Hải Phòng: Đại lễ cắt băng khánh thành tổng thể khuôn viên chùa Trường Phúc

PSO - Sáng ngày 09 tháng 04 năm 2023 (nhằm ngày 19/02 nhuận năm Quý Mão), tại thôn Kim Đới 3, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng đã long trọng diễn ra Đại lễ cắt băng khánh thành tổng thể khuôn viên chùa Trường Phúc, sau khi các công trình phụ trợ trong khuôn viên chùa đã được hoàn thiện và chính thức đưa vào sử dụng. Quang lâm chứng minh và tham dự đại lễ có: Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban TT-XH TƯ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; Thượng tọa Thích Tục Hạnh - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN thành phố, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Kiến Thụy; Đại đức Thích Tục Nhân – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN thành phố, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Kiến An; Ni sư Thích Tâm Kính - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Ngô Quyền; Ni sư Thích Diệu Hoàn – Ủy viên BTS GHPGVN thành phố, Phó ban Trị sự GHPGVN quận Ngô Quyền, trụ trì chùa Trường Phúc, Trưởng ban Tổ chức đại lễ, cùng đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS GHPGVN thành phố, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong và ngoài thành phố. Về phía quan khách chính quyền có ông Nguyễn Văn Tim – Chủ tịch UBMTTQVN xã Hữu Bằng; ông Nguyễn Văn Đô – Nguyên Bí thư Đảng ủy xã; ông Nguyễn Văn Lý – Phó chủ tịch UBMTTQVN xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Kim Đới 3; bà Vũ Thị Làn – Bí thư Chi bộ thôn; ông Nguyễn Văn Cửu – Trưởng thôn; cùng các ông bà đại diện cho các cấp ủy Đảng thuộc HĐND, UBND, UB MTTQVN huyện Kiến Thụy, xã Hữu Bằng, thôn Kim Đới 3, đại diện quỹ Thiện Tâm (tập đoàn Vingroup), các cơ quan ban ngành đoàn thể, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, đông đảo quý Phật tử, du khách thập phương và nhân dân địa phương cùng về tham dự. Chùa Trường Phúc được hình thành cách đây 300 năm vào thời Lê - Mạc, thế kỷ thứ 16, nơi đây đã từng là trường học, là nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Trải qua sự bào mòn của thời gian, cũng như sự tàn phá của chiến tranh, chùa Trường Phúc đã không còn nguyên vẹn. Năm 1996, được sự cho phép của các cấp Giáo hội, cũng như được sự đồng ý của các cấp chính quyền địa phương, Ni sư trụ trì đã cùng Phật tử, nhân dân địa phương phục dựng lại ngôi Già lam Trường Phúc và các công trình phụ trợ. Đến nay, các công trình ngôi Đại Hùng Bảo Điện, Ngôi Tổ đường, nhà Hậu, vườn La Hán, vườn Lộc Uyển, cổng Tam Quan, Tôn tượng Bồ Tát Quan Âm, vườn Tháp Tổ, khu Nhà Khách… đã được hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng. Tại buổi lễ, Ni sư Thích Diệu Hoàn – Trụ trì chùa Trường Phúc đã lên báo cáo quá trình kiến thiết xây dựng tổng thể khuôn viên chùa Trường Phúc. Theo đó, ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Trường Phúc được thiết kế hình chữ “ Công”, 5 gian tiền đường, 5 gian hậu cung, trồng diêm 2 mái, sối đao tàu góc, chồng diêm hai mái được an vị long cốt vào ngày 25/10/2021 ( nhằm ngày 19/9 năm Tân Sửu), bên cạnh đó là các công trình Tổ đường, nhà thờ Mẫu được xây dựng mang đậm nét kiến trúc cổ truyền văn hóa dân tộc Việt Nam. Trên tinh thần từ bi, cứu khổ, ban vui của Đạo Phật, ban tổ chức đại lễ đã trao 50 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, người già neo đơn, không nơi nương tựa đang học tập, sinh sống trên địa bàn thôn Kim Đới 3, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, nhằm động viên, khích lệ bà con khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ban lời đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Quảng Tùng – Trưởng BTS GHPGVN TP. Hải Phòng đã tán dương công đức của Ni sư trụ trì, cùng các cấp lãnh đạo chính quyền, Phật tử, nhân dân địa phương, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân đã đóng bè, tập phúc xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện, Tổ đường, nhà thờ Mẫu và các công trình phụ trợ chùa Trường Phúc, để ngôi chùa được khang trang, tố hảo như ngày hôm nay. Hòa thượng mong rằng, trong thời gian tới, Ni sư trụ trì sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, phục vụ Giáo hội, hướng dẫn bà con Phật tử, nhân dân địa phương tu học, phối hợp cùng các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, đưa huyện nhà ngày càng phát triển. Trước khi kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền đã cùng các cấp chính quyền tổ chức lễ cắt băng khánh thành khuôn viên chùa Trường Phúc, dâng hương bạch Phật tại chính điện, thả bóng bay, phóng sinh, cầu nguyện cho Quốc thái, dân an, phong điều, vũ thuận, cầu nguyện cho Phật pháp được xương minh, trường tồn. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Thành Trung

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online