Hải Phòng: Ban Trị sự PG quận Dương Kinh tổng kết công tác Phật sự năm 2020

PSO - Sáng ngày 08/01/2021 (nhằm ngày 27/11 năm Canh Tý), tại chùa Khánh Vân (chùa Quảng Luận) - Trụ sở BTS GHPGVN quận Dương Kinh, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng, Ban trị sự GHPGVN quận Dương Kinh đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021.

Tham dự Hội nghị có TT. Thích Tục Hạnh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN huyện Kiến Thuỵ; ĐĐ. Thích Quảng Nghĩa - Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban HDPT GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN quận Dương Kinh, chủ trì Hội nghị; chư Tôn đức Tăng Ni ủy viên BTS GHPGVN quận Dương Kinh cùng đông đủ chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa, các tự viện trên địa bàn quận.

Về phía khách mời chính quyền có sự hiện diện của ông Dương Ngọc Anh - Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố; ông Nguyễn Trí Nhân - Phó Chủ tịch UBND quận Dương Kinh; Thượng tá Nguyễn Hồng Nam - Phó trưởng Công an quận Dương Kinh; ông Đỗ Trọng Toàn - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN quận Dương Kinh; ông Đặng Quang Đợi - Chủ tịch UBND phường Đa Phúc cùng các ông bà đại diện cho các cấp Uỷ Đảng thuộc HĐND, UBND, UB MTTQVN quận Dương Kinh, phường Đa Phúc và đại diện quý Phật tử đang tu học, sinh hoạt tại các chùa trên địa bàn quận.

Thay mặt BTS GHPGVN quận Dương Kinh, ĐĐ. Thích Quảng Nghĩa - Trưởng BTS GHPGVN quận, chủ trì Hội nghị đã lên phát biểu khai mạc Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021, Đại đức đánh giá cao những thành tựu đã đạt được trong công tác Phật sự năm 2020 và mong rằng trong năm mới 2021, Phật giáo quận sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra.

Tại Hội nghị, SC. Thích Tịnh Hương đã lên trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và nêu lên phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021. Trong năm 2020, với sự nỗ lực của toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni, công tác Phật sự của Ban trị sự GHPGVN quận Dương Kinh đã gặt hái được nhiều thành tựu, trên tinh thần hoà hợp, đoàn kết, được BTS GHPGVN thành phố, cũng như lãnh đạo Chính quyền các cấp quận, phường tạo mọi điều kiện quan tâm, giúp đỡ. Bản báo cáo đã nêu rõ một số vấn đề như sau:

– Công tác tổ chức: BTS đã phát huy tinh thần vị tha với chức năng nhiệm vụ được giao. Triển khai rộng rãi các Thông bạch, Hiến chương, Nội quy Tăng sự của GHPGVN, các văn bản quy định của nhà nước. Đặc biệt là các văn bản về chống dịch bệnh Covid-19 đã được phổ cập tới từng cơ sở tự viện. Chính vì vậy, Phật giáo quận luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như của GHPGVN.

– Công tác Hoằng pháp: Năm nay do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, thực hiện giãn cách xã hội nên khóa tu Một ngày An lạc vào ngày 6 âl lịch hàng tháng tại chùa Thanh Long – Vân Quan, khóa tu Bát quan trai vào ngày 23 hàng tháng tại chùa Hải Châu, phường Hải Thành cũng như khóa tu Mùa Đông - Học kỳ Bụt nhí vào thượng tuần tháng 12 âm lịch tại chùa Khánh Vân – Quảng Luận đã phải tạm dừng. Bên cạnh đó, Ban trị sự cũng khuyến khích Chư tôn đức Tăng Ni trong quận tổ chức thuyết giảng online trực tuyến trên các trang mạng xã hội như facebook, youtube…

– Công tác từ thiện – xã hội: Trên tinh thần “ lá rách ít đùm lá rách nhiều hơn” và “ Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dàng chư Phật”. Ban trị sự quận đã ủng hộ 50 triệu đồng, kết hợp với UBND phường Đa Phúc xây dựng một ngôi nhà tình nghĩa tại tổ dân phố Quảng Luận. Ngoài ra, Ban từ thiện xã hội của Phật giáo quận còn phối hợp với các chùa, các tự viện trên địa bàn tổ chức nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa, phát quà vào các dịp lễ lớn, đặc biệt là chương trình từ thiện hướng về miền Trung, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau lũ với tổng số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng.

– Hoạt động nghi lễ: Mùa Phật đản PL.2564 – DL.2020 các chùa vẫn tổ chức trang nghiêm nhưng không tập trung đông người và tuân thủ tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế. Tất cả Tăng Ni, Phật tử khi đến chùa hành lễ phải rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh. Trong hành lễ Phật đản, khuyến khích các Phật tử tổ chức Đại lễ Phật đản tại tư gia sao cho trang nghiêm để bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật.

Nhìn chung, trong năm 2020 vừa qua, chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử quận Dương Kinh đã nỗ lực cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt mục tiêu hoạt động Phật sự đã đề ra, tạo tiền đề cơ sở cho việc thực hiện chương trình công tác Phật sự năm 2021.

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng hoạt động Phật sự trong năm 2021 với các mục tiêu như sau:

1. Ổn định tổ chức nhân sự của Ban trị sự, phân công trách nhiệm theo khả năng của từng vị cho thích hợp. Tăng cường khối đại đoàn kết với các thành viên trên tinh thần lục hòa cộng trụ.

2. Quản lý chặt chẽ các tự viện và Tăng Ni, tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật Tử phòng chống dịch Covid-19, đồng thời vận động các chùa trên địa bàn quận kiến thiết, xây dựng chùa cảnh theo đúng kế hoạch để tạo cảnh quan và phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng văn hoá tâm linh tại địa phương.

3. Tăng cường thuyết giảng Phật pháp online, tiếp tục tổ chức các lớp học giáo lý, khóa tu thuyết giảng, khóa tu niệm Phật, sinh hoạt các CLB thanh thiếu niên phật tử.

4. Phòng chống các tệ nạn xã hội, khuyến khích Chư tôn đức Tăng Ni và các Phật tử thực hiện các hoạt động để bảo vệ môi trường và trật tự an toàn giao thông.

5. Khuyến khích các Phật tử tham gia lao động sản xuất, và tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội cùng Ban trị sự quận.

6. Sau khi Sư cô Thích Tịnh Hương trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020và phương hướng hoạt động của năm 2021, Đại đức Thích Quảng Nghĩa – Chủ trì Hội nghị đã lấy ý kiến đóng góp và biểu quyết của chư tôn đức Tăng Ni BTS quận, đại diện Phật tử. Sau khi lấy ý kiến đóng góp của Chư tôn đức Tăng Ni, đại diện Phật tử trong không khí thẳng thắn, cởi mở, toàn thể Hội nghị đã nhất trí thông qua Báo cáo công tác Phật sự năm 2020 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021.

7. Hội nghị đã kết thúc trên tinh thần hòa hợp, hoan hỷ và đoàn kết, cùng cố gắng quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trong năm 2021.

Thành Trung

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online