Hải Phòng: BTS GHPGVN huyện An Lão tổ chức Đêm hoa đăng kính mừng vía Phật A Di Đà

PSO - Tối ngày 9/12/2022 (nhằm ngày 16/11/Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN huyện An Lão trang nghiêm thành kính tổ chức Đêm hoa đăng kính mừng khánh đản Đức Phật A Di Đà PL. 2566 – DL. 2022 tại chùa Long Hoa, thuộc khu Danh thắng Núi Voi, thôn Chi Lai, xã Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Quang lâm và chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của HT. Thích Thanh Giác – Phó trưởng Ban Thường trực Ban hoằng pháp TƯ GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN Tp. Hải Phòng; TT. Thích Giác Sơn – Uỷ viên BTS GHPGVN thành phố, Phó trưởng BTS GHPGVN quận Lê Chân; TT. Thích Bản Điền  – Uỷ viên Thường trực, Phó chánh Văn phòng BTS GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN huyện An Lão; ĐĐ. Thích Quảng Nghĩa – Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN Tp. Hải Phòng, Trưởng BTS GHPGVN quận Dương Kinh, cùng đông đảo chư Tôn thiền đức Tăng Ni ủy viên BTS GHPGVN huyện An Lão, chư Tôn đức Tăng Ni nội, ngoại thành của TP. Hải Phòng. Về phía khách mời chính quyền có sự hiện diện của ông Nguyễn Cao Lân – Bí thư Huyện uỷ, huyện An Lão; bà Ngô Thị Thanh Thuỷ - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Đại tá Đỗ Hoàng Nam – Trưởng Công an huyện; ông Nguyễn Văn Ngọc – Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Trường Thành; ông Lê Văn Hưng – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Trường Thành; ông Nguyễn Duy Miện – Phó Bí thư, chủ tịch UBND xã Trường Thành; ông Trần Xuân Thơm – Chủ tịch UBND xã Quang Trung, ông bà lãnh đạo đại diện cho các cấp Ủy Đảng, HĐND, UBND, UB MTTQVN huyện An Lão, xã Trường Thành, thôn Chi Lai, các sở, ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện, cùng đông đảo quý phật tử, du khách thập phương và nhân dân địa phương. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ một phút nhập từ bi quán tưởng niệm chư Tôn đức hữu công của GHPGVN, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho độc lập chủ quyền của Đất nước, TT. Thích Bản Điền – Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện An Lão đã lên tuyên đọc Diễn văn khai mạc Đêm hoa đăng kính mừng Khánh đản Đức Phật A Di Đà PL. 2566 – DL. 2022. Tiếp đó, ĐĐ. Thích Bản Như – Phó BTS GHPGVN huyện An Lão, đã lên cung tuyên Lược sử Đức Phật A Di Đà và ý nghĩa của pháp môn tu niệm Phật. Theo đó, người tu pháp môn niệm Phật phải lấy Tín -  Hạnh - Nguyện để làm tư lương cho lộ trình vãng sinh Cực Lạc. Đức Phật A-Di-Đà  là một vị giáo chủ cõi Tây phương Cực Lạc, là vị Phật đã phát 48 lời thệ nguyện rộng lớn để tiếp dẫn, cứu độ chúng sinh. Những lời thệ nguyện của Ngài bao trùm khắp pháp giới, dung chứa chúng sinh khắp ba cõi, bốn loài. Với tình thương không hạn lượng và trí tuệ vô biên, cõi Tây phương của Ngài đã trở thành Lạc quốc cho chúng sinh về nương tựa, tu tập giải thoát.  Giờ phút thiêng liêng nhất của buổi thắp nến hoa đăng đã đến, chư Tôn đức cùng các đại biểu và toàn thể đại chúng đã cử hành nghi lễ dâng hương, bạch Phật, cầu nguyện cho Quốc thái, dân an, âm siêu, dương thái. Tiếp đó, Hoà thượng Thích Thanh Giác đã xin ánh sáng của từ bi và trí tuệ từ bàn Phật, rồi truyền xuống cho chư Tôn đức Tăng Ni, quý vị quan khách, cùng quý Phật tử, làm xua tan mùa đông giá rét của miền Bắc, xua tan đi màn đêm vô minh, si ám. Toàn thể đại chúng cầm ngọn nến trên tay với lòng thành kính sâu sắc nhất nghĩ nhớ tới công lao của Đức Phật A Di Đà, ngọn nến lung linh huyền ảo đã dần dần được lan tỏa khắp khuôn viên chùa, làm ấm lại tâm hồn của mỗi người con Phật, cũng như không gian của đêm hội. Với ánh sáng biểu tượng của lòng từ bi và trí tuệ ấy, quý Phật tử lại một lần nữa cảm nhận được tình thương của đức Từ phụ A Di Đà đã dành cho nhân loại. Được biết, buổi chiều cùng ngày, chư Tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN huyện An Lão đã cùng các Phật tử trong huyện tổ chức khoá lễ tụng kinh A Di Đà, xưng tán hồng danh Đức Phật A Di Đà nhân kỷ niệm ngày khánh đản của Ngài 17/11 âm lịch. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online