Hải Phòng: Chùa Vẽ thăm và tặng quà chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại quận Hải An

PSO - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường tại các tỉnh thành trên cả nước, Hải Phòng là thành phố trực thuộc Trung Ương, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên, các tỉnh thành lân cận vẫn xuất hiện rải rác một số ca dương tính với SARs- Cov-2, nên sáng nay 16/08/2021 ( nhằm ngày 9/07 năm Tân Sửu) Ni sư Thích Tâm Chính – Trưởng Ban từ thiện xã hội GHPGVN TP.Hải Phòng, trụ chùa chùa Vẽ (Hoa Linh Cổ Tự), phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP.Hải Phòng đã tới Trụ sở Công an quận Hải An trao tặng quà cho đại diện các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận. Đón tiếp Ni sư Thích Tâm Chính có đại diện lãnh đạo Công an quận Hải An và đại diện lãnh đạo các chốt kiểm dịch trên địa bàn quận. Tại đây, Ni sư Thích Tâm Chính đã trao cho đại diện lãnh đạo Công an quận Hải An 3 thùng khẩu trang y tế, 20 thùng nước lọc đóng chai, 30 thùng mì ăn liền, bánh đa ăn liền và phở ăn liền…với tổng số tiền gần 20 triệu đồng để các lực lượng đang trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn quận yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch mà lãnh đạo thành phố, cũng như lãnh đạo quận giao phó. Quân Hải An là quận có nhiều bãi đỗ xe, nhiều bến cảng, có nhiều chợ đầu mối, số lượng người và phương tiện lưu thông bằng đường bộ, cũng như đường biển rất tấp nập nên việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cần phải thực hiện nghiêm hơn các quận, huyện khác trên địa bàn thành phố. Hiện nay, quận Hải An có 11 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, được đặt tại các bến cảng, bao gồm các cảng: Green port; Chùa Vẽ; 128; Hải An; 189 Bộ Quốc phòng; PTSC Đình Vũ; Bến cảng Cổ phần Đình Vũ; Tân Vũ; Nam Hải Đình Vũ; Vip Green port và Nam Đình Vũ. Mỗi Chốt kiểm soát hiện có 16 người, được chia làm 4 ca, mỗi ca có 4 người do lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố làm Chốt trưởng, các Chốt hoạt động liên tục 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả các ngày nghỉ và ngày lễ. Các Chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện vận tải qua lại trên địa bàn quận, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y Tế. Tại đây, đại diện lãnh đạo Công an Quận Hải An đã có lời tri ân tới Ni sư Thích Tâm Chính, cùng quý Phật tử, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã luôn quan tâm, gửi lời thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận qua các đợt dịch COVID-19 bùng phát suốt hơn 1 năm vừa qua và mong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Ban từ thiện xã hội GHPGVN TP.Hải Phòng, cũng như chư Ni và Phật tử chùa Vẽ. Được biết trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 này, chư Ni và Phật tử chùa Vẽ đã quyên góp tịnh tài để mua gạo, nước tương, lương thực, thực phẩm ủng hộ đồng bào khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại tTP.HCM và TP.Phan Thiết với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng.

Thành Trung

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online