Hải Phòng: Đại lễ cắt băng khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Đức Phong (Sùng Nha tự)

PSO - Sáng ngày 2/4/2023 (nhằm ngày 12/02 Nhuận năm Quý Mão), tại Làng văn hoá Đức Phong, thôn Đức Phong, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng đã long trọng diễn ra Đại lễ cắt băng khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Đức Phong (chùa Sùng Nha).
Quang cảnh buổi lễ khánh thành
Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hoà thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban TT–XH TƯ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; Thượng toạ Thích Tục Bách – Phó ban Pháp chế , Ủy viên ban Kinh tế – Tài chính GHPGVN, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế – Tài chính GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN quận Lê Chân; Thượng toạ Thích Tục Hạnh – Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN thành phố, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Kiến Thuỵ; Ni sư Thích Tâm Chính – Uỷ viên Thường trực ban Hoằng pháp, Ban TT–XH GHPGVN, Trưởng ban TT–XH GHPGVN thành phố; Ni trưởng Thích Đàm Văn – Nguyên trưởng BTS GHPGVN huyện Kiến Thuỵ; Sư cô Thích Tịnh Hương – Trụ trì chùa Đức Phong, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài thành phố cùng về tham dự.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự buổi lễ
Về phía quan khách chính quyền có ông Phạm Việt Trường – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng; ông Lương Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND xã; ông Lương Ngọc Khôi – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Vũ Đức Hinh – Bí thư chi bộ thôn Đức Phong; ông Vũ Văn Dũng – Trưởng làng văn hóa Đức Phong, thôn Đức Phong; cùng các ông bà đại diện cho các cấp ủy Đảng thuộc HĐND, UBND, UB MTTQVN xã Đại Đồng, thôn Đức Phong, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, đông đảo quý Phật tử gần xa, du khách thập phương và nhân dân địa phương.
Chính quyền tham dự
Chùa Đức Phong còn có tên cổ là “ Sùng Nha tự” được xây dựng từ đầu thế kỷ XVII, toạ lạc trên khu đất trung tâm Làng văn hoá Đức Phong, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng. Chùa có bề dày lịch sử về văn hoá tín ngưỡng tôn giáo và cách mạng. Do biến thiên thăng trầm của thời gian và lịch sử, cũng như sự tàn phá của chiến tranh, ngôi chùa Đức Phong đã bị xuống cấp nghiêm trọng, không còn được nguyên vẹn như xưa. Thể theo nguyện vọng của đông đảo Phật tử, nhân dân địa phương, cũng như sự quyết tâm của Sư cô trụ trì Thích Tịnh Hương. Ngày 16 tháng 10 năm Giáp Ngọ – 2014, được sự cho phép của các cấp Giáo hội, cũng như được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, Sư cô trụ trì đã cùng quý Phật tử, nhân dân địa phương tổ chức khởi công động thổ xây dựng lại ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Đức Phong. Sau hơn 8 năm kiến thiết, xây dựng, ngôi chùa Đức Phong đến nay đã được hoàn thiện và chính thức đưa vào sử dụng, phục vụ cho nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng, văn hoá tâm linh của đồng bào Phật tử và nhân dân địa phương. Tại buổi lễ, Sư cô Thích Tịnh Hương – Trụ trì chùa Đức Phong, Trưởng Ban tổ chức Đại lễ đã lên Báo cáo tóm tắt kinh phí và quá trình xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Đức Phong. Theo đó, chùa Đức Phong được xây dựng trên tổng điện tích 496m2, với kiến trúc văn hoá cổ truyền, hình chữ “ Công” kết hợp với hiện đại, nền móng được xây cao, phần cột, khung mái làm bằng gỗ sến, cửa làm bằng gỗ lim, lợp ngói mũi hài, văn hoa đắp theo lối cổ truyền, mang đậm nét kiến trúc văn hoá Phật giáo, hiên quyện, lan can, cột, tam cấp làm bằng đá xanh nguyên khối, trạm vẽ tinh xảo. Toàn bộ tượng thờ, nội thất làm mới, với tổng kinh phí xây dựng khoảng 11 tỷ đồng.
Sư cô Thích Tịnh Hương – Trụ trì chùa Đức Phong, Trưởng Ban tổ chức Đại lễ Báo cáo tóm tắt
Nhân dịp này, đại diện cho các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các Phật tử đã vinh dự đón nhận bằng Tuyên dương công đức từ Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng và Sư cô Thích Tịnh Hương trụ trì chùa Đức Phong. Ban đạo từ tại buổi lễ, Hoà thượng Thích Quảng Tùng đã tán thán công đức của Sư cô trụ trì, các cấp chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ Sư cô trụ trì trong suốt quá trình kiến thiết xây dựng. Đồng thời, tán thán công đức của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các Phật tử gần xa, bà con xa quê đã hằng tâm, hằng sản phát tâm công đức xây dựng lại ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Đức Phong.
Hoà thượng Thích Quảng Tùng ban lời đạo từ
Tiếp đó, Hòa thượng đã nói lên ý nghĩa và công đức của việc xây chùa. Theo đó, chùa chính là nơi sinh hoạt văn hóa, tôn giáo; là trường học đạo đức, là trung tâm giáo dục văn hóa, tâm linh cho đồng bào Phật tử, nhân dân địa phương. Đây cũng là nơi để chúng ta tôn thờ, hướng lòng tri ân và báo ân đối với các bậc tiền nhân, những vị đã có công lao dựng nước và giữ nước. Ngôi chùa còn là nơi giải tỏa, an ủi những khó khăn đời sống tinh thần của con người. Do vậy, chùa rất cần thiết trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Trước khi kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni đã cùng các cấp chính quyền địa phương và toàn thể đại chúng tổ chức lễ Cắt băng khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Đức Phong và lễ dâng hương, bạch Phật tại chính điện mới, cầu nguyện cho Thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.
chư Tôn đức Tăng Ni cắt băng khánh thành
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:  

Thành Trung

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online