Hải Phòng: Chùa Phúc Linh hành lễ Ngũ bách danh cầu bình an, hạnh phúc cho Phật tử  

PSO - Như thường lệ hằng năm, vào 7 giờ tối qua, mồng 1 Tết Nguyên đán năm Quý Mão – 2023 (22/01/2023), Đại đức Thích Bản Hoan - Phó trưởng Ban trị sự GHPGVN Huyện An Dương (Thành phố Hải Phòng), trụ trì chùa Phúc Linh - Thôn Đồng Dụ, Xã Đặng Cương, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng đã khai lễ Ngũ bách danh ( Lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm), với sự tham gia của gần 500 Phật tử và nhân dân địa phương. Lễ Ngũ bách danh là lạy 500 danh hiệu đức Bồ Tát Quán Thế Âm, nhằm tạo điều kiện cho Phật tử tu tập theo hạnh nguyện của Ngài, cũng như cầu bình an, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Kinh điển truyền tụng, đức Bồ Tát Quán Thế Âm là biểu trưng của lòng từ bi, thương yêu, bảo bọc và che chở cho tất cả chúng sinh. Ngài là bậc có khả năng lắng nghe tiếng kêu bi thương của mọi loại rồi tìm đến nhằm cứu độ. Khi chúng ta trì tụng danh hiệu đức Bồ Tát Quán Thế Âm, lúc đó chúng ta sẽ được tiếp xúc với tình yêu thương trong trái tim. Từ đó, chúng ta mở lòng ra, chuyển hóa những khổ đau của bản thân và những người xung quanh. Theo chia sẻ của Đại đức Thích Bản Hoan, cũng như Phật tử và người dân tham dự, việc lễ Ngũ Bách Danh được tổ chức hàng năm này, không ngoài mong muốn chư Phật, chư Bồ tát, chư Hiền thánh tăng gia hộ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, mùa màng được bội thu mỗi dịp Tết đến, xuân về. Cùng với mong muốn đó, sau khi lễ lạy 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại đức trụ trì đã tặng các Phật tử tham dự buổi lễ những phần quà, phong bao lì xì, chúc các Phật tử và nhân dân địa phương năm mới thân, tâm an lạc, gia đình hạnh phúc, mùa màng được bội thu. Được biết, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán năm Quý Mão – 2023, Đại đức trụ trì đã trao 50 phần quà, mỗi phần quà 500 ngàn đồng và 2 chiếc bánh chưng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các Phật tử phát tâm trông nom chùa đang cư trú tại địa phương. Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận từ buổi lễ:

Thực hiện: Thành Trung – Viên Quang

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online