Hải Phòng: Ban Trị sự PG thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2022

PSO - Chiều ngày 23/08/2022 ( nhằm ngày 26/07 năm Nhân Dần), tại Tổ đình Dư Hàng (chùa Phúc Lâm), phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm, triển khai công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2022 và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố nhiệm kỳ IX (2022 – 2027). Tham dự Hội nghị có Hoà thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng, Chủ toạ Hội nghị; Hoà thượng Thích Thanh Giác – Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN thành phố; Thượng toạ Thích Tục Minh – Chánh văn phòng BTS GHPGVN thành phố, chư Tôn đức Tăng Ni uỷ viên thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng và Chư tôn đức Tăng Ni trưởng, phó Ban trị sự GHPGVN các quận huyện trên địa bàn thành phố. Về phía khách mời có ông Nguyễn Văn Tú – Trưởng phòng Tôn giáo, Dân tộc, Ban Dân vận Thành uỷ thành phố Hải Phòng; ông Dương Ngọc Anh – Trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố; ông Nguyễn Văn Khánh – trưởng phòng PA02, Sở Công an thành phố, cùng các sở ban ngành của thành phố và quận Lê Chân. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Hoà thượng Thích Quảng Tùng đã nêu lên một số nét nổi bật, những thành tựu hoạt động Phật sự đã đạt được của Ban trị sự GHPGVN thành phố trong 6 tháng đầu năm 2022. Mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp nhưng với sự nỗ lực của Ban trị sự GHPGVN thành phố và chư tôn đức tăng ni, 6 tháng đầu năm BTS đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ.  Đặc biệt, đầu tháng 7 vừa qua, Ban trị sự đã phối hợp cùng Ban nghi lễ TƯ  tổ chức thành công Hội thảo nghi lễ Phật giáo toàn quốc năm 2022. Tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo cấp thành phố nhiệm kỳ IX ( 2022 - 2027) vào trung tuần tháng 9 năm nay. Tại Hội nghị, Thượng tọa Thích Bản Điền – Phó Chánh văn phòng BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng đã lên trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, dưới sự chỉ đạo của thường trực HĐTS TƯ GHPGVN, cũng như được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền thành phố, 6 tháng đầu năm 2022, GHPGVN thành phố Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật về mọi mặt, trên phương châm “ Đạo Pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” như công tác hành chính, công tác tăng sự, công tác đào tạo tăng ni, công tác nghi lễ, công tác hoằng pháp, công tác trùng tu - tôn tạo chùa cảnh; công tác hướng dẫn Phật tử, công tác xây dựng – bảo vệ Tổ quốc, công tác tài chính, … Đặc biệt là công tác từ thiện – xã hội, thực hiện hạnh “Từ Bi, Cứu Khổ, Ban vui” của đạo Phật, trên tinh thần “ Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dàng Chư Phật”, trong 6 tháng đầu năm, BTS GHPGVN thành phố đã phát động phong trào ủng hộ dịch bệnh Covid-19, xây nhà tình nghĩa, thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình thương bệnh binh, nạn nhân chất độc gia cam, học sinh nghèo vượt khó, người tàn tật, người già neo đơn, ủng hộ đồng bào vùng cao…, với tổng số tiền từ thiện lên đến gần 6 tỷ đồng. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, còn có một số mặt còn tồn tại như ý thức chấp hành Hiến chương, nội quy Tăng sự, các quy chế của Giáo hội, Luật tín ngưỡng Tôn giáo chưa cao; một số công việc Tăng sự còn tồn đọng chưa được xử lý triệt để. Đó là những trường hợp không phải Tăng Ni thuộc GHPGVN thành phố quản lý, nhưng hiện vẫn đang cư trú, lễ bái, truyền đạo trái phép, gây phức tạp, hoang mang trong dư luận, diễn ra tại một số chùa trên địa bàn nội, ngoại thành của thành phố… Dự thảo báo cáo cũng nêu lên phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó, quan trọng nhất là công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố nhiệm kỳ IX ( 2022 – 2027) và cắt băng khánh thành trụ sở Ban trị sự GHPGVN thành phố vào ngày 18 & 19/09/2022 ( nhằm ngày 23 & 24/08 năm Nhâm Dần), tổ chức Đại giới Đàn truyền giới cho Tăng Ni năm 2022, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 năm Nhâm Dần; chú trọng công tác đào tạo Tăng tài, tuyển sinh tăng ni sinh khoá IX cho trường Trung Cao đẳng Phật học thành phố… Hội nghị đã lấy ý kiến, biểu quyết, các đại biểu nhất trí thông qua bản Báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2022. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Hoà thượng Thích Quảng Tùng mong Ban trị sự GHPGVN thành phố tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được của 6 tháng đầu năm và hoàn thành tốt phương hướng hoạt động Phât sự 6 tháng cuối năm, khẩn trương hoàn thiện các khâu, kiện toàn nhân sự các ban ngành để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp thành phố nhiệm kỳ IX ( 2022 – 2027); Hoà thượng cũng vui mừng thông báo tới toàn thể Hội nghị về tiến độ kiến thiết, xây dựng trụ sở Ban trị sự GHPGVN thành phố, hiện đã hoàn thiện được trên 90% và sẵn sàn đón tiếp các đại biểu về tham dự Đại hội. Hoà thượng cũng thông báo tới chư tôn đức Tăng Ni tham dự hội nghị, vào 4 giờ chiều ngày 10/08 âm lịch tới đây sẽ tổ chức lễ kiết giới theo luật Phật chế tại trụ sở Ban trị sự mới số 197 – 199 Hai Bà Trưng, quận Lê Chân. Dịp này, Hoà thượng Thích Thanh Giác – Phó trưởng Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng cũng đã nhắc nhở các trưởng, phó Ban trị sự GHPGVN các quận huyện trên địa bàn thành phố khẩn trương gửi danh sách thành phần nhân sự tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam cấp thành phố nhiệm kỳ IX ( 2022 – 2027) về Ban trị sự thành phố và các tập thể, cá nhân đã được phân công nhiệm vụ phục vụ Đại hội khẩn trương hoàn thành công việc của mình và báo cáo về Ban trị sự trong thời gian sớm nhất. Hội nghị cũng được lắng nghe những ý kiến đóng góp quý báu, chân thành của ông Dương Ngọc Anh – Trưởng Ban Tôn giáo thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Sở Công an thành phố và các sở ban ngành cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ IX (2022 – 2027). Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm của Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng đã diễn ra trong không khí thẳng thắn, cởi mở và thành công tốt đẹp. Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online