khắc Nam khẳng định vai trò của Phật giáo đối với sự phát triển chung của toàn xã hội. Phật giáo đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của bà con Phật tử và nhân dân thành phố. Ông Lê Khắc Nam bày tỏ: “ Trong thời gian qua, chúng tôi rất vui mừng nhận thấy Giáo hội Phật giáo thành phố đã đồng hành, luôn kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm một lòng xây dựng Giáo hội ngày một xương minh, đóng góp vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức Phật giáo thành phố ngày càng trang nghiêm, vững mạnh, hoạt động Phật sự ổn định theo chủ đề xuyên suốt của Phật giáo Việt Nam, đó là: “Sự đóng góp của Phật giáo trong việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh” và đồng hành cùng với dân tộc. Các hoạt động Phật sự trong thời gian qua như “ích đời lợi đạo”, “phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dàng chư Phật” đã được các tăng, ni, nhân dân Phật tử thực hiện với tinh thần từ bi bác ái, vị tha, cứu khổ, độ sinh của Phật giáo; đã thể hiện vai trò Phật giáo gắn bó, đồng hành cùng với chính quyền các cấp, tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách. Ngoài việc các tăng, ni phải hành trì giới luật, theo nếp sống lục hòa, cùng giúp nhau vừa tu học, vừa tu hành để đạt tới chính quả, thì việc thực hiện nghiêm các quy định trong Hiến chương và Nội quy Tăng sự của Giáo hội luôn được các tăng, ni, phật tử quan tâm thực hiện như: tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Giáo hội đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính đạo, quan tâm tới công tác đào tạo giáo dục tăng, ni nghiêm trì giới luật, tuân thủ pháp luật và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức của Phật giáo trong đời sống xã hội; nhiều tăng - ni, nhân dân, phật tử là tấm gương sáng, là những công dân tốt tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa xã hội và đạo đức tôn giáo lành mạnh, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gắn bó, đồng hành cùng với chính quyền các cấp, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa; tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, giúp đồng bào vùng thiên tai, bão lụt, dịch bệnh Covid-19, Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19.... với số tiền hàng chục tỷ đồng... Đây là những việc làm đầy ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần Phật giáo luôn gắn bó giữa đạo với đời, đồng hành cùng dân tộc…”. Ông kính chúc quý Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng Ni, và nhân dân, phật tử tinh tấn đoàn kết, thắm tình đồng đạo và an lạc trong ánh từ quang của Đức Phật. Trên tinh thần Từ bi – Cứu khổ - Ban vui của nhà Phật, nhân sự kiện trọng đại này, Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng đã trao 100 triệu đồng cho Hội chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng để trao tặng cho các gia đình thuộc diện chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn thành phố, nhằm phát huy tinh thần Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Đây cũng là hoạt động thiết thực và ý nghĩa để cùng dàng lên đức từ phụ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhân kỷ niệm ngày đản sinh của Ngài. Trước khi kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức chứng minh cùng các cấp chính quyền thành phố tổ chức nghi thức tụng kinh kỷ niệm ngày khánh đản và lễ Mộc dục (tắm Phật), lễ trì chú, sái tịnh rót đồng đúc 2 quả Đại hồng chung, mỗi quả nặng 2 tấn và đúc 3 pho tượng Tam Thế Phật, tôn tượng Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Niêm Hoa Vi Tiếu để an vị tại Trường trung cao đẳng Phật học TP. Hải Phòng sau khi cắt băng khánh thành. Buổi lễ kính mừng Phật đản PL. 2566 – DL. 2022 do BTS GHPGVN TP. Hải Phòng và BTS GHPGVN huyện An Dương tổ chức đã thành công tốt đẹp, diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, hoan hỷ đón mừng sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Được biết, trước đó ngay từ sáng sớm, BTS GHPGVN các quận huyện đã trang trí cờ hoa, cùng tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sơ sinh, băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ trên hàng trăm xe ô tô cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh từ trụ sở BTS các quận huyện và các chùa trên địa bàn thành phố về trường Trung cao đẳng Phật học thành phố - nơi mà Ban Trị sự GHPGVN thành phố tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản PL. 2566. Xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online