Hải Phòng: Đúc Tôn tượng Tây Phương Tam Thánh mừng khánh đản đức Bồ tát Quán Thế Âm

PSO - Xuất phát từ tâm nguyện hoằng truyền chánh pháp, tạo điều kiện để nhân dân Phật tử được kính viếng, chiêm ngưỡng tôn tượng Tây Phương Tam Thánh và chào mừng lễ khánh đản đức Bồ tát Quán Thế Âm (19/2 Âm lịch), cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng cùng nhân dân Phật tử đã phát tâm kiến tạo tượng Phật A Di Đà, tượng Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Đại Thế Chí bằng đồng tôn trí tại Trụ sở Văn phòng BTS PG thành phố. Vào sáng ngày 31/3 (nhằm ngày 29 tháng 2 năm Tân Sửu), buổi lễ rót đồng đúc tôn tượng Tây Phương Tam Thánh đã được diễn ra trang nghiêm thành kính tại số 197 đường Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Chứng minh và chú nguyện cho buổi lễ có HT. Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban TTXH TƯ, Trưởng BTS PG TP. Hải Phòng; HT. Thích Thanh Giác – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng; Đại diện BTS PG thành phố; Tăng Ni trụ trì các tự viện. Về phía chính quyền có: ông Dương Ngọc Anh – Trưởng ban Tôn giáo thành phố Hải Phòng; Lãnh đạo các ban ngành thành phố cùng đông đảo nhân dân Phật tử trong và ngoài thành phố Hải Phòng đồng tham dự. Thay mặt Ban tổ chức – TT. Thích Tục Minh đã công bố giấy phép xây dựng Văn phòng BTS PG thành phố. Theo đó, công trình trụ sở BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng sẽ là điểm sáng tâm linh cho PG Việt Nam nói chung và PG thành phố cảng Hải Phòng nói riêng. Trụ sở sẽ được xây dựng và thiết kế theo đúng chủ trương xây dựng thành phố thông minh, xanh – sạch – đẹp của UBND thành phố; đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, kiến trúc hạ tầng cho các hành giả an cư tu học vào mỗi mùa an cư kiết hạ, cũng như đáp ứng được nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hoá, tâm linh của Tăng Ni, đồng bào Phật tử và nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, HT. Thích Quảng Tùng cho biết: Tôn tượng Tây Phương Tam Thánh được đúc nặng hơn 6 tấn sẽ được tôn thờ tại chùa Nam Hải (Trụ sở BTS PG thành phố) để cho tứ chúng được chiêm bái, lễ lạy. Hòa thượng cũng cho biết thêm, đến nay, Trụ sở BTS PG Hải Phòng sắp xây dựng có thể được xem là trụ sở Văn phòng lớn nhất cả nước, với 5 tầng (1 tầng hầm, 4 tầng nổi), có 2 hội trường lớn, cơ sở vật chất đảm bảo để có thể diễn ra 3 hội nghị cùng lúc. Hòa thượng Trưởng ban Trị sự PG thành phố cũng bày tỏ mong mỏi quý Phật tử sẽ tích cực chung tay cùng chư Tăng, Ni BTS cúng dàng xây dựng công trình Trụ sở BTS và đúc Tôn tượng, để công trình sớm được thành tựu. Sau lời phát biểu của HT. Thích Quảng Tùng, chư Tăng, Phật tử đã trang nghiêm thực hiện nghi thức sát thổ, thành kính dâng hương chú nguyện chư Phật gia hộ cho đại lễ rót đồng đúc tượng được thành công viên mãn. Trong buổi lễ, nhiều Phật tử đã hoan hỷ phát tâm ủng hộ, góp phần công đức cho Phật sự đặc biệt này. Được biết, trụ sở VP BTS PG thành phố Hải Phòng có diện tích xây dựng gần 2,600m2, kinh phí dự toán khoảng 170 tỷ đồng, công trình sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào tháng 9 năm 2022. Trước đó, chiều ngày 01/02/2020 (nhằm ngày 8 tháng giêng năm Canh Tý), Thường trực BTS PG thành phố đã long trọng tổ chức Lễ đặt đá xây dựng Trụ sở Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng. Sau đây một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin,ảnh: Trọng Hải TB

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online