Hải Phòng: BTS GHPGVN quận Dương Kinh tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ và Mừng thọ cho các Phật tử cao niên

PSO - Trên tinh thần Tri ân – Báo ân của người con Phật, trong 2 ngày 29 và 30/04/2023 (nhằm ngày 10 và 11/03 năm Quý Mão), Ban Trị sự GHPGVN quận Dương Kinh đã long trọng tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương và lễ Mừng thọ cho 108 Phật tử cao niên tại chùa Hải Châu, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Đại đức Thích Quảng Nghĩa – Uỷ viên Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hải Phòng, Trưởng BTS GHPGVN quận Dương Kinh, Trưởng BTC đại lễ, cùng đại diện chư Tôn đức một số chùa trên địa bàn thành phố.

Tham dự buổi lễ còn có sự hiện diện của 108 Phật tử cao niên là các lão ông, lão bà tròn tuổi: 70, 75, 80, 85, 90, trên 90 tuổi và đông đảo con cháu trong gia đình, đại diện các Phật tử đang tu học tại các chùa trên địa bàn quận, cùng nhân dân địa phương.

Như chúng ta biết, lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương là dịp để tưởng nhớ về cội nguồn tổ tiên, ghi tạc công lao dựng nước của liệt vị Vua Hùng theo nghi thức truyền thống Dân tộc. Phật giáo kể từ khi du nhập vào Việt Nam đã hòa mình cùng với dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, cùng kiến tạo nên những giá trị văn hóa tâm linh trên phương châm xuyên suốt chiều dài lịch sử: “Phật giáo luôn đồng hành cùng Dân tộc”. Đồng thời, Phật giáo luôn đề cao tinh thần tri ân và báo ân. 

Đại đức Thích Quảng Nghĩa phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Nghĩa đã ôn lại lịch sử, ý nghĩa của ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Ngày giỗ Tổ Hùng Vương nhằm giúp con cháu ôn lại truyền thuyết và nhớ tới nguồn cội tổ tiên, huyết thống, tâm linh, khơi dậy lòng tự hào, cũng là để nhớ để ghi tạc trong lòng, và sống thật xứng đáng với bao thế hệ đã gìn giữ hồn thiêng sông núi, để chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Đồng thời, trên tinh thần Tri ân – Báo ân của người con Phật, cũng như đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” của Dân tộc ta từ ngàn đời nay, Ban Trị sự GHPGVN quận Dương Kinh tổ chức lễ mừng thọ cho 108 Phật tử cao niên đang sinh sống trên địa bàn quận.

Tại buổi lễ, toàn thể đại chúng đã trang nghiêm thành kính tổ chức lễ dâng hương bạch Phật và lễ tưởng niệm các Vua Hùng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp truyền thống Lạc Hồng, xây dựng Đất nước ngày càng phồn thịnh, văn minh; cầu mong anh linh các Vua Hùng gia hộ cho xã tắc cường thịnh, quốc thái, dân an, bách gia trăm họ được bình an, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN quận Dương Kinh đã tổ chức lễ mừng thọ cho các Phật tử cao niên với các nghi thức ý nghĩa, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, tôn vinh truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Thay mặt cho Ban Trị sự GHPGVN quận Dương Kinh, Đại đức Thích Quảng Nghĩa đã trao giấy chứng nhận Mừng Thọ và tặng quà chúc phúc cho các Phật tử cao niên, chúc các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích bên con cháu, mãi là tấm gương mẫu mực cho thế hệ con cháu noi theo. Đại đức cũng nhắc nhở con cháu phải biết hiếu kính với cha mẹ. Ngoài ra, các Phật tử cao niên còn được các con dâng trà tri ân và đón nhận những bó hoa tươi thắm, những món quà ý nghĩa từ các con, các cháu trong gia đình, với tình cảm tốt đẹp nhất kính dâng lên ông bà, cha mẹ.

Trước khi kết thúc buổi lễ, thay mặt cho các Phật tử cao niên được tổ chức mừng thọ trong dịp này đã dâng lời cảm niệm và tri ân Ban Tổ chức đã tổ chức cho các Phật tử buổi lễ Mừng Thọ trang nghiêm, hoan hỷ và ý nghĩa. Kính chúc Đại đức Trưởng BTS và chư Tôn đức Tăng Ni Ban Tổ chức pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí xúc động, hoan hỷ, để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng quý Phật tử, các thành viên trong gia đình Phật tử cao niên và toàn thể đại chúng về tham dự Đại lễ.

Thành Trung

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online