Hải Phòng: Đại lễ kính mừng Phật đản PL.2567 tại chùa Hoàng Quang

PSO - Nhân kỷ niệm 2647 năm ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tối ngày 31/05/2023 (nhằm ngày 13/04 năm Quý Mão) chùa Hoàng Quang (thôn Bình Huệ, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) đã trang nghiêm, thành kính diễn ra Đại lễ kính mừng Phật đản PL.2567 - DL.2023. 

Quang lâm tham dự đại lễ có TT. Thích Quảng Minh - Ủy viên Thường trực Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN TP. Hải Phòng, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng, Trưởng BTC Đại lễ Phật đản các chùa trên địa bàn huyện Tiên Lãng; ĐĐ. Thích Minh An - Bản tự chùa Hoàng Quang, Trưởng BTC đại lễ, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì một số chùa trên địa bàn huyện và quý Phật tử gần xa, nhân dân địa phương.

Mở đầu đại lễ là các tiết mục văn nghệ quần chúng chào mừng đặc sắc do các Phật tử chùa Hoàng Quang và một số chùa, đạo tràng trên địa bàn huyện trình bày để cúng dàng lên Đức Thế Tôn nhân kỷ niệm ngày đản sinh, với các ca khúc ca ngợi chư Phật, chư Bồ tát, ca ngợi sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ở cõi Sa Bà.

Văn nghệ chào mừng

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, chào Quốc Kỳ, Đạo Kỳ, một phút nhập từ bi quán tưởng nhớ công ơn của chư Phật, chư Tổ, chư tiền bối hữu công, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho độc lập tự do của Đất nước, TT. Thích Quảng Minh đã cung tuyên Thông điệp Phật đản PL.2567 - DL.2023 của Hòa thượng Thích Trí Quảng – Đức Đệ tứ Pháp Chủ HĐCM Trung ương GHPGVN gửi Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài nhân Đại lễ Phật đản PL.2567, toàn thể đại chúng có mặt tại buổi lễ đã trang nghiêm thành kính lắng nghi bức Thông điệp của Ngài.

TT. Thích Quảng Minh cung tuyên Thông điệp Phật đản PL. 2567

Tiếp đó, Đại đức Thích Minh An - Trưởng BTC đại lễ đã cung tuyên Diễn văn Phật đản của Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN gửi Tăng Ni, Phật tử trong nước và ở nước ngoài nhân đại lễ Phật đản năm nay. Trong bài Diễn văn, Hòa thượng nhấn mạnh toàn thể Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước, cũng như ở nước ngoài hãy tinh tấn tu học, nỗ lực trong tu tập Giới - Định - Tuệ, nêu cao pháp hành trì giới luật, thực hiện phương châm: Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển để trang nghiêm Giáo hội.

Đại đức Thích Minh An tuyên đọc Diễn văn Phật đản PL.2567

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni, cùng toàn thể đại chúng đã cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, khóa lễ tụng kinh kính mừng khánh đản, dâng kệ tắm Phật, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và chính thức cử hành nghi lễ tắm Phật theo truyền thống Phật giáo, nhằm gột rửa thân tâm, nguyện tinh tấn tu học trên con đường tìm cầu giác ngộ, giải thoát, xứng đáng là những người con ngoan của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Chư tôn đức cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật và dâng kệ tắm Phật

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Tin, ảnh: Thành Trung, chùa Hoàng Quang

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online