PSO - Tối ngày 5/03/2023 (nhằm ngày 14/02 năm Quý Mão), trong khuôn khổ Pháp hội Ngũ bách danh đại bi Quán Thế Âm Bồ tát - Chùa Hào Quang (phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) đã long trọng diễn ra Đêm hoa đăng kính mừng khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm 19/02 âm lịch PL.2567 – DL.2023.
Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Tự Nguyện – Trụ trì chùa Báo Ân (TP.Đà Nẵng); HT. Thích Tâm Thiệu – Uỷ viên HĐTS TƯ GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nam Định; TT. Thích Thanh Vân – Uỷ viên HĐTS TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương; TT. Thích Đạo Hiển – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng BTS, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; TT. Thích Bản Điền – Ủy viên TT, Phó chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP.Hải Phòng, Trưởng BTS GHPGVN huyện An Lão; TT. Thích Thiện Thuận – Ủy viên BHP TƯ GHPGVN, Phó trưởng BTS, Trưởng BHP GHPGVN tỉnh BR-VT; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài TP.Hải Phòng.
Chư tôn đức chứng minh và tham dự đại lễ kính mừng khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm
Về phía khách mời chính quyền có sự hiện diện của đại diện phòng An ninh Nội địa, Công an TP.Hải Phòng; đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, HĐND, UBND, UB MTTQVN phường Kênh Dương, quận Lê Chân, cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể trong và ngoài thành phố, đông đảo quý Phật tử gần xa và nhân dân địa phương.
Phát biểu khai mạc đại lễ, TT. Thích Thanh Nghiêm – Trụ trì chùa Hào Quang, Trưởng BTC đại lễ đã nêu lên ý nghĩa của việc tổ chức đêm hoa đăng kính mừng khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm và nhắc lại những hạnh nguyện cứu khổ, độ sinh của Ngài đối với chúng sinh. Bất cứ khi nào chúng sinh cần, chỉ cần niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài sẽ thị hiện để cứu giúp, không phân biệt tầng lớp hay địa vị trong xã hội.
TT. Thích Thanh Nghiêm phát biểu khai mạc
Ngay sau lời diễn văn khai mạc của Thượng tọa trụ trì, chư Tôn đức Tăng Ni đã cử hành nghi lễ niêm hương, bạch Phật cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và thời khắc linh thiêng nhất của buổi lễ đã đến khi Hòa thượng chứng minh đón nhận ánh sáng từ bàn Phật rồi truyền sang cho chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền và quý Phật tử có mặt tại buổi lễ. Đây chính là ánh sáng của lòng từ bi, trí tuệ, ánh sáng của tình thương và sự hiểu biết, cũng chính là mạng mạch của Phật Pháp đã dần lan tỏa khắp khuôn viên chùa Hào Quang, gần 500 ngọn hoa đăng đã được thắp sáng, làm cho buổi lễ càng trở nên linh thiêng, huyền ảo hơn. Đặc biệt, khi thượng tọa Thích Đạo Duyệt xưng tán 12 đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, toàn thể đại chúng lắng đọng tâm tư, giữ cho tâm ý thanh tịnh, lắng nghe từng lời phát nguyện của Ngài trong tiếng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm trầm hùng, da diết.
Đông đảo Phật tử về tham dự đại lễ
Nhân dịp này, TT. Thích Thanh Vân – Uỷ viên HĐTS TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương có lời đạo từ nói về lịch sử Bồ tát Quán Thế Âm, ý nghĩa 12 đại nguyện của Ngài. Thông qua đó, sách tấn toàn thể đại chúng nguyện noi theo tấm gương của Ngài, đem tâm từ bi trang trải khắp muôn nơi; là một người Phật tử chúng ta cần học hạnh lắng nghe, hạnh yêu thương của Ngài, dùng đôi mắt hoan hỷ, từ ái dành tặng cho mọi người. Phải biết nhìn vào những điều tốt của nhau, từ đó soi sáng cho nhau tu tập nhằm xóa bỏ hận thù, tha thứ yêu thương.
TT. Thích Thanh Vân ban đạo từ
Hơn thế nữa, việc tổ chức đêm hoa đăng kính mừng khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm còn là dịp để mỗi người con Phật chúng ta ôn lại những công hạnh của Ngài. Từ đó, nguyện noi theo tấm gương cứu khổ, độ sinh của Ngài, cùng dâng nén tâm hương thành kính nhất của mình kính dâng lên đấng mẹ hiền Quán Thế Âm, nguyện cầu Ngài luôn thị hiện ở cõi Ta Bà để cứu độ cho tất cả các chúng sinh đang còn lầm đường, lạc lối và đang chìm đắm trong biển khổ luân hồi.
Buổi lễ đã kết thúc trong không khí trang nghiêm, thành kính cùng với tâm hoan hỷ của mỗi người con Phật kính dâng lên đức Bồ tát Quán Thế Âm nhân kỷ niệm ngày khánh đản.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:
Thành Trung